Năm 2014, các chuyên gia kinh tế dự báo nền kinh tế thế giới sẽ khởi sắc, tạo lực đẩy cho nền kinh tế trong nước tăng trưởng trở lại. Song, thách thức năm 2014 vẫn rất lớn, doanh nghiệp (DN) cần chủ động ứng phó để thích nghi và tồn tại. Cùng với đó là các chính sách vĩ mô gỡ khó cho nền kinh tế được Chính phủ, các bộ ngành Trung ương khẳng định sẽ quyết liệt triển khai để vực dậy sản xuất kinh doanh. Điều đó sẽ tiếp thêm sức mạnh cho DN trong năm mới.
Sự đồng hành của ngân hàng
Mới đây, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Chi nhánh TP Cần Thơ tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ ngành ngân hàng năm 2014 đến các tổ chức tín dụng (TCTD) trên địa bàn thành phố, các TCTD đều khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành cùng DN, khơi thông vốn tín dụng để gỡ khó cho DN và góp phần giữ vững tăng trưởng kinh tế của thành phố. Bà Phan Thị Thanh Hòa, Phó Giám đốc phụ trách NHNN Chi nhánh TP Cần Thơ, cho biết: “Trong năm 2013, kinh tế thành phố đối mặt với nhiều thách thức, các DN gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh, hàng tồn kho cao, nợ xấu tồn đọng
đã ảnh hưởng mạnh đến tín dụng và khó khăn nhất định của hoạt động ngân hàng trên địa bàn. Năm 2013, tăng trưởng tín dụng ở mức 3,09% so với cuối năm 2012, thấp so với định hướng và mức tăng trưởng chung của toàn ngành. Do mở rộng tín dụng trong năm 2013 nhiều thách thức, chủ yếu do phía cầu yếu trong bối cảnh nền kinh tế khó khăn, phục hồi chậm, thị trường tiêu thụ sụt giảm đã làm ảnh hưởng đến khả năng hấp thụ vốn của DN, một số DN hoạt động kinh doanh kém hiệu quả phải giải thể hoặc không đủ điều kiện vay vốn ngân hàng. Song, 2 tiêu chí về vốn huy động và dư nợ cho vay đều tăng so với đầu năm là nỗ lực rất lớn của ngành ngân hàng trong chia sẻ khó khăn cùng DN”. Theo bà Hòa, các TCTD trên địa bàn đã chấp hành tốt các quy định về tín dụng, lãi suất, tỷ giá, ngoại hối, đảm bảo hoạt động ngân hàng ổn định và an toàn. Vốn huy động đảm bảo tăng trưởng cho thấy mục tiêu giảm lãi suất đã đạt kết quả tích cực, phản ánh thị trường tiền tệ đã dần đi vào ổn định so với năm trước.

May hàng xuất khẩu ở Công ty TNHH May xuất khẩu Việt Thành (Cụm CN-TTCN Cái Sơn - Hàng Bàng). Ảnh: ĐỖ CHÍ THIỆN
Theo báo cáo của NHNN Chi nhánh TP Cần Thơ, năm 2013 tổng vốn huy động của các TCTD trên địa bàn đạt 37.435 tỉ đồng, tăng 9,56% so với cuối năm 2012. Vốn huy động đáp ứng 85,58% tổng dư nợ cho vay trên địa bàn thành phố (tổng dư nợ cho vay đạt 43.746 tỉ đồng). Bà Phan Thị Thanh Hòa cho rằng, tín dụng tăng trưởng thấp nhưng hiệu quả dòng vốn tín dụng đã được nâng cao, cơ cấu tín dụng hợp lý, hiệu quả và an toàn hơn, tín dụng đã tập trung vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh, nhất là tín dụng đối với 5 lĩnh vực ưu tiên. Một thành công nổi bật của ngành ngân hàng là đến cuối năm 2013, nợ xấu giảm 36% và chỉ chiếm 2,23% trên tổng dư nợ cho vay, thấp nhất kể từ đầu năm 2012 đến nay. Đầu năm 2013, nợ xấu có khi chạm ngưỡng 4%, nhưng NHNN chi nhánh và các TCTD đã nỗ lực trong giải quyết nợ xấu, cơ cấu lại nợ cho các DN bằng những giải pháp thiết thực.
Năm 2013, ngành ngân hàng có nhiều cái được và mất, trong đó sự đồng hành của ngân hàng trong chia sẻ khó khăn cùng DN là nỗ lực đáng ghi nhận. Bà Huỳnh Kim Phượng, Giám đốc Vietcombank Chi nhánh Cần Thơ, cho biết: “Năm 2013, Vietcombank chi nhánh đạt lợi nhuận cao nhất trong khối các TCTD trên địa bàn thành phố. Có được điều này là nỗ lực rất lớn của tập thể lãnh đạo, nhân viên Vietcombank. Chi nhánh đã cố gắng bám sát các chủ trương chính sách của Nhà nước và NHNN; đồng thời ngân hàng có các khách hàng truyền thống đạt được kết quả sản xuất kinh doanh tốt”. Ông Lê Thanh Hải, Giám đốc Agribank chi nhánh Cần Thơ, cho biết: “Đến cuối năm 2013, tổng dư nợ cho vay của chi nhánh là 5.870 tỉ đồng, tăng 13,62% so với cuối năm 2012; trong đó 84% dành cho nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu
So với chỉ tiêu của Hội sở giao thì chi nhánh đều đạt và vượt kế hoạch. lãi suất cho vay lĩnh vực ưu tiên của chi nhánh ở mức 8-9%/năm, lãi suất trên 13% chiếm chưa tới 1% trong tổng dư nợ cho vay. Năm 2013, chi nhánh thực hiện Công văn 1149 của Chính phủ về chính sách đối với chăn nuôi và thủy sản, chi nhánh đã tiến hành cơ cấu lại nợ, giãn nợ cho người dân, DN nuôi cá tra và chế biến cá tra xuất khẩu trên địa bàn thành phố, chi nhánh đã mất đi lợi nhuận khoảng 16% trong giảm lãi suất cho vay theo tinh thần Công văn này. Đây là việc phải làm để chia sẻ khó khăn với DN”
Khơi thông vốn tín dụng
Tại hội nghị triển khai nhiệm vụ ngành ngân hàng năm 2014, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Võ Thành Thống, cho biết: “Năm 2013, tăng trưởng kinh tế của thành phố đạt 11,57%. Kết quả này có phần đóng góp của ngành ngân hàng trong việc đồng hành cùng thành phố thực hiện các giải pháp gỡ khó cho DN, tăng cường đối thoại để cung- cầu vốn gặp nhau. Năm 2014, kinh tế sáng hơn năm 2013, nhưng tăng trưởng có thể chậm. Ngành ngân hàng cần có giải pháp tiền tệ hiệu quả để hoạt động tốt hơn nữa, góp phần phát triển kinh tế- xã hội của thành phố”. Phó Chủ tịch đề nghị NHNN Chi nhánh làm tốt hơn nữa công tác quản lý Nhà nước về tiền tệ, tín dụng. Chi nhánh và các TCTD cần tìm giải pháp hợp lý để tăng trưởng tín dụng hợp lý. Xử lý nợ xấu còn tồn tại và hạn chế phát sinh nợ xấu mới, đảm bảo an toàn tín dụng, kéo giảm thêm lãi suất cho vay để gỡ khó và tăng khả năng hấp thụ vốn cho DN. Các TCTD ngoài đảm bảo an toàn tín dụng của mình cùng cần quan tâm giám sát dòng tiền đưa ra thị trường theo các gói tín dụng để phát huy hiệu quả của dòng vốn, vốn phải đến đúng địa chỉ để kích thích sản xuất kinh doanh.
Trong kế hoạch hoạt động năm 2014, đại diện nhiều TCTD trên địa bàn thành phố khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành cùng DN, chia sẻ khó khăn cùng DN để vượt qua thách thức. Bà Huỳnh Kim Phượng, Giám đốc Vietcombank Chi nhánh Cần Thơ, cho biết: “Năm 2014 chi nhánh sẽ cố gắng để đạt kế hoạch kinh doanh. Đồng thời, tiếp tục giáo dục đội ngũ nhân viên của mình nâng cao chất lượng phục vụ, rèn luyện đạo đức để quản lý rủi ro, tăng chất lượng tín dụng”. Tuy nhiên, một số TCTD cũng băn khoăn về lộ trình thực hiện Thông tư 02/2013/TT-NHNN của NHNN về phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp lập dự phòng rủi ro và việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động của các TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Thông tư quy định ít nhất mỗi quý 1 lần, trong 15 ngày đầu của tháng đầu tiên mỗi quý, các TCTD và chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải tự thực hiện phân loại nợ, cam kết ngoại bảng đến thời điểm cuối ngày làm việc cuối cùng của quý trước và gửi kết quả phân loại nợ cho Trung tâm thông tin tín dụng (CIC). CIC tổng hợp và gửi trả kết quả về các TCTD, phân loại nhóm khách hàng nợ ở mức độ rủi ro cao nhất để các TCTD điều chỉnh xếp hạng tín dụng, trích lập dự phòng để xử lý rủi ro
Thông tư có hiệu lực từ 1-6-2014, nhiều TCTD lo ngại sẽ ảnh hưởng lớn đến hoạt động của các TCTD trên địa bàn. Thông tư 02 nhằm từng bước tiếp cận chuẩn mực quốc tế về phân loại nợ, xếp hạng tín dụng. Song, nhiều TCTD đang lo ngại thực hiện Thông tư sẽ gây thêm cho khăn cho TCTD và DN.
Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Phước Thanh khẳng định, thời gian qua ngân hàng đã giảm lãi để cơ cấu lại nợ cho DN, đây là chia sẻ của ngành ngân hàng. Năm qua, trật tự ngành ngân hàng được thiết lập với thị trường chung tốt hơn, các khách hàng kinh doanh tốt hơn nhờ dòng vốn đến đúng địa chỉ. Các TCTD trên địa bàn TP Cần Thơ đã thực hiện tốt các chính sách của Chính phủ và NHNN, điều này thể hiện rõ nhất là đảm bảo an toàn hệ thống, giảm nợ xấu. Thời gian tới, các TCTD cần đẩy mạnh tự cân đối vốn, nghiêm túc thực hiện quy định về lãi suất, tỷ giá của NHNN đặt ra. Tiếp tục đồng hành cùng DN để góp phần phát triển kinh tế của thành phố.
GIA BẢO