23/08/2017 - 22:15

Bóng đá nam SEA Games 29

Toàn thắng, U22 Malaysia thách thức đối thủ ở bán kết 

Chắc suất vào bán kết, HLV Ong Kim Swee cho một số cầu thủ trụ cột như Safawi Rasid, Irfan, Andik Ishak được nghỉ ngơi dưỡng sức, nhưng U22 Malaysia vẫn kiểm soát hoàn toàn thế trận trước U22 Lào và giành chiến thắng 3-1 trong trận đấu vào tối 23-8.

Các cầu thủ U22 Malaysia mừng bàn thắng mở tỷ số của Jafri.

Trận đấu ở lượt cuối cùng bảng A diễn ra với tốc độ trung bình, khi đội chủ nhà U22 Malaysia không vội vã tấn công.

Biết rõ sức mạnh của, HLV Mike Wong của U22 Lào yêu cầu các học trò chơi thấp bên phần sân nhà, phòng ngự số đông nhằm hạn chế các pha bóng tiếp cận khung thành thủ môn Keodouangdeth.

Có tỷ lệ kiểm soát bóng vượt trội so với U22 Lào, U22 Malaysia tạo ra nhiều tình huống tấn công biên rất nguy hiểm.

Trong một pha dàn xếp bên cánh phải vào phút 26, bóng được tạt vào trong, Syafiq bật cao đánh đầu dội xà ngang, đến chân Jafri Chery đá bồi tung lưới U22 Lào, mở tỷ số cho U22 Malaysia.

Tốc độ trận đấu diễn ra nhanh hơn, khi U22 Lào đẩy cao đội hình để tìm bàn gỡ. Và không đợi lâu, phút 32, Phanthanong Thanin sút phạt tuyệt đẹp từ cự ly khoảng 20m, bóng đi rất căng trúng cột dọc vào lưới, san bằng tỷ số cho U22 Lào.

Cổ động viên Malaysia ngất ngây với chiến thắng. Ảnh chụp từ màn hình

Tuy nhiên, đội bóng xứ Triệu Voi không chịu được sức ép gia tăng rất mạnh mẽ từ U22 Malaysia sau đó. Phút 39,  Anib Zainudin thực hiện cú chuyền dài vào cấm địa, trung vệ của U22 Lào lúng túng phá trượt bóng đi luôn vào lưới, giúp U22 Malaysia nâng tỷ số lên 2-1.

Hiệp 2 diễn ra cũng với thế trận tương tự khi đội chủ nhà U22 Malaysia chủ động chơi chậm chắc bên phần sân nhà và tăng tốc rất nhanh khi tiếp cận khu vực cấm địa của U22 Lào.

Các cầu thủ Lào vẫn rất miệt mài tìm cơ hội phản công và tạo được thế trận tương đối tốt với nhiều pha bóng nguy hiểm được tạo ra trước khung thành của U22 Malaysia.

Thế nhưng, các chân sút của U22 Lào không tận dụng được các cơ hội để san bằng tỷ số. Đến phút 90+2, một lần nữa Jafri lao vào đệm bóng rất nhanh, kết thúc chính xác đường tạt bóng bên cánh phải của đồng đội, để ấn định chiến thắng 3-1 cho U22 Malaysia.

Ở trận đấu cùng giờ, U22 Singapore giành chiến thắng 1-0 trước U22 Brunei.

Với kết quả này, xếp hạng bảng A như sau:

Hạng
 Đội
Điểm
Hiệu số
1
Malaysia
12
+6
2
Myanmar
9
+10
3
Singapore
6
+0
4
Laos
3
-3
5
Brunei
0
-11

N.MINH

Chia sẻ bài viết