02/06/2026 - 08:20

Tiếp xúc với bạo lực làm tăng mức độ hút thuốc lá ở thanh thiếu niên

Theo nghiên cứu mới công bố trên tạp chí về sử dụng và lạm dụng chất gây nghiện Substance Use & Misuse, việc tiếp xúc với các hình thức bạo lực ngoài đời hoặc trên mạng có liên quan đến sự gia tăng tần suất sử dụng thuốc lá và thuốc lá điện tử ở cả nam và nữ. 

Nicole Haderlein, thành viên nhóm nghiên cứu y tế công cộng tại Đại học Brown (Mỹ), cho biết thực trạng tiếp xúc với bạo lực rất phổ biến trong giới trẻ, với khoảng 1/5 cho biết họ bị bắt nạt, 15% bị bắt nạt trên mạng và 5% từng trải qua bạo lực tình dục hoặc bạo lực gia đình. 

Trong nghiên cứu, các chuyên gia tiến hành phân tích dữ liệu từ Hệ thống Giám sát Hành vi Nguy cơ ở Thanh thiếu niên của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ. Họ xem xét 4 hình thức tiếp xúc với bạo lực - gồm bắt nạt, bắt nạt trên mạng, bạo lực tình dục và bạo lực gia đình, việc sử dụng thuốc lá ở cả nam và nữ, đánh giá tác động của từng loại bạo lực riêng lẻ và tác động tích lũy của nhiều loại bạo lực với nhau. 

Nhóm nghiên cứu phát hiện mỗi hình thức tiếp xúc với bạo lực đều liên quan đến việc gia tăng tần suất sử dụng thuốc lá và thuốc lá điện tử trong vòng 30 ngày, điều này có thể cho thấy thanh thiếu niên đang sử dụng thuốc lá như một cơ chế đối phó. Vì cả 4 hình thức bạo lực nói trên đều là yếu tố nguy cơ dẫn đến hành vi sử dụng thuốc lá, các chuyên gia cho rằng việc các nhà cung cấp dịch vụ y tế, giáo viên, cố vấn học đường hoặc phụ huynh thường xuyên đánh giá mức độ tiếp xúc với bạo lực ở học sinh là yếu tố rất quan trọng để có thể can thiệp kịp thời. 

Phó Giáo sư về khoa học hành vi và xã hội Alexander Sokolovsky, tác giả chính của nghiên cứu, kết luận: “Thanh thiếu niên tiếp xúc với bạo lực có nguy cơ cao sử dụng thuốc lá. Phát hiện mới cho thấy phòng, chống bạo lực có thể là một hình thức phòng ngừa lạm dụng chất gây nghiện, cũng là cách hiệu quả để giảm tỷ lệ hút thuốc ở thanh thiếu niên”.

T. TRÚC (Theo News-Medical)

Chia sẻ bài viết