27/10/2022 - 08:57

Tích cực hỗ trợ nhân dân nâng cao mức sống 

Bài, ảnh: HẢI THƯ

Hệ thống chính trị xã Trung Hưng, huyện Cờ Ðỏ đã tích cực hỗ trợ đoàn viên, hội viên, nhân dân phát triển kinh tế, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội. Nhờ đó, đời sống nhân dân không ngừng nâng lên, số hộ nghèo giảm qua từng năm. Năm 2019, toàn xã có 69 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 1,3%, đến cuối năm 2021, xã còn 18 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 0,35%.

Ðại diện Khối Dân vận xã Trung Hưng thăm hỏi tình hình sản xuất của thành viên THT trồng mận.

Chúng tôi cùng cán bộ Khối Dân vận xã Trung Hưng tham quan một số mô hình kinh tế hiệu quả, thu hút nhiều hội viên, đoàn viên tham gia và nâng cao thu nhập. Nổi bật như mô hình Tổ hợp tác (THT) trồng mận, do Hội Nông dân xã vận động thành lập năm 2019, tại ấp Thạnh Trung và ấp Thạnh Hưng 1. THT có 7 thành viên, với tổng diện tích canh tác 4,4ha, chủ yếu trồng mận hồng đào đá. Ông Phạm Thanh Tùng, Chủ tịch Hội Nông dân xã Trung Hưng, nói: “THT sinh hoạt định kỳ 3 tháng 1 lần, cùng chia sẻ kinh nghiệm, kỹ thuật trồng, chăm sóc mận. Tùy nhu cầu của các thành viên, Hội Nông dân xã sẽ hỗ trợ vay 30-50 triệu đồng mua phân thuốc, làm nhà lưới để hạn chế sâu rầy đục trái… Mỗi công mận có thể giúp người trồng thu nhập khoảng 10-15 triệu đồng/vụ, mỗi năm thu hoạch 3 vụ”. Chú Trần Văn Út, thành viên THT, phấn khởi: “Tôi trồng 6 công mận hồng đào đá, năng suất đạt 1,5 tấn/công. Vụ này, thương lái thu mua với giá 11.000 -15.000 đồng/kg, trừ chi phí, mỗi công mận gia đình tôi lãi hơn 15 triệu đồng”.

Mô hình "Dân vận khéo" Trồng rau xanh do Hội LHPN xã thành lập, nhân rộng nhiều năm qua, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Chị Võ Thị Vẹn, Chủ tịch Hội LHPN xã thông tin: “Ðến nay, mô hình thu hút 43 hộ gia đình tại các ấp Thạnh Hưng 1, Thạnh Hưng 2 và Thạnh Lợi 2 tham gia, với diện tích hơn 2,25ha”. Trong đó, cô Dương Thị Ðựng, 65 tuổi, có 700m2 đất bờ bao cặp theo ruộng trồng các loại rau má, rau ngò gai… Cô Ðựng nói: “Ban đầu, tôi trồng theo phong trào, Hội phụ nữ kêu gọi tận dụng đất trống xung quanh, trồng rau sạch để vừa dùng trong gia đình, vừa cải thiện kinh tế. Hiện tại, nhờ mô hình trồng rau, tôi có thu nhập trên 10 triệu đồng/tháng. Khi tham gia mô hình, tôi được Hội và ngành chức năng tổ chức, hướng dẫn chia sẻ kinh nghiệm sản xuất rau an toàn, đảm bảo sức khỏe cho người tiêu dùng”.

Song song mô hình trồng rau xanh, năm 2022, Hội LHPN xã Trung Hưng vận động ra mắt mô hình "Dân vận khéo" THT Ðan lú, với 21 thành viên, giúp nhiều chị em tranh thủ thời gian nhàn rỗi, có thêm thu nhập cải thiện cuộc sống gia đình. Hiện thu nhập của các chị đạt 3-4,5 triệu đồng/người/tháng. Chị Nguyễn Thị Thủy, thành viên mô hình, kể: “Chồng tôi làm công nhân nhà máy xay xát lúa gạo gần nhà, thu nhập khoảng 5 triệu đồng/tháng; vợ chồng có 2 con nhỏ đang học tiểu học. Trước giờ tôi chỉ ở nhà nội trợ và đưa rước con đi học. Các chị cán bộ Hội Phụ nữ vận động và hướng dẫn nghề đan lú. Nhờ nghề này, tôi có thu nhập ổn định 120.000 đồng/ngày, đỡ phần nào chi phí lo cho con học hành”...

Theo ông Ðỗ Thanh Hưng, Trưởng Khối Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN xã Trung Hưng, đầu năm 2019 xã có 69 hộ nghèo. Ðảng ủy chỉ đạo UBND, Khối Dân vận và các đoàn thể địa phương giúp đoàn viên, hội viên và nhân dân xây dựng mô hình hiệu quả; tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, tạo điều kiện thuận lợi cho các hộ dân vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội với tổng dư nợ 53 tỉ đồng để trồng trọt, chăn nuôi, mua bán nhỏ. Ðồng thời, huy động tối đa các nguồn vận động xã hội hóa để chăm lo an sinh xã hội. Riêng 9 tháng đầu năm, toàn xã vận động được 1.500 phần quà, tổng trị giá 450 triệu đồng hỗ trợ các hộ nghèo, cận nghèo, hoàn cảnh khó khăn các dịp lễ, Tết; xây dựng mới 6 căn nhà Ðại đoàn kết với tổng trị giá hơn 340 triệu đồng… Từ nhiều giải pháp hỗ trợ hiệu quả, nhiều hộ vượt khó vươn lên thoát nghèo, nâng cao mức sống. Giai đoạn 2019-2021, xã có 51 hộ thoát nghèo. Hiện nay, xã còn 18 hộ nghèo. Ðến cuối năm 2022, qua khảo sát, dự kiến sẽ có thêm 8 hộ thoát nghèo.

Ông Lê Minh Phúc, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN huyện Cờ Ðỏ, đánh giá: “Hệ thống chính trị xã Trung Hưng đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi để tăng thu nhập. Khối Dân vận đã tham mưu Ðảng ủy, Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở xã, chỉ đạo các đoàn thể tổ chức cho đoàn viên, hội viên tham quan thực tế, trao đổi kinh nghiệm, tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật để bà con áp dụng vào sản xuất. Qua đó, bà con đã lựa chọn mô hình sản xuất phù hợp với điều kiện gia đình để thực hiện, tăng thu nhập, cải thiện kinh tế, vươn lên thoát nghèo, nâng cao mức sống”.

Chia sẻ bài viết