Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN phường Ninh Kiều chủ động phối hợp các tổ chức thành viên thực hiện nhiều công trình, phần việc gắn với lợi ích thiết thực của nhân dân. Qua đó, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, xây dựng đô thị văn minh, thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN phường Ninh Kiều phối hợp cùng các tổ chức chính trị - xã hội phường tổ chức xây dựng tuyến hẻm “An toàn - sáng - xanh - sạch - đẹp”. Ảnh: CTV
Theo bà Nguyễn Thị Hồng Nga, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN phường Ninh Kiều, sau hợp nhất phường Tân An, phường Thới Bình và phường Xuân Khánh thành lập phường Ninh Kiều, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN phường nhanh chóng ổn định tổ chức, phân công nhiệm vụ, rà soát các mô hình hoạt động hiệu quả để tiếp tục duy trì thực hiện. Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN phường phối hợp các cơ quan, đơn vị phát động thực hiện các công trình, phần việc chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm; đại hội đảng bộ các cấp, đại hội Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội. Các công trình, phần việc mang lại những lợi ích thiết thực, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương ngày càng phát triển.
Một trong những việc làm thiết thực của Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN phường Ninh Kiều là phối hợp cán bộ khu vực 3 (An Nghiệp) xây dựng tuyến hẻm 149 “An toàn - sáng - xanh - sạch - đẹp”, với tổng trị giá khoảng 30 triệu đồng. Cán bộ khu vực vận động nhân dân treo cờ dọc theo tuyến hẻm trong những ngày lễ, kỷ niệm trọng đại của đất nước; tặng cờ Tổ quốc để các hộ dân thay cờ đã cũ, phai màu.
Mô hình “Tiếng chuông đô thị” do Ban Công tác Mặt trận khu vực 3 (An Cư) và Tổ Dân vận khu vực vận động nhân dân thực hiện, nhằm nâng cao ý thức cộng đồng về giữ gìn vệ sinh môi trường và cảnh quan đô thị, thông qua việc lắp đặt chuông ở các hẻm để báo hiệu hoạt động thu gom rác.
Ông Nguyễn Văn Phương, người dân khu vực 3 (An Cư), cho biết: “Thực hiện mô hình, cán bộ khu vực tổ chức lắp chuông. Khi nhân viên thu gom rác đến sẽ bấm chuông, bà con đem rác ra bỏ kịp thời, đúng quy định, tránh trình trạng tồn đọng rác. Tôi thống nhất cao và ủng hộ mô hình này, bởi qua đó góp phần nâng cao chất lượng môi trường, giữ gìn mỹ quan đô thị”. Đến nay, mô hình nhân rộng ở 5 hẻm nhỏ trên địa bàn khu vực.
Quán cơm chay Từ Tâm là mô hình nhận được sự đồng tình, chung tay đóng góp của cộng đồng. Mỗi tuần, cán bộ, đoàn viên, hội viên tổ chức nấu và phát cơm 3 lần, mỗi lần 200-300 suất, tặng những người có hoàn cảnh khó khăn, lao động nghèo và những trường hợp cần giúp đỡ. Bà Nguyễn Thị Hồng Xuân, 72 tuổi, ở phường Ninh Kiều, xúc động kể: “Nhờ quán cơm ấm áp nghĩa tình này, tôi và cháu nội bị bệnh bại liệt đỡ tốn chi phí lo một số bữa ăn”.
Ngoài ra, Mặt trận cùng các tổ chức chính trị - xã hội phường Ninh Kiều phối hợp vận động, trao 60 suất học bổng, 45 thẻ bảo hiểm y tế, 130 phần tập tặng học sinh, tổng trị giá hơn 138 triệu đồng; phối hợp vận động hơn 145 triệu đồng tặng quà Trung thu; phối hợp vận động các đơn vị trao tiền, quà hỗ trợ 3 bệnh nhân nghèo, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
Chị Mai Tuyết Nhung ở khu vực 7 (Xuân Khánh), chia sẻ: “Chồng tôi bị tai biến nặng, nằm một chỗ. Tôi tranh thủ buổi tối đi phụ giúp việc nhà. Hai con tôi đi làm thuê, thu nhập thấp. Nhờ cán bộ phường, khu vực hỗ trợ, gia đình tôi có thêm tiền trang trải chi phí điều trị cho chồng”.
Theo bà Nguyễn Thị Hồng Nga, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN phường Ninh Kiều, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN và các tổ chức chính trị - xã hội ở phường từng bước ổn định tổ chức; phát huy hiệu quả trong công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp, đoàn kết đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân cùng tham gia chỉnh trang đô thị, thực hiện an sinh xã hội. Việc triển khai thực hiện có hiệu quả các công trình, phần việc góp phần củng cố niềm tin của người dân vào sự lãnh đạo của Đảng, cổ vũ các tầng lớp nhân dân tham gia xây dựng phường Ninh Kiều phát triển, nâng cao đời sống người dân.
THANH THY