(CT) - Ngày 25-7, tại phường Phú Lợi, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an TP Cần Thơ phối hợp Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) - Chi nhánh Sóc Trăng tổ chức thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.
Tình huống giả định: vào lúc 8 giờ, xảy ra cháy tại khu vực nhà xe nhân viên ở tầng hầm, do xe máy bị rò rỉ nhiên liệu, gặp nguồn nhiệt phát cháy trong thời điểm hệ thống báo cháy đang bảo dưỡng. Đám cháy nhanh chóng lan rộng khoảng 80m², tạo nhiều khói và khí độc. Thời điểm xảy ra cháy có khoảng 40 người trong tòa nhà, có 2 người bị ngạt khói, 1 người bị bỏng, 1 người bị chấn thương cần được lực lượng cứu nạn tiếp cận, đưa ra nơi an toàn. Lực lượng tại chỗ đã khẩn trương báo động, hướng dẫn thoát nạn, sử dụng phương tiện chữa cháy ban đầu, đồng thời phối hợp sơ tán tài sản và báo tin cho lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đến chi viện.
Ngay sau khi nhận tin báo, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực Sóc Trăng điều động lực lượng, phương tiện nhanh chóng tiếp cận hiện trường, phối hợp với lực lượng PCCC cơ sở triển khai trinh sát, tổ chức chữa cháy, cứu người bị nạn, chống cháy lan và di chuyển tài sản đến khu vực an toàn. Công an phường Phú Lợi, Phòng Cảnh sát giao thông, phối hợp các đơn vị liên quan bảo đảm an ninh trật tự, phân luồng giao thông, cấp cứu y tế, an toàn điện và nguồn nước phục vụ chữa cháy. Sau 15 phút, các lực lượng khống chế hoàn toàn đám cháy.
Buổi thực tập nhằm nâng cao năng lực chỉ huy, điều hành, khả năng phối hợp tác chiến giữa lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH với lực lượng PCCC cơ sở và các đơn vị liên quan. Đồng thời, rèn luyện kỹ năng xử lý tình huống cháy, nổ, cứu người, cứu tài sản, góp phần nâng cao ý thức chấp hành các quy định về PCCC cho cán bộ, nhân viên ngân hàng, sẵn sàng ứng phó hiệu quả khi có sự cố xảy ra.
* Trước đó, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) Công an TP Cần Thơ phối hợp Công ty Cổ phần may Nhà Bè Hậu Giang tổ chức thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2026.
Tình huống giả định, trong lúc công nhân nghỉ giữa ca, kho hoàn thành (xưởng I) bị chập điện dẫn đến cháy và lan sang các khu vực lân cận. Do chậm phát hiện nên ngọn lửa nhanh chóng bao trùm toàn bộ khu vực. Nhân viên cơ sở đã sử dụng phương tiện chữa cháy tại chỗ để dập lửa nhưng do đám cháy phát triển rất nhanh nên không hiệu quả. Chất cháy chủ yếu là vải sợi, thùng cát tông nên phát sinh nhiều khí độc, ảnh hưởng tới tầm nhìn. Trong khi đó, lượng nhiệt phát sinh ra rất lớn nên rất khó tiếp cận để chữa cháy nếu không có phương tiện chuyên dụng.
Lực lượng PCCC cơ sở triển khai các hoạt động hướng dẫn thoát nạn cho công nhân bên trong cơ sở thoát ra khu vực an toàn. Trong quá trình chữa cháy, di chuyển tài sản, có 2 nhân viên bị té ngã đè lên người gần khu vực kho hoàn thành (xưởng I). Ngay lúc đó, lực lượng PCCC tại chỗ tiếp cận và cứu được 1 người bị nạn đưa ra ngoài an toàn, tuy nhiên khi lực lượng PCCC tại chỗ quay lại cứu người bị nạn còn lại thì đám cháy đã phát triển mạnh, tỏa ra nhiệt lượng lớn và nhiều khói, khí độc, phải chờ lực lượng chữa cháy và CNCH chuyên nghiệp đến ứng cứu.
Buổi thực tập đã huy động 32 người Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH và các trang thiết bị, phương tiện chữa cháy chuyên nghiệp; 30 người thuộc lực lượng cơ sở và 10 người của lực lượng tham gia phối hợp.
THANH TÂM - MỘNG TOÀN