24/07/2026 - 00:11

Tiếp tục mở rộng hệ thống quan trắc môi trường tự động

(CT) - Nâng cao hiệu quả quan trắc môi trường, TP Cần Thơ triển khai dự án xây dựng hệ thống quan trắc môi trường tự động, liên tục. Đồng thời, đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất phòng thí nghiệm và hạ tầng kỹ thuật tiếp nhận dữ liệu, đảm bảo việc truyền thông tin trực tiếp, xuyên suốt về Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Thành phố đang quản lý 20 trạm quan trắc tự động nước mặt, không khí xung quanh trên địa bàn, gồm: 6 trạm không khí và 14 trạm nước mặt. Bên cạnh đó, thành phố còn theo dõi việc lắp đặt, vận hành các trạm quan trắc tự động của doanh nghiệp. Theo đó có 17 trạm quan trắc tự động nước thải và 8 trạm khí thải của 21 doanh nghiệp.

Thời gian tới, Cần Thơ đặt mục tiêu tiếp tục hoàn thiện và mở rộng hệ thống cơ sở dữ liệu về môi trường cũng như nguồn thải. Đồng thời, mở rộng mạng lưới quan trắc tự động để kết nối đồng bộ với cơ sở dữ liệu môi trường quốc gia. Thành phố từng bước ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo (AI) vào công tác quản lý, hướng tới mô hình giám sát môi trường thông minh và bền vững.

K. PHÚC

Chia sẻ bài viết