16/05/2018 - 07:24

Thuốc lá và rượu - mối đe dọa lớn nhất đối với sức khỏe con người 

Nghiên cứu mới đây của Đại học Hoàng đế Luân Đôn (Anh) cho thấy, trong số tất cả các chất gây nghiện, thuốc lá và rượu là mối đe dọa lớn nhất đối với sức khỏe con người.

Thuốc lá - “sát thủ” lớn nhất thế giới. Ảnh: Coastalleader
Thuốc lá - “sát thủ” lớn nhất thế giới. Ảnh: Coastalleader

Theo đó, khảo sát cho thấy cứ 100.000 người thì có 110 người tử vong vì thuốc lá và 33 người tử vong vì rượu, cao hơn nhiều so với số người bỏ mạng vì dùng cocaine - 6,9 người. Kết quả nghiên cứu còn cho thấy gần 20% số người trưởng thành trên thế giới say bí tỉ ít nhất 1 lần/tháng và 15% hút thuốc lá mỗi ngày. Một phát hiện đáng lo ngại khác là cứ 100.000 người thì có 843,2 người nghiện rượu, so với 259,3 người nghiện cần sa, 220,4 người nghiện opioid, 86 nghiện ma túy tổng hợp amphetamine và 52,5 người nghiện cocaine.

Các chuyên gia còn cho biết thuốc lá và rượu cũng kéo giảm tuổi thọ của con người nhiều hơn cả ma túy. Đơn cử, thuốc lá làm tăng nguy cơ ung thư phổi gấp 23 lần và dẫn đến 87% số ca tử vong vì mọi nguyên nhân liên quan.

HOÀNG NAM

Chia sẻ bài viết
Từ khóa
thuốc lárượu