01/07/2023 - 10:31

Thiết thực chăm lo, hỗ trợ hội viên 

Tâm Khoa

Xác định một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác Hội và phong trào phụ nữ là hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, Hội LHPN phường Long Hưng, quận Ô Môn, chủ động xây dựng mới, duy trì, nâng chất nhiều mô hình liên kết lao động, hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp - khởi sự kinh doanh… Qua đó, giúp chị em tăng thu nhập, ổn định cuộc sống.

Cán bộ Hội LHPN phường Long Hưng thăm hỏi, tìm hiểu đời sống hội viên phụ nữ được hỗ trợ vay vốn mua bán nhỏ. Ảnh: Hội LHPN phường cung cấp

Cùng các cán bộ Hội, chúng tôi tham quan tìm hiểu hoạt động một số mô hình sản xuất, giải quyết việc làm được Hội LHPN phường Long Hưng xây dựng và duy trì hiệu quả trong thời gian qua, giúp hội viên, phụ nữ tăng thu nhập.

Mô hình Tổ Liên kết lao động thời vụ được Hội xây dựng mới năm 2023, với 15 thành viên tham gia, tại khu vực Long Ðịnh. Hiện tại, các thành viên có thu nhập ổn định hơn 3 triệu đồng/tháng. Chị Hà Thị Tuyết Hằng, Tổ trưởng Tổ Liên kết lao động thời vụ, thông tin: “Mỗi giờ quẹt nụ mãng cầu, chị em được trả công khoảng 30.000 đồng. Tùy thời gian nhàn rỗi và tay nghề của mỗi người, chị em có thu nhập khoảng 220.000-250.000 đồng/ngày. Gia đình tôi thuộc diện hộ cận nghèo tại địa phương. Nhờ công việc thời vụ, tôi có thu nhập khoảng 5 triệu đồng/tháng”. Chị Huỳnh Thị Cẩm Thùy, thành viên Tổ Liên kết, phấn khởi tiếp lời: “Gia đình tôi không đất đai sản xuất. Chồng làm mướn, tôi ở nhà nội trợ và đưa rước con đi học. Ðược sự động viên của cán bộ phụ nữ phường, khu vực, tôi tham gia Tổ liên kết. Các chị em thường làm những công việc: quẹt nụ mãng cầu, thu hoạch trái cây… Hiện tại, tôi có thu nhập trung bình mỗi tháng khoảng 4 triệu đồng”.

Tiếp tục nâng cao hiệu quả Ðề án 939 “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025”, hằng năm, Hội LHPN phường giới thiệu, giúp đỡ 2-3 chị khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh. Riêng 6 tháng đầu nằm 2023, Hội đã hỗ trợ 2 chị khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh thành công. Trước kia, gia cảnh chị Lê Thị Cám rất khó khăn. Chồng làm thuê, chị Cám ở nhà nội trợ, chăm sóc các con. Ðầu năm 2023, chị được Hội hỗ trợ làm hồ sơ vay vốn 50 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội để mua phương tiện vận chuyển và khởi nghiệp kinh doanh với nghề mua bán trái cây. Nhờ vậy, chị có thu nhập ổn định hơn 200.000 đồng/ngày, ổn định cuộc sống.

Song song thành lập các mô hình kinh tế tập thể, giải quyết việc làm, Hội duy trì hoạt động hiệu quả 7 tổ vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội, dư nợ hơn 14 tỉ đồng, giúp hội viên đầu tư sản xuất, cải tạo vườn, mua bán nhỏ... Qua đó, góp phần phát triển kinh tế hộ, tăng thu nhập, giúp chị em thoát nghèo, nâng cao mức sống.

Nhằm hỗ trợ học sinh nghèo, mồ côi, con em hội viên hoàn cảnh khó khăn, Hội LHPN phường thành lập và duy trì hiệu quả mô hình Thu gom phế liệu gây quỹ học bổng, tại khu vực Long Thành. Năm học 2022-2023, Hội đã trao quà, học bổng cho 40 em, với tổng trị giá hơn 12 triệu đồng. Các trường hợp trẻ mồ côi, hoàn cảnh rất khó khăn được Hội và ngành chức năng phối hợp, chăm lo hỗ trợ thường xuyên. Chị Ðặng Thị Bích Thủy, hội viên phụ nữ khu vực Long Thành, chia sẻ: “Tôi đơn thân nuôi con. Gia đình tôi thuộc diện hộ nghèo, không đất đai sản xuất. Tôi được các cấp Hội và chính quyền địa phương động viên, hỗ trợ rất nhiều. Hội cũng làm hồ sơ giới thiệu tôi vay vốn để bán điểm tâm sáng, có thu nhập trang trải cuộc sống. Mỗi dịp đầu năm học, con tôi đều được nhận học bổng của Hội”. Theo cán bộ Hội LHPN phường Long Hưng, dự kiến năm học 2023-2024, Hội tiếp tục tặng khoảng 40 suất quà, học bổng cho con em hội viên hoàn cảnh khó khăn.

“Hội LHPN phường sẽ tiếp tục nâng chất và nhân rộng mô hình hỗ trợ hội viên làm kinh tế, giải quyết việc làm, khởi sự kinh doanh... giúp chị em thoát nghèo, nâng cao mức sống, xây dựng gia đình hạnh phúc, no ấm, bình đẳng” - chị Tô Thị Thành An, Chủ tịch Hội LHPN phường Long Hưng, cho biết.

Chia sẻ bài viết