Hằng năm, hệ thống chính trị xã Thạnh Phú, huyện Cờ Ðỏ đều triển khai, thực hiện các giải pháp tích cực hỗ trợ đoàn viên, hội viên và nhân dân phát triển kinh tế, nâng cao đời sống. Nhờ đó, đời sống nhân dân không ngừng được nâng lên. Giai đoạn 2019-2024, xã Thạnh Phú có 25 hộ thoát nghèo. Hiện chỉ còn 1 hộ nghèo.
.webp)
Ủy ban MTTQVN xã Thạnh Phú phối hợp Hội LHPN xã vận động hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết tặng gia đình bà Trần Thị Lia.
Chúng tôi cùng cán bộ Khối Dân vận xã Thạnh Phú tham quan các mô hình vận động, hỗ trợ đoàn viên, hội viên và nhân dân phát triển kinh tế hiệu quả tại địa phương. Trong đó có mô hình vận động hội viên phụ nữ tham gia đan dây nhựa, gia công móc câu, được Hội LHPN xã Thạnh Phú thành lập, nâng chất 3 năm qua. Theo chị Nguyễn Thới Dung, Chủ tịch Hội LHPN xã, đến nay, tổng số thành viên của mô hình lên đến 215 chị, thu nhập khoảng 3 triệu đồng/người/tháng. Mô hình được UBND huyện tặng Giấy khen Dân vận khéo 2 năm liền (2023, 2024).
Trước kia, chị Nguyễn Thị Kiều Loan ngụ ấp Thạnh Hòa, xã Thạnh Phú, ở nhà nội trợ, chăm sóc con nhỏ, cuộc sống gia đình phụ thuộc vào thu nhập từ việc làm thuê của chồng chị. Năm 2022, chị Loan được cán bộ Hội LHPN động viên, tạo điều kiện tham gia mô hình Ðan dây nhựa và gia công móc câu, đảm nhiệm vai trò Tổ trưởng. Chị Loan hiện có thu nhập khoảng 10 triệu đồng/tháng. Tương tự, hoàn cảnh kinh tế gia đình chị Nguyễn Thị Bích Như, thành viên mô hình, cũng rất khó khăn. Vợ chồng chị Như có 2 con nhỏ, chồng chị làm công nhân tại nhà máy xay xát lúa gạo, còn chị ở nhà nội trợ, chăm sóc các con. Khoảng 2 năm nay, chị Như tham gia mô hình, có thu nhập ổn định khoảng 3 triệu đồng/tháng.
Mô hình Tổ hợp tác (THT) nuôi ba ba Tài Lợi, do Hội Nông dân xã vận động thành lập, có 9 thành viên, cũng đang phát huy hiệu quả. Các thành viên THT sinh hoạt định kỳ hằng quý, chia sẻ kinh nghiệm, kỹ thuật nuôi ba ba và tương trợ nhau trong đời sống, sản xuất. Ông Phùng Quốc Thái, Chủ tịch HND xã thông tin: “Trung bình một đợt nuôi khoảng 10.000 con ba ba giống. Sau 10-12 tháng, người nuôi có thể xuất bán, trừ chi phí, thành viên THT đạt lợi nhuận khoảng 60 triệu đồng/năm”.
Các mô hình hỗ trợ an sinh cũng được địa phương triển khai thực hiện có hiệu quả. Tiêu biểu như mô hình vận động xã hội hóa cất nhà Ðại đoàn kết do Ủy ban MTTQVN xã thực hiện 3 năm qua, mỗi năm cất 1-3 căn nhà. Riêng năm 2024 và 2 tháng đầu năm 2025, hỗ trợ xây dựng 4 căn nhà. Gia đình bà Nguyễn Thị Hồng Xuyến ở ấp 6, hoàn cảnh kinh tế khó khăn, không đất sản xuất, làm thuê kiếm sống. Căn nhà cũ của gia đình xuống cấp nhưng không có tiền sửa chữa. Năm 2024, bà Xuyến được hỗ trợ cất nhà Ðại đoàn kết trị giá 80 triệu đồng; trong đó, Ủy ban MTTQVN xã vận động hỗ trợ 50 triệu đồng, phần còn lại thân nhân gia đình đóng góp...
Trung tuần tháng 2-2025, Ủy ban MTTQVN xã vừa phối hợp các đơn vị tổ chức lễ bàn giao nhà Ðại đoàn kết cho gia đình bà Trần Thị Lia, hộ cận nghèo. Căn nhà có diện tích 40m2, nền lót gạch men, mái lợp tôn, tổng trị giá xây dựng 90 triệu đồng; trong đó, Ủy ban MTTQVN xã phối hợp Hội LHPN xã vận động Công ty TNHH MTV Xổ số điện toán Việt Nam (Chi nhánh Cần Thơ) hỗ trợ 50 triệu đồng. Tại buổi lễ bàn giao, đại diện nhà tài trợ, các đoàn thể địa phương tặng gia đình nhiều phần quà ý nghĩa, mừng gia đình bà Lia có căn nhà mới khang trang, ổn định cuộc sống.
Theo đồng chí Nguyễn Thế Vân, Trưởng Khối Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN xã, thực hiện mục tiêu giảm nghèo, giúp người dân nâng cao mức sống, Ðảng ủy chỉ đạo UBND, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội xã thực hiện nhiều biện pháp giúp đoàn viên, hội viên và nhân dân xây dựng mô hình kinh tế hiệu quả; chú trọng tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật... Song song đó, các tổ chức chính trị - xã hội còn quản lý có hiệu quả các tổ vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội với tổng dư nợ 87,8 tỉ đồng, hỗ trợ hơn 2.182 hộ vay để đầu tư trồng trọt, chăn nuôi, mua bán nhỏ... Qua đó, nhiều hộ đã vươn lên thoát nghèo, nâng cao mức sống. Giai đoạn 2019-2024, toàn xã giúp 25 hộ thoát nghèo. Ðến nay, xã chỉ còn 1 hộ nghèo. Gia đình bà Trần Thị Huyền Trang ở ấp An Thạnh từng rất khó khăn. Thời gian qua, bà Trang được Hội LHPN xã hỗ trợ cất nhà, giới thiệu tham gia tách hạt điều. Bà Trang phấn khởi: “Công việc tách hạt điều giúp tôi có thêm thu nhập khoảng 3 triệu đồng/tháng. Hiện nay, tổng cộng thu nhập của 2 vợ chồng là khoảng 9 triệu đồng/tháng, nuôi con ăn học đầy đủ hơn”.
Bà Nguyễn Thị Hồng Nhớ, Phó Bí thư Ðảng ủy, Chủ tịch UBND xã, Trưởng ban Chỉ đạo xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở xã Thạnh Phú, cho biết: “Hệ thống chính trị xã Thạnh Phú quan tâm thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, hỗ trợ nhân dân chuyển đổi cơ cấu sản xuất; đồng thời, xây dựng nhiều mô hình kinh tế, giải quyết việc làm phù hợp tình hình thực tế, giúp người dân tăng thu nhập. Qua đó, góp phần thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo, nâng cao đời sống nhân dân”.
Bài, ảnh: TÂM KHOA