21/07/2023 - 22:51

Thiết thực hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế 

Bài, ảnh: TÂM KHOA

“Đa số hội viên phụ nữ ở phường thuộc diện gia đình ít đất sản xuất, chủ yếu mua bán nhỏ, chăn nuôi hoặc đi làm ở các công ty, xí nghiệp. Do vậy, chúng tôi chủ động xây dựng những mô hình phù hợp, thu hút chị em tham gia để phát triển kinh tế gia đình” - chị Nguyễn Thị Thanh Đào, Chủ tịch Hội LHPN phường Ba Láng, quận Cái Răng, chia sẻ.

Cán bộ Hội LHPN phường Ba Láng (bên phải) thăm hỏi, tìm hiểu tình hình đời sống, sản xuất hội viên phụ nữ.

Cán bộ Hội LHPN phường Ba Láng (bên phải) thăm hỏi, tìm hiểu tình hình đời sống, sản xuất hội viên phụ nữ.

Những mô hình thiết thực mà chị Nguyễn Thị Thanh Đào cùng các thành viên Ban Chấp hành Hội LHPN phường Ba Láng xây dựng là: giúp hội viên phụ nữ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh, mua bán nhỏ, may gia công, nấu ăn lưu động... Nhờ đó, nhiều chị em trước đây có hoàn cảnh khó khăn, hiện đã có thu nhập ổn định.

Chị Nguyễn Ngọc Tím ở khu vực 1, từng mở tiệm làm tóc, trang điểm tại nhà. Do vốn liếng ít ỏi, tiệm nhỏ nên chỉ làm cầm chừng, thu nhập bấp bênh. Hơn 1 năm trước, chị được Hội LHPN phường hỗ trợ làm hồ sơ đề nghị vay vốn khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh với số tiền 50 triệu đồng. Chị Tím phấn khởi chia sẻ: “Có vốn, tôi sửa sang tiệm khang trang, mua sắm thêm máy móc hiện đại. Bản thân tôi nỗ lực học hỏi, nâng cao tay nghề để phục vụ khách hàng tốt hơn. Nhờ vậy, tiệm dần đông khách. Hiện thu nhập của tôi khoảng 15 triệu đồng/tháng”.

Nhằm nâng cao hiệu quả Đề án 939 “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025”, hằng năm, Hội LHPN phường giới thiệu, giúp đỡ 2-3 chị khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh. Trước kia, gia cảnh chị Lê Thị Nguyên ở khu vực 2, rất khó khăn. Chị từng làm công nhân khoảng 10 năm, nhưng do sức khỏe không tốt, chị xin nghỉ việc. Chị Nguyên kể: “Nhờ cán bộ Hội của phường, khu vực tới lui động viên, rồi hỗ trợ làm hồ sơ vay vốn, tôi đầu tư mở quán giải khát. Sau này, tôi bán thêm các mặt hàng khẩu trang, găng tay, mắt kính… Việc mua bán thuận lợi, hơn 2 năm nay, thu nhập của gia đình dần ổn định”. Song song đó, Hội LHPN phường thành lập và duy trì các nhóm phụ nữ tiểu thương, mua bán nhỏ... Gia cảnh bà Nguyễn Thị Bé ở khu vực 1, trước đây thường túng quẫn. Không đất đai sản xuất, bà Bé mua bán điểm tâm để sinh sống và lo cho 3 người con. Bà Bé nói: “Hội Phụ nữ phường đã giúp đỡ, động viên tôi nhiều mặt, đồng thời, hỗ trợ làm hồ sơ để tôi vay vốn mua bán, có thu nhập lo cho các con. Hiện cả 3 đứa con đều trưởng thành, có gia đình, công việc ổn định”. 

Hội LHPN phường chú trọng xây dựng và duy trì các mô hình giải quyết việc làm sau đào tạo nghề, như: mô hình Tổ phụ nữ nấu ăn lưu động, hiện có 8 thành viên, thu nhập đạt 3-5 triệu đồng/người/tháng; mô hình may gia công có 7 thành viên, thu nhập mỗi thành viên đạt 3-4 triệu đồng/tháng. Hiện nay, tổng các nguồn vốn do Hội quản lý hơn 12 tỉ đồng, giải quyết cho hơn 300 chị vay để mua bán, đầu tư sản xuất… Năm 2022, Hội vận động hơn 400 phần quà tặng cán bộ, hội viên, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn dịp lễ, Tết; làm hồ sơ phối hợp ngành chức năng đề nghị xây dựng, sửa chữa nhà ở cho 3 hội viên phụ nữ nghèo, cận nghèo, hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Trong 6 tháng đầu năm 2023, Hội tiếp tục vận động 264 phần quà tặng chị em hoàn cảnh khó khăn.

Theo chị Nguyễn Thị Thanh Đào, công tác chăm lo, hỗ trợ hội viên, phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo, nâng cao mức sống, góp phần xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ được Hội LHPN phường Ba Láng chú trọng thực hiện và đạt kết quả tích cực. Qua đó, hằng năm, Hội LHPN phường luôn đạt chỉ tiêu được giao về việc giúp hội viên thoát nghèo. Riêng năm 2022, Hội giúp 3 chị vươn lên thoát nghèo. Hiện Hội còn 4 hội viên nghèo. “Chúng tôi sẽ tiếp tục quan tâm, hỗ trợ nhiều mặt: tạo điều kiện về vốn, giải quyết việc làm, xây dựng các mô hình hiệu quả thu hút chị em tham gia. Qua đó, góp phần giúp chị em tăng thu nhập, ổn định cuộc sống” - chị Nguyễn Thị Thanh Đào, Chủ tịch Hội LHPN phường Ba Láng, quận Cái Răng, nhấn mạnh.

Chia sẻ bài viết