02/09/2019 - 22:03

Tích cực chăm lo an sinh xã hội 

8 tháng đầu năm 2019, Ủy ban MTTQVN phường Thường Thạnh, quận Cái Răng đã vận động xây dựng mới 7 căn nhà Đại đoàn kết, nhà Chữ thập đỏ, với số tiền trên 300 triệu đồng… Song song đó, Mặt trận và các tổ chức thành viên còn vận động nhân dân hiến hơn 5.000m2 đất, đóng góp trên 500 triệu đồng để làm cầu, đường giao thông. Qua đó, góp phần thực hiện tốt an sinh xã hội, nâng chất các tiêu chí phường Văn minh đô thị.

Đường giao thông khu vực Yên Hạ khang trang, rộng rãi tạo điều kiện người dân đi lại thuận tiện.

Đường giao thông khu vực Yên Hạ khang trang, rộng rãi tạo điều kiện người dân đi lại thuận tiện. 

Chúng tôi cùng cán bộ Mặt trận, đoàn thể dự buổi lễ bàn giao nhà Đại đoàn kết tặng gia đình ông Trần Văn Hảo, ở khu vực Yên Thạnh. Ông Hảo thuộc diện hộ cận nghèo, đông con, không đất sản xuất. Kinh tế gia đình chủ yếu dựa vào tiền lương công nhân của ông, khoảng 5 triệu đồng/tháng. Căn nhà cũ của gia đình là nhà cây, mái lợp tôn đã được sử dụng hơn chục năm. Tại buổi lễ bàn giao, đại diện chính quyền địa phương, Mặt trận, đoàn thể tặng gia đình những phần quà, mừng gia đình có căn nhà mới. Ông Hảo xúc động nói: "Vợ chồng cưới nhau hơn 20 năm, nay mới có được căn nhà khang trang. Tôi cảm ơn tình cảm và sự quan tâm của các cán bộ, chính quyền địa phương. Vợ chồng tôi hứa sẽ cố gắng làm lụng để lo cho các con, đưa kinh tế gia đình đi lên".

Theo bà Trịnh Ngọc Bích, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN phường, 8 tháng đầu năm, từ nguồn Quỹ Vì người nghèo, Mặt trận phường đã xét hỗ trợ 4 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, khó khăn về nhà ở. Bên cạnh đó, Hội Chữ thập đỏ cũng vận động cất được 3 căn nhà để giúp bà con nghèo an cư.  Mặt trận và các tổ chức thành viên còn vận động 1.768 phần quà để chăm lo các hộ nghèo, cận nghèo, các đối tượng bảo trợ xã hội vào dịp lễ, Tết,... Nhân khai giảng năm học mới, phường vận động 5.000 quyển tập, 110 cặp da tặng các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn… Các đoàn thể phường thành lập và quản lý các tổ vay vốn ngân hàng chính sách xã hội; xây dựng các mô hình giải quyết việc làm để thu hút hội viên, đoàn viên, nhân dân tham gia, góp phần tăng thu nhập, nâng cao mức sống.

Chúng tôi cùng cán bộ Mặt trận, nông dân thăm một số hộ được vay vốn, giải quyết việc làm ổn định cuộc sống. Trong đó, có gia đình ông Nguyễn Văn Đãnh, ở khu vực Thạnh Huề. Vợ chồng ông tuổi đã cao, con cái có gia đình, công việc ổn định. Ông bà tranh thủ thời gian nhàn rỗi nhận may gia công cặp học sinh. Ông Đãnh nói: "Tôi được vay 10 triệu đồng để mua máy móc, vật liệu may. Trung bình mỗi tháng tôi làm được hơn 300 sản phẩm, kiếm thêm khoảng 2 triệu đồng/tháng, góp vào phụ kinh tế với mấy đứa nhỏ". Bà Trịnh Ngọc Bích, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN phường, nói: "Từ những biện pháp hỗ trợ thiết thực, số hộ nghèo giảm đáng kể qua từng năm. Đầu năm 2018, toàn phường có 41 hộ nghèo, cuối năm qua rà soát có 26 hộ thoát nghèo, còn 15 hộ nghèo".

Bên cạnh việc chăm lo các hộ nghèo vươn lên trong cuộc sống, Mặt trận và các tổ chức thành viên còn tích cực vận động nhân dân đóng góp tiền, ngày công, hiến đất để cùng Nhà nước đầu tư xây dựng, nâng cấp, mở rộng nhiều tuyến đường. Riêng 8 tháng qua, nhân dân đã hiến hơn 5.000m2 đất, đóng góp hơn 500 triệu đồng tiền mặt xây dựng 3 tuyến đường giao thông… Trong đó, tuyến đường khu vực Yên Hạ, do Đoàn phường Thường Thạnh thực hiện vừa khánh thành cuối tháng 8-2019. Tuyến đường này trước kia là đường đất, nhỏ hẹp, đã xuống cấp. Năm 2019, thực hiện nâng chất phường văn minh đô thị, Đoàn phường Thường Thạnh vận động mạnh thường quân hỗ trợ 300 triệu đồng để mở rộng, nâng cấp tuyến đường từ 2m ra 3,5m. Bà con hiến đất và di dời hàng rào, vật kiến trúc. Chú Nguyễn Văn Sắt, ngụ trên tuyến đường, nói: "Khi làm đường, gia đình tôi hiến gần 30m2 đất và di dời 3 cây cột, hàng rào phía trước. Riêng tiền để di dời và làm lại hàng rào là hơn 30 triệu đồng, chưa kể trị giá hiến đất. Đường mới khang trang, đi lại thuận tiện... nên tôi rất sẵn lòng".

Bà Lê Thị Thúy Loan, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN quận Cái Răng, ghi nhận: "Ủy ban MTTQVN phường Thường Thạnh và các tổ chức thành viên đã hiệp thương phối hợp, phân công giúp đỡ hộ nghèo, cận nghèo sản xuất, làm ăn, vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống. Mặt trận cũng tích cực tuyên truyền vận động nhân dân đoàn kết, đóng góp tiền, hiến đất xây dựng các tuyến đường giao thông. Qua đó, góp phần nâng chất các tiêu chí trong xây dựng phường văn minh đô thị và góp phần cùng các cấp ủy đảng chính quyền thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội".

Bài, ảnh: Hải Thư

Chia sẻ bài viết