(CTO) - Chiều 27-8, tại phường Phú Lợi, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ - Công an TP Cần Thơ phối hợp Bệnh viện Đa khoa Sóc Trăng tổ chức thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại bệnh viện.

Lực lượng chữa cháy tại cơ sở thực tập đưa nạn nhân và tài sản ra khỏi đám cháy.
Tình huống giả định xảy ra vào lúc 15 giờ tại khu vực kho dược, tầng 1, Khu C của Bệnh viện Đa khoa Sóc Trăng. Do hệ thống báo cháy đang trong quá trình bảo dưỡng, sửa chữa nên đám cháy được phát hiện chậm. Nguyên nhân cháy do một thiết bị điện gặp sự cố chập điện gây cháy các vật dụng trong khu vực.
Đám cháy nhanh chóng phát triển, tạo nhiều khói, khí độc và có nguy cơ lan rộng sang các khu vực xung quanh.
Thời điểm xảy ra sự cố, có khoảng 6 người đang ở khu vực kho dược và khoảng 20 người tại các khu vực khác của bệnh viện. Trong đó, 1 người bị bỏng, 1 người bị chấn thương không thể tự thoát nạn, một số người có tâm lý hoảng loạn, chen lấn, xô đẩy; đồng thời có 6 người kịp thời di chuyển tài sản có giá trị ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Lực lượng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cơ sở tiến hành chữa cháy tại chỗ.
Ngay khi phát hiện cháy, lực lượng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại chỗ của bệnh viện triển khai chữa cháy, hướng dẫn thoát nạn và tìm kiếm người bị nạn. Đồng thời, thông báo cho Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ để huy động lực lượng, phương tiện đến hiện trường.
Nhận được tin báo, lực lượng, phương tiện của Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đến hiện trường, phối hợp lực lượng tại chỗ tổ chức trinh sát, tìm kiếm cứu người bị nạn, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và đưa tài sản ra khu vực an toàn.

Lực lượng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ chuyên nghiệp hỗ trợ tìm kiếm cứu người bị nạn, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và đưa tài sản ra khu vực an toàn.
Cuộc thực tập nhằm nâng cao khả năng chủ động ứng phó với các tình huống cháy, nổ ngay tại cơ sở y tế, nơi thường xuyên có đông cán bộ, nhân viên, người bệnh và người nhà người bệnh, trong đó có những trường hợp hạn chế khả năng tự thoát nạn. Góp phần nâng cao kỹ năng xử lý tình huống, hạn chế tâm lý hoảng loạn, giảm thiểu nguy cơ cháy lan và thiệt hại về người, tài sản, bảo đảm hoạt động khám, chữa bệnh được an toàn.
Tin, ảnh: THANH TÂM