10/01/2023 - 08:37

Thiết thực chăm lo đời sống nhân dân 

Bài, ảnh: THANH THY

Năm 2022, Mặt trận các cấp quận Bình Thủy phối hợp các tổ chức thành viên tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, mang đến nhiều hiệu quả thiết thực. Qua đó, khơi dậy tinh thần đoàn kết trong các tầng lớp nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Qua Hội thi các mô hình tiêu biểu thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” giúp cán bộ Mặt trận các tổ chức thành viên trong quận Bình Thủy nâng cao kiến thức, kỹ năng tuyên truyền, vận động.

Theo bà Võ Ðông Xuân, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN quận Bình Thủy, Mặt trận các cấp trong quận đã tham mưu cấp ủy Ðảng, thực hiện tốt quy chế phối hợp với chính quyền, các tổ chức thành viên tổ chức thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, với những cách làm hiệu quả, thiết thực. Năm 2022, Mặt trận các cấp trong quận thực hiện 89 mô hình. Nhiều mô hình phát huy hiệu quả trên địa bàn khu dân cư, như: chăm lo cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn; đoàn kết chung tay chăm lo và xóa hộ nghèo; xây dựng nâng chất nhà văn hóa, đường giao thông nông thôn; vận động hộ dân đăng ký thu gom rác thải sinh hoạt, làm cột cờ, trồng hoa kiểng hai bên gờ taluy...

Mặt trận các cấp trong quận còn phối hợp vận động nguồn lực xã hội nâng cấp hạ tầng giao thông, thực hiện an sinh xã hội. Ðiển hình Mặt trận phường Long Tuyền phối hợp vận động xã hội hóa hơn 7,1 tỉ đồng nâng cấp đường, lắp đặt đường ống phục vụ nước sạch, chiếu sáng công cộng, thực hiện an sinh xã hội. Ông Âu Thái Khương ở khu vực Bình Thường B, phấn khởi bày tỏ: “Trước đây, tuyến đường này 2m, có chỗ bị bong tróc. Khi cán bộ phường tổ chức họp dân lấy ý kiến, bà con đồng tình hiến đất, hoa màu, vật kiến trúc mở rộng đường ra 4m để lưu thông, vận chuyển hàng hóa thuận tiện hơn”. Còn anh Lê Minh Sang ở khu vực Bình Thường B, nói: “Qua vận động của cán bộ phường, khu vực, bà con đồng tình đóng góp lắp đèn chiếu sáng công cộng, giúp người dân lưu thông an toàn. Tình hình an ninh trật tự cũng được đảm bảo hơn”.

Hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, Mặt trận các cấp trong quận đã tổ chức hiệp thương, phân công các tổ chức thành viên giúp đỡ hộ nghèo phấn đấu thoát nghèo. Ngoài việc vận động quà Tết năm 2022, Ủy ban MTTQVN các cấp trong quận đã phối hợp xây dựng 39 căn nhà Ðại đoàn kết và sửa chữa 6 căn cho hộ nghèo, hộ cận nghèo với tổng trị giá hơn 2,5 tỉ đồng; duy trì vận động trợ cấp hằng tháng 10kg gạo/hộ cho 200 hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn; kịp thời hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn bị tai nạn, bệnh tật đột xuất... Anh Trương Văn Sơn ở khu vực Bình Yên A, phường Long Hòa, chia sẻ: “Căn nhà cũ của gia đình tôi xuống cấp, không có tiền sửa chữa. Nhờ sự hỗ trợ của cán bộ phường, gia đình tôi có được căn nhà tường kiên cố để ở”. Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN quận dự kiến sẽ phối hợp vận động 1.500 phần quà trở lên, mỗi phần trị giá 500.000 đồng. Mặt trận 8 phường tập trung vận động chăm lo hộ nghèo, cận nghèo, hộ bảo trợ xã hội và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn còn lại tại địa phương, dự kiến mỗi phần quà trị giá 300.000 đồng trở lên.

Năm 2022, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN quận Bình Thủy tổ chức Hội thi các mô hình tiêu biểu thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn quận. Mặt trận các phường dàn dựng tiểu phẩm dưới hình thức sân khấu hóa, nội dung gắn với tình huống thực tế tại địa phương, tuyên truyền chủ trương của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các văn bản có liên quan đến hoạt động của công tác Mặt trận... Hội thi nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ công tác và phát huy tính chủ động, sáng tạo của cán bộ Mặt trận và các tổ chức thành viên; tạo điều kiện để cán bộ các phường giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, đáp ứng yêu cầu đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội trong giai đoạn hiện nay.

Các hoạt động của Mặt trận quận Bình Thủy góp phần tập hợp, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đưa chủ trương, chính sách của Ðảng và Nhà nước đi vào cuộc sống. Qua đó, khẳng định vai trò là "cầu nối" của Ðảng, chính quyền với nhân dân trong xây dựng đô thị văn minh, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Chia sẻ bài viết