11/04/2010 - 08:34

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tham dự Hội nghị Thượng đỉnh An ninh Hạt nhân tại Hoa Kỳ và thăm chính thức Cộng hòa Argentina

Ngày 11-4, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Việt Nam rời Hà Nội tham dự Hội nghị Thượng đỉnh An ninh Hạt nhân tại Hoa Kỳ từ ngày 12-15/4/2010 theo lời mời của Tổng thống Hợp chủng quốc Hoa kỳ Barack Obama. Tiếp đó, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ thăm chính thức nước Cộng hòa Argentina từ ngày 15-17/4/2010 theo lời mời của Tổng thống nước Cộng hòa Argentina Cristina Fernandez de Kitchner.

Tham gia đoàn có: Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Hoàng Văn Phong; Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh; Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Hưởng; Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ Lê Công Phụng; Đại sứ Việt Nam tại Argentina Thái Văn Lung; Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Chí Vịnh; Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trần Chiến Thắng; Thứ trưởng Bộ Công thương Lê Dương Quang; Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Lê Đình Tiến; Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo thông tin đối ngoại Hồng Vinh và Trợ lý Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Tùng.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dẫn đoàn đại biểu tham dự Hội nghị Thượng đỉnh An ninh Hạt nhân lần này nhằm đề cao chính sách của Việt Nam là ủng hộ quyền của các quốc gia được sử dụng năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình, ủng hộ các nỗ lực giải trừ và không phổ biến vũ khí hạt nhân. Bên cạnh đó, việc Việt Nam tham dự Hội nghị sẽ góp phần thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ nói riêng và quan hệ ASEAN-Hoa Kỳ nói chung.

Chuyến thăm chính thức Argentina của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thể hiện quyết tâm của Việt Nam tăng cường quan hệ hợp tác với khu vực Mỹ La-tinh, nhằm củng cố quan hệ chính trị với Argentina, tạo động lực thúc đẩy hợp tác nhiều mặt, nhất là về kinh tế, thương mại giữa hai nước.

T.T (TTXVN)

Chia sẻ bài viết