16/02/2025 - 19:24

Thới Thạnh vươn mình phát triển 

Hơn 1 tháng nay, người dân ấp Thới Bình A1, xã Thới Thạnh, huyện Thới Lai đi lại thuận tiện, an toàn, bởi công trình đèn chiếu sáng kết hợp làm cột cờ đúng quy cách trên tuyến đường chính trong ấp, dài hơn 3.000m, đã khánh thành và đưa vào sử dụng. Đây là một trong nhiều công trình tiêu biểu do xã thực hiện, nhằm biến chủ trương Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025 thành hiện thực.

Trong 5 năm qua, xã Thới Thạnh lắp đèn chiếu sáng trên 10.000m đường giao thông. Trong ảnh: Lãnh đạo huyện Thới Lai, xã Thới Thạnh và người dân trong xã dự lễ khánh thành công trình đèn chiếu sáng tại ấp Thới Bình A1.

Cùng chúng tôi tham quan tuyến đường, ông Lê Văn Trung, người dân ấp Thới Bình A1 nói: "Trước đây, chưa có đèn đường, cột cờ làm chưa đúng quy cách, việc đi lại vào ban đêm khó khăn, cảnh quan chưa đẹp. Vừa qua, địa phương vận động, người dân đóng góp tổng cộng 170 triệu đồng để lắp đèn chiếu sáng và làm cột cờ mới. Từ đó, ban đêm đi lại thuận tiện, an toàn, diện mạo nông thôn đẹp hơn".

Theo đồng chí Huỳnh Thanh Sang, Phó Chủ tịch UBND xã, nhằm đưa Nghị quyết đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025 vào cuộc sống, 5 năm qua, UBND xã phối hợp MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội xã huy động các nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn. Kết quả, có 4 tuyến đường dài 11.000m được nâng cấp, mở rộng 4m; có nhiều tuyến đường rộng 2m, dài 6.000m được nâng cấp; có 10.000m đường được lắp đèn chiếu sáng; có 4 cây cầu được bắc mới và nâng cấp; 2 trường học, Trung tâm Văn hóa xã, 9 nhà văn hóa ấp được nâng cấp, mở rộng; Trạm Y tế xã được xây mới… Các công trình làm cho diện mạo nông thôn khởi sắc, khang trang, xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2024.

Cùng với xây dựng kết cấu hạ tầng, Đảng ủy chỉ đạo UBND, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân vay vốn ngân hàng, tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, trợ giá giống cây trồng... Nhờ đó, nhân dân trong xã đã cải tạo và trồng mới 11ha vườn, nâng tổng diện tích vườn cây ăn trái của xã lên hơn 181ha trồng sầu riêng, nhãn Ido, na Thái, vú sữa… trong đó 131ha vườn đang cho hiệu quả kinh tế. Nhân dân đã chuyển đổi 10ha ruộng kém hiệu quả sang trồng rau màu, thu nhập gấp 4 lần trồng lúa. Đến nay, giá trị sản xuất nông nghiệp trên địa bàn xã đạt bình quân 200 triệu đồng/ha.

Theo chỉ đạo của Đảng ủy, UBND xã đã quan tâm tạo điều kiện về vay vốn, bảo đảm an ninh trật tự, sắp xếp trật tự mua bán tại chợ Rạch Tra; tạo thuận lợi về thủ tục hành chính, vay vốn, đảm bảo an ninh trật tự để người dân phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp. Trong 5 năm qua, giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp của xã được 620 tỉ đồng (đạt 155% kế hoạch), tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ được 465 tỉ đồng (đạt 155% kế hoạch). Bên cạnh đó, xã đã vận động các nguồn lực được 1,9 tỉ đồng hỗ trợ xây 38 căn nhà Đại đoàn kết. Đồng chí Huỳnh Thanh Sang, Phó Chủ tịch UBND xã khẳng định: "Nhờ triển khai đồng bộ nhiều giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, năm 2024, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 82,15 triệu đồng, tăng 35,15 triệu đồng so với năm 2020. Hiện nay, xã còn 3 hộ nghèo, còn 28 hộ cận nghèo".

Ðảng ủy xã Thới Thạnh luôn xác định công tác xây dựng Ðảng là nhiệm vụ then chốt. Theo đồng chí Nguyễn Minh Quang, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã, các chỉ thị, nghị quyết, quy định và kết luận của Đảng được tổ chức quán triệt kịp thời, trên 98% đảng viên tham dự nghiêm túc, chất lượng. Việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII và Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đạt nhiều kết quả tích cực. Những hạn chế, khuyết điểm đã được khắc phục, sửa chữa kịp thời nên khi tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với các cấp ủy viên, những người giữ chức vụ do HĐND xã bầu đều đạt trên 90%.

Công tác phát triển đảng viên được thực hiện đồng bộ từ khâu quy hoạch, tạo nguồn, thử thách, chăm bồi. Đến nay, Đảng bộ xã kết nạp được 28 đảng viên, đạt 112% chỉ tiêu nhiệm kỳ. Công tác kiểm tra, giám sát được quan tâm thường xuyên nên Đảng bộ xã không có đảng viên vi phạm, suy thoái, xin ra khỏi Đảng. Hằng năm, Đảng bộ xã được Ban Thường vụ Huyện ủy đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ, 100% chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ…

Bài, ảnh:  ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết