28/10/2013 - 22:12

TP CẦN THƠ

Tiếp tục nhân rộng "cánh đồng lớn" trong vụ lúa đông xuân 2013-2014

(CT)- Sở NN&PTNT TP Cần Thơ vừa có công văn gửi Chi cục Bảo vệ thực vật, Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư và các quận, huyện trên địa bàn thành phố về một số vấn đề cần lưu ý trong sản xuất vụ lúa đông xuân 2013-2014.

Theo đó, dự kiến lịch thời vụ xuống giống lúa đông xuân 2013 - 2014 gồm 2 đợt: Đợt 1 từ 6 đến 12-11- 2013 và đợt 2 từ 6 đến 12-12-2013. Đồng thời lưu ý, các địa phương cần theo dõi chặt chẽ tình hình rầy nâu tại chỗ và rầy di trú kết hợp với chế độ thủy văn để xây dựng lịch thời vụ cụ thể cho địa phương. Khi bố trí thời vụ phải tuân thủ nguyên tắc chung "Gieo sạ tập trung, đồng loạt trên từng khu vực, từng cánh đồng". Cơ cấu giống lúa trong vụ đông xuân cần đảm bảo yêu cầu cân đối, an toàn dịch bệnh, phù hợp với thực tế sản xuất và thị trường với các giống chủ lực như: Jasmine 85, OM 2517, OM 4218, OM 5451 và OM 7347. Ngành nông nghiệp khuyến cáo ngay trong mùa nước lũ, các địa phương vận động bà con nông dân nhấn chìm lúa chét, cỏ trên ruộng để không còn nơi cư trú cho rầy nâu. Đối với những vùng đất cao, ngay sau khi thu hoạch lúa thu đông, nông dân cần tích cực vệ sinh đồng ruộng, trục xới đất, đưa nước vào ruộng nhấn chìm rơm rạ để diệt mầm bệnh và hạn chế hiện tượng ngộ độc hữu cơ. Ngay từ đầu vụ, các quận, huyện tập trung nguồn lực, kinh phí đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập huấn cho nông dân biết về nguy cơ dịch hại trên lúa, tránh tình trạng chủ quan lơ là. Tiếp tục mở rộng mô hình "Cánh đồng lớn" trên nền tảng kỹ thuật "3 giảm, 3 tăng", "1 phải 5 giảm", IPM, công nghệ sinh thái, quản lý rầy nâu bằng chế phẩm sinh học; gắn kết các doanh nghiệp cung ứng vật tư đầu vào và tiêu thụ sản phẩm đầu ra, nhằm đảm bảo hiệu quả sản xuất cho người nông dân…

MỸ THANH

 

Chia sẻ bài viết