31/08/2020 - 06:05

Thực hiện nhiều công trình phục vụ dân sinh 

Phát huy sức mạnh, sự đồng lòng của nhân dân, Đảng bộ phường Thới An Đông, quận Bình Thủy đã phát động và thực hiện nhiều công trình, phần việc ý nghĩa thiết thực chào mừng đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Qua đó, góp phần xây dựng phường Thới An Đông ngày càng phát triển.

Nhiều tuyến đường, cổng chào ở phường Thới An Đông được xây dựng khang trang.

Nhiều tuyến đường, cổng chào ở phường Thới An Đông được xây dựng khang trang.

Tuyến đường tổ 9, khu vực Thới Hòa, vừa được nâng cấp khang trang trong sự phấn khởi của người dân. Chị Nguyễn Thị Thúy Hương, người dân khu vực, chia sẻ: “Trước đây, tuyến đường nhỏ hẹp, mưa lớn hay thủy triều dâng cao gây ngập, đi lại vất vả. Nhờ cán bộ khu vực vận động người dân đóng góp nâng cấp, mở rộng mà đường sạch đẹp, lưu thông dễ dàng”.

Bên cạnh việc vận động nhân dân nâng cấp hẻm, cán bộ phường, khu vực còn vận động xây dựng nhiều cổng chào văn hóa. Điển hình cổng chào trên đường Nguyễn Viết Xuân. Chị Lê Thị Châu Pha, người dân khu vực Thới Bình, nói: “Chúng tôi rất phấn khởi khi cổng chào được lắp đặt ở vị trí giáp ranh giữa các khu vực. Từ khi có cổng chào, người ở nơi khác đến dễ tìm nhà người thân hoặc giao hàng thuận tiện hơn”.

Tuyến đèn đường chiếu sáng ở rạch Lý Bình, khu vực Thới Long, dài 1.200m được đưa vào sử dụng cuối năm 2019, với chi phí khoảng 18 triệu đồng, giúp tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông luôn được đảm bảo. Ông Đặng Văn Đúng, ở khu vực Thới Long, cho biết: “Người dân đồng tình ủng hộ khi cán bộ phường, khu vực vận động đóng góp lắp đặt đèn chiếu sáng công cộng. Nhờ đó, khu dân cư sáng hơn về đêm, bà con đi lại, vận chuyển hàng hóa dễ dàng, tình hình an ninh trật tự được ổn định”. Công an phường còn phối hợp vận động lắp 5 camera an ninh, nâng tổng số camera an ninh toàn phường lên 324 camera. Ông Hồ Thanh Tâm, ở khu vực Thới Bình, kể: “Từ khi có camera an ninh, tình trạng trộm cắp vặt giảm, an ninh trật tự ở khu dân cư được đảm bảo”.

Việc chăm lo đời sống nhân dân được cán bộ phường Thới An Đông quan tâm thực hiện. Chỉ riêng từ đầu năm đến nay, cán bộ phường đã vận động xây dựng 13 căn nhà, trong đó có 3 căn “Mái ấm đảng viên”. Chúng tôi đến thăm gia đình đảng viên Nguyễn Thanh Việt ở khu vực Thới Bình trong căn nhà được cán bộ phường phối hợp vận động xây dựng khang trang. Anh Việt kể, vợ bị bệnh phải điều trị tốn kém, trong khi thu nhập từ trồng rẫy của anh khoảng 50 triệu đồng/năm. Cuộc sống khó khăn, vợ chồng anh phải ở chung với cha mẹ. Anh Việt chia sẻ: “Nhờ cán bộ phường vận động cộng với sự hỗ trợ của người thân, vợ chồng tôi có mái ấm khang trang để ở. Tôi sẽ cố gắng vượt qua khó khăn, làm ăn khấm khá, lo cho con ăn học tốt hơn”.

Theo đồng chí Phạm Dương, Bí thư Đảng ủy phường Thới An Đông, các công trình, phần việc chào mừng đại hội đảng các cấp là những công trình, phần việc mang tính cấp thiết, khi triển khai thực hiện tạo được sự đồng tình ủng hộ của nhân dân. Qua phát động, các đoàn thể, cơ quan, đơn vị và khu vực trong phường đã thực hiện nhiều công trình, phần việc, như: vận động nhân dân nâng cấp đường, sửa chữa đê bao, lắp đèn chiếu sáng, xây dựng cổng chào văn hóa, xây dựng và sửa chữa nhà, lắp đặt camera an ninh, trồng hoa kiểng và cây thuốc nam tạo cảnh quan môi trường xanh, đẹp… với tổng trị giá hơn 1,1 tỉ đồng. Ngoài ra, cán bộ phường cũng vận động hơn 1.300 phần quà hỗ trợ các hộ nghèo, cận nghèo, với tổng trị giá hơn 479 triệu đồng. Các công trình, phần việc còn góp phần nâng cao đời sống người dân, giữ gìn an ninh trật tự, chỉnh trang đô thị khang trang, xứng tầm phường văn minh đô thị.

Bài, ảnh: THANH THY

Chia sẻ bài viết