12/09/2025 - 06:21

Thực hiện tốt phong trào thi đua “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát” 

Hưởng ứng phong trào thi đua “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát” trên phạm vi cả nước trong năm 2025 do Thủ tướng Chính phủ phát động, cả hệ thống chính trị TP Cần Thơ đã quan tâm vào cuộc và huy động tốt các nguồn lực để triển khai thực hiện. Qua đó, nhiều hộ gia đình có công với cách mạng, hộ nghèo và hộ cận nghèo được hỗ trợ xây mới và sửa nhà giúp có nơi ở khang trang, đảm bảo các điều kiện sinh hoạt cần thiết để ổn định và nâng cao đời sống.

Lãnh đạo TP Cần Thơ cùng các đại biểu tham gia lễ khởi công xây nhà thực hiện phong trào thi đua “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát” tại phường Phước Thới, TP Cần Thơ hồi tháng 3-2025.

Kết quả ấn tượng

Khi triển khai phong trào, các địa phương ở TP Cần Thơ đã rà soát và xác định có 11.462 căn nhà cần được xây dựng và sửa chữa. Trong đó, gồm 1.860 căn cho người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ; 9.132 căn cho các hộ nghèo và cận nghèo; 470 căn cho hộ nghèo hỗ trợ nhà ở thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Cụ thể: TP Cần Thơ (cũ), tổng số nhu cầu hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát là 1.066 căn, gồm xây mới 855 căn và sửa chữa 211 căn. Đến ngày 20-4-2025 đã hoàn thành hỗ trợ xây mới và sửa chữa xong tất cả các căn nhà. Tỉnh Hậu Giang (cũ) tổng số nhu cầu hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát 1.479 căn, gồm xây mới 833 căn và sửa chữa 646 căn. Đến 29-4-2025 đã hoàn thành hỗ trợ xây mới và sửa chữa xong tất cả các căn nhà. Đến ngày 19-6-2025, tỉnh Sóc Trăng (cũ) cũng hoàn thành xây dựng và sửa chữa 8.917/8.917 căn, đạt 100% kế hoạch (vượt tiến độ trước 3 tháng so với mục tiêu đề ra), tổng kinh phí thực hiện trên 463 tỉ đồng.

Để triển khai xây dựng và sửa chữa nhà, TP Cần Thơ đã huy động tổng nguồn kinh phí trên 651,133 tỉ đồng và 58.489 ngày công lao động miễn phí. Trong đó, kinh phí hỗ trợ từ ngân sách trung ương là 585,112 tỉ đồng, kinh phí từ nguồn tiết kiệm 5% là 78,958 tỉ đồng, kinh phí từ ngân sách địa phương 2,06 tỉ đồng, đóng góp của hộ gia đình 46,586 tỉ đồng, nguồn xã hội hóa từ Ban Chỉ đạo Trung ương 62,58 tỉ đồng, nguồn địa phương huy động 75,837 tỉ đồng.

Ngoài ra, thời gian qua, Ủy ban MTTQVN thành phố và các tổ chức thành viên cũng vận động từ nguồn “Quỹ vì người nghèo” để sửa chữa, xây dựng và bàn giao 8.784 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo với kinh phí hơn 439 tỉ đồng, cùng chung tay góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và giảm nghèo bền vững.

Theo ông La Trọng Kỳ, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Cần Thơ, cấp ủy, chính quyền, MTTQ và tổ chức chính trị - xã hội các cấp đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nhằm chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát. Quá trình triển khai thực hiện đã ghi nhận nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, góp phần quan trọng vào kết quả chung của địa phương. Các địa phương đã huy động sự chung tay, góp sức của cộng đồng doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên, thanh niên, người dân tham gia với tinh thần “ai có gì góp nấy. Ai có công góp công. Ai có của góp của. Ai có nhiều góp nhiều. Ai có ít góp ít”. Qua đó, lan tỏa sâu rộng chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn thành phố, để không ai bị bỏ lại phía sau…

Các hộ dân tại phường Phước Thới được ngành chức năng TP Cần Thơ hỗ trợ tiền để xây mới và sửa chữa nhà. Ảnh chụp vào tháng 3-2025

Cả hệ thống chính trị vào cuộc

Đạt được những kết quả như trên do TP Cần Thơ đã triển khai phong trào thi đua rất quyết liệt, với quyết tâm chính trị rất cao. Với tinh thần hưởng ứng mạnh mẽ phong trào thi đua cả nước “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát”, cấp ủy, chính quyền các cấp và cả hệ thống chính trị của thành phố đã vào cuộc quyết liệt, hành động đồng bộ, tâm huyết và đầy trách nhiệm.

Trước và sau sáp nhập địa giới hành chính, các cấp và các ngành chức năng của TP Cần Thơ đều nhận thức sâu sắc việc hỗ trợ nhà ở cho người có công, đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo, hộ cận nghèo vừa là nhiệm vụ chính trị, vừa mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Thể hiện trách nhiệm và đạo lý “Đền ơn đáp nghĩa”, “thương người như thể thương thân”, góp phần mang lại mái ấm cho người có công, người nghèo, người yếu thế, với phương châm “không để ai bị bỏ lại phía sau”. 

Bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, chia sẻ: “Nhìn lại hành trình hoàn thành chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn TP Cần Thơ, thành quả không chỉ là con số của những ngôi nhà được xây mới hay sửa chữa mà còn là ý nghĩa nhân văn sâu sắc và sức mạnh của sự đoàn kết đã được lan tỏa. Thành công của phong trào thi đua này đến từ sự phối hợp nhịp nhàng giữa các cấp, các ngành, địa phương, đặc biệt là tinh thần đoàn kết, đồng lòng, chung tay góp sức của cả hệ thống chính trị và nhân dân thành phố. Bên cạnh đó, Ban chỉ đạo thành phố vào cuộc rất quyết liệt, chỉ đạo với sự tập trung cao, huy động được sự tham gia của tất cả cộng đồng doanh nghiệp và người dân.Thành phố rất trân trọng sự hưởng ứng của cộng đồng không chỉ bằng vật chất mà còn bằng tinh thần, trách nhiệm và nghĩa tình… Đó là minh chứng sống động cho truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Tương thân tương ái”, “Lá lành đùm lá rách”, truyền thống vốn quý báu bao đời của dân tộc Việt Nam”.

Chương trình “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát” là sự tri ân đối với người có công, là món quà có ý nghĩa, mang giá trị nhân văn sân sắc, với tinh thần đền ơn, đáp nghĩa và là động lực “an cư, lạc nghiệp” để hộ nghèo, hộ cận nghèo ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo bền vững.

Bài, ảnh: KHÁNH TRUNG 

 

 

Chia sẻ bài viết