01/06/2024 - 09:15

Tích cực hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo 

Qua nửa nhiệm kỳ 2021-2026, các cấp Hội LHPN quận Ô Môn tập trung xây dựng, nâng chất nhiều mô hình kinh tế hiệu quả; đồng thời, phối hợp tư vấn, giới thiệu việc làm, hỗ trợ nguồn vốn vay ưu đãi để hội viên, phụ nữ sản xuất, kinh doanh; xây dựng và sửa chữa 22 căn Mái ấm tình thương, hỗ trợ quà, chăm lo hội viên phụ nữ với tổng trị giá hơn 2,6 tỉ đồng... Qua đó, Hội giúp 438 chị thoát nghèo, cận nghèo; nhiều chị em có điều kiện tăng thu nhập, ổn định cuộc sống.

Lãnh đạo Hội LHPN quận Ô Môn (bìa trái) thăm hỏi, tìm hiểu tình hình hoạt động, đời sống của các chị em thành viên Tổ phụ nữ mua bán nhỏ do Hội LHPN phường Thới An vận động xây dựng.

Mô hình Tổ liên kết phụ nữ may gia công do Hội LHPN phường Long Hưng xây dựng năm 2024, với 20 thành viên tham gia, tại khu vực Phú Luông, là một trong những mô hình có hiệu quả thiết thực. Hiện tại, các thành viên tham gia có thu nhập ổn định hơn 200.000 đồng/ngày. Chị Trần Thị Thúy, thành viên Tổ, bộc bạch: “Tôi có nghề may nhưng do bận bịu 2 con còn nhỏ nên không thể đi làm xa. Tham gia Tổ liên kết may gia công, mỗi ngày, tôi có thu nhập khoảng 270.000 đồng, có điều kiện nuôi con ăn học đầy đủ hơn”.

Nhằm tiếp tục hỗ trợ hội viên phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo, nhất là sau ảnh hưởng của dịch COVID-19, tháng 2-2023, Hội LHPN phường Thới An thành lập mô hình Tổ phụ nữ mua bán nhỏ với 18 thành viên, tại khu vực Thới Hòa C. Theo chị Hồ Thị Bích Phượng, chủ nhiệm mô hình, các thành viên sinh hoạt định kỳ hằng tháng, được hỗ trợ vay vốn tùy nhu cầu và tham gia các lớp tập huấn về kỹ năng kinh doanh. Bản thân chị Phượng cũng đang kinh doanh tiệm tạp hóa, thu nhập ổn định trên 5 triệu đồng/tháng.

Theo chị Huỳnh Thị Phương Thảo, Phó Chủ tịch Hội LHPN quận Ô Môn, trong nửa nhiệm kỳ qua, các cơ sở Hội trên địa bàn quận thành lập mới 8 mô hình tổ phụ nữ mua bán nhỏ, may gia công, tổ liên kết lao động thời vụ. Đến nay, toàn quận có 22 mô hình hợp tác xã, tổ hợp tác, với 362 thành viên. Thông qua các mô hình, Hội tạo việc làm cho hơn 2.000 phụ nữ.

Các cấp Hội LHPN quận Ô Môn tập trung nhiều giải pháp hỗ trợ thiết thực thông qua đề án 939 “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025”; mở rộng liên kết, khuyến khích ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ, đặc biệt trong khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh, phối hợp kết nối xây dựng thương hiệu sản phẩm OCOP của hội viên phụ nữ. Gần 3 năm qua, các cấp Hội đã hỗ trợ 52 ý tưởng khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh thành công. Chị Đỗ Hồng Thanh, hội viên phụ nữ phường Thới An, từng mở quán giải khát tại nhà. Do vốn liếng ít ỏi, quán nhỏ nên chỉ mua bán cầm chừng, thu nhập bấp bênh. Năm 2022, chị Hồng Thanh được Hội LHPN phường hỗ trợ làm hồ sơ đề nghị vay 50 triệu đồng vốn khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh. Chị Hồng Thanh cho biết: “Có vốn, tôi sửa sang mặt bằng khang trang và kinh doanh quán phở, các loại nước giải khát, cà phê... Hiện tại quán kinh doanh rất ổn định, thu nhập khá”.

Bên cạnh việc hỗ trợ phát triển kinh tế, các cấp Hội LHPN quận quan tâm giúp đỡ hội viên và con em hội viên hoàn cảnh khó khăn. Trong đó, các cấp Hội vận động xây dựng mới và sửa chữa 22 Mái ấm tình thương; vận động trao tặng hàng nghìn suất quà, suất ăn miễn phí chăm lo cho hội viên, phụ nữ hoàn cảnh khó khăn… Tính chung, tổng trị giá công tác từ thiện, chăm lo an sinh xã hội khoảng 2,6 tỉ đồng đồng. “Từ hiệu quả các mô hình và những hình thức chăm lo hỗ trợ, qua nửa nhiệm kỳ, các cấp Hội LHPN quận đã giúp 438 chị thoát nghèo, cận nghèo. Thời gian tới, các cấp Hội LHPN quận tiếp tục nâng chất và nhân rộng mô hình hỗ trợ hội viên làm kinh tế, giải quyết việc làm, khởi sự kinh doanh... giúp chị em thoát nghèo, nâng cao mức sống, xây dựng gia đình hạnh phúc, no ấm, bình đẳng” - chị Huỳnh Thị Phương Thảo, Phó Chủ tịch Hội LHPN quận Ô Môn, cho biết.

Bài, ảnh: TÂM KHOA

Chia sẻ bài viết