21/06/2021 - 08:08

Thủ lĩnh Ðoàn xông xáo 

Anh Bùi Ngọc Tính, Bí thư Ðoàn phường Thới An, quận Ô Môn là cán bộ nhiệt tình, trách nhiệm trong công tác Ðoàn và phong trào thanh niên. Anh là tấm gương tiêu biểu để nhiều đoàn viên thanh niên (ÐVTN) địa phương noi theo.

Anh Bùi Ngọc Tính, Bí thư Ðoàn phường Thới An (thứ 2 bên phải) dự lễ trao nhà “Khăn quàng đỏ” cho học sinh nghèo”.

Bằng sự sáng tạo và nhiệt tình trong công tác, anh Bùi Ngọc Tính, sinh năm 1986, đã đưa hoạt động Ðoàn và phong trào thanh thiếu nhi của phường Thới An trở thành một trong những đơn vị luôn được Quận đoàn đánh giá cao. Anh đã cùng Ban Chấp hành, Ban Thường vụ (BTV) Ðoàn phường bám sát sự chỉ đạo của BTV Quận đoàn, BTV Ðảng ủy phường tổ chức thực hiện nhiều phong trào, hoạt động thực sự hấp dẫn, sôi nổi, thu hút đông đảo ÐVTN tham gia. Một trong những kết quả nổi bật là từ năm 2016 đến nay, anh cùng BTV Ðoàn phường tổ chức thực hiện được 28 công trình, phần việc thanh niên cấp phường, làm lợi cho Nhà nước trên 1,4 tỉ đồng thông qua việc hưởng ứng các ngày lễ lớn, các sự kiện quan trọng của đất nước, Tháng thanh niên, chiến dịch thanh niên tình nguyện hè...

Nổi bật, anh Tính và BTV Quận đoàn đã vận động nhân dân đóng góp 105 triệu đồng xây dựng 3 tuyến đường “Ánh sáng an ninh”, dài hơn 4.000m, tại các khu vực Thới Hòa A, Thới Thuận và Thới Lợi A; vận động 750 triệu đồng và hàng trăm ngày công lao động bắc 2 cây cầu Hy vọng ở khu vực Thới Hòa A, giúp việc đi lại thuận tiện, an toàn. Ðịnh kỳ hằng tháng, anh tổ chức cho ÐVTN ra quân vệ sinh môi trường và phát quang bụi rậm trên các tuyến đường chính của phường. Ðồng thời, vận động người dân sinh sống, buôn bán hai bên tuyến đường Trần Kiết Tường không lấn chiếm vỉa hè, lòng đường làm nơi buôn bán, đậu xe, gây cản trở giao thông... Bà Nguyễn Thị Diễm ở khu vực Thới Hòa A, nói: “Theo tôi, ÐVTN của phường đã làm nhiều việc tốt. Mọi công việc từ nâng cấp giao thông, vệ sinh môi trường, giữ gìn an ninh trật tự, kiểm soát dịch bệnh... đều có bóng dáng của những chiến sĩ áo xanh tình nguyện tham gia nhiệt tình”.

Bên cạnh đó, anh Tính cùng BTV Ðoàn phường vận động các nhà hảo tâm đóng góp 65 triệu đồng thực hiện các công trình có ý nghĩa như công trình “Khu vui chơi thiếu nhi” tại Trường Tiểu học Cao Bá Quát và Trường THCS Nguyễn Trãi; 2 công trình “vòi nước sạch” tại Trường THCS Nguyễn Trãi và Trường Mầm non Thới An. Ðồng thời, vận động được hơn 1 tỉ đồng thực hiện công tác an sinh xã hội. Cụ thể, vào dịp Tết Nguyên đán hằng năm, cấp phát trên 300 phần quà cho trẻ em gặp hoàn cảnh khó khăn; tổ chức “Kệ hàng thực phẩm 0 đồng” giúp đỡ những người gặp hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng dịch COVID-19; tổ chức chương trình shop “Dụng cụ học tập 0 đồng, ai thừa đến ủng hộ, ai thiếu đến nhận, chung tay tiếp sức học sinh đến trường” tại 7 điểm trường. Cũng từ nguồn vận động, anh Tính và BTV Ðoàn phường đã hỗ trợ xây dựng 15 căn nhà tặng đoàn viên, đội viên; hỗ trợ nhiều ÐVTN vượt qua khó khăn, giúp nhiều học sinh có điều kiện đến trường học. Em Trần Thị Linh ở khu vực Thới Hòa C, học sinh lớp 6 Trường THCS Nguyễn Trãi, phấn khởi nói: “Ba mẹ em làm thợ hồ, cuộc sống gia đình khó khăn. Ðược hỗ trợ xây nhà “Khăn quàng đỏ”, em rất vui. Em sẽ cố gắng học tập thật tốt để không phụ lòng các cô chú Ðoàn phường chăm lo”.

Anh Bùi Ngọc Tính bộc bạch: “Tôi sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu hết mình để thực hiện nhiều việc tốt, xây dựng tổ chức Ðoàn của phường vững mạnh, xây dựng quê hương phát triển theo Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ phường nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra”. Anh Tính đã được Chủ tịch UBND quận tặng Giấy khen có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2021.

Bài, ảnh: PHƯƠNG NAM

Chia sẻ bài viết