Bài, ảnh: ANH DŨNG
Những ngày này, Đảng ủy xã Thạnh Phú, huyện Cờ Đỏ chỉ đạo cán bộ (CB), đảng viên (ĐV), công chức (CC), viên chức (VC) các cơ quan, đơn vị liên quan giám sát (GS) việc tổ chức xây "Mái ấm tình thương" tặng chị Trần Thị Thủy, hội viên phụ nữ ấp Thạnh Xuân. Việc tổ chức GS chặt chẽ các công trình xây dựng là biện pháp có hiệu quả trong phòng, chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực ở xã Thạnh Phú.

Thực hiện giám sát chặt chẽ nên các công trình xây dựng trên địa bàn xã Thạnh Phú không xảy ra tham nhũng, tiêu cực. Trong ảnh: Xã Thạnh Phú tổ chức khánh thành tuyến đèn chiếu sáng đường nông thôn.
"Mái ấm tình thương" tặng chị Trần Thị Thủy, do Hội LHPN huyện và xã vận động nhà hảo tâm đóng góp 60 triệu đồng. Nhằm ngăn ngừa hành vi tham nhũng, tiêu cực, Đảng ủy xã chỉ đạo CB Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Hội LHPN xã, Ban GS đầu tư cộng đồng xã phối hợp GS chặt chẽ trong tổ chức thi công, lựa chọn đơn vị thi công, bình xét đối tượng hỗ trợ. Từ đó, việc thực hiện dân chủ, công khai, chưa có phản ánh và khiếu nại.
Đồng chí Nguyễn Thanh Đoàn, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã, cho biết: Trong 3 năm qua, Đảng ủy xã chỉ đạo UBKT Đảng ủy, Thường trực HĐND, các ban của HĐND xã và Ban GS đầu tư cộng đồng phối hợp tổ chức GS việc nâng cấp, mở rộng các tuyến đường với tổng chiều dài hơn 62.000m; bắc cầu KH kinh 2, cầu KH kinh 4, cầu Kinh 8, cầu Chùa; xây mới Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã, công viên xã, nhà văn hóa các ấp; lắp đèn chiếu sáng trên các tuyến đường… Theo đồng chí Nguyễn Thế Vân, Trưởng Khối vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN xã, 3 năm qua, Đảng ủy xã đã chỉ đạo GS chặt chẽ việc bình xét hỗ trợ xây nhà và tổ chức xây nhà cho 16 hộ nghèo, khó khăn; cấp phát chính sách hỗ trợ người thụ hưởng do ảnh hưởng dịch COVID-19 và dịp lễ, Tết, hàng chục tỉ đồng.
Đảng ủy xã Thạnh Phú chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến rộng rãi các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước về PCTN đến CB, ĐV và nhân dân. Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch về tài chính, mua sắm công, đầu tư xây dựng cơ bản, thủ tục hành chính; công khai việc sử dụng, quản lý CB, CC, VC kê khai minh bạch tài sản, thu nhập cá nhân... Đảng ủy xã chỉ đạo triển khai quán triệt và thực hiện nghiêm túc quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp trong hoạt động cơ quan, đơn vị; niêm yết công khai tại trụ sở làm việc cơ quan, đơn vị những việc CB, ĐV, CC, VC được làm và không được làm.
Công tác CB được triển khai thực hiện dân chủ, công khai, đúng quy định. Đến nay, Đảng ủy xã đã thực hiện rà soát bổ sung quy hoạch cấp ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy, các chức danh chủ chốt nhiệm kỳ 2020-2025 và 2025-2030 là 41 lượt CB mỗi nhiệm kỳ bảo đảm tiêu chuẩn, chất lượng. Trong 3 năm qua, Đảng ủy xã lựa chọn, giới thiệu 7 CB ứng cử các chức danh Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch UBND, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã và Ủy viên UBND xã. Nhờ thực hiện công khai, dân chủ trong lựa chọn, giới thiệu nên kết quả quy hoạch CB, bầu cử các chức danh đều có số phiếu tín nhiệm đạt trên 98%.
Đồng chí Nguyễn Thanh Đoàn, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã khẳng định: "3 năm qua, trên địa bàn chưa phát hiện hành vi tham nhũng, tiêu cực; không có đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến CB, ĐV, CC, VC về hành vi tham nhũng, tiêu cực, nhũng nhiễu". Thời gian tới, Đảng ủy xã tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến Luật PCTN, Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các văn bản có liên quan đến công tác PCTN, tiêu cực; tiếp tục thực hiện công khai, dân chủ các mặt công tác, nhất là công tác CB, thi đua khen thưởng, cải cách hành chính, xây dựng cơ bản, quản lý tài chính, quản lý tài sản, việc cấp phát chế độ cho người thụ hưởng. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tự kiểm tra, GS trong nội bộ các cơ quan, đơn vị nhằm nâng cao tính tự giác cũng như tinh thần trách nhiệm của CB, ĐV, CC, VC trong hoạt động PCTN, tiêu cực.