24/07/2026 - 00:11

Thiết thực chăm lo đời sống hội viên nông dân 

Các cấp Hội Nông dân TP Cần Thơ luôn chủ động chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của hội viên, nông dân. Thông qua nhiều hoạt động ý nghĩa được triển khai đồng bộ: hỗ trợ nhà ở, kết nối nguồn vốn vay phát triển kinh tế, xây dựng cảnh quan môi trường... đã tạo thêm động lực để nông dân an tâm sản xuất, chung sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Hội Nông dân phường Thuận Hưng tổ chức khởi công “Mái ấm nông dân” tặng gia đình ông Trần Văn Út ở khu vực Phụng Thạnh 2. 

Hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn là một trong những việc làm thiết thực của các cấp Hội Nông dân thành phố. Trong buổi lễ khởi công “Mái ấm nông dân”, ông Trần Văn Út ở khu vực Phụng Thạnh 2, phường Thuận Hưng, xúc động chia sẻ: “Nhờ sự hỗ trợ của Hội Nông dân phường và các nhà hảo tâm, tôi đã cất được ngôi nhà kiên cố để ở. Gia đình vui mừng, cố gắng làm ăn để sớm vươn lên thoát nghèo”. Từ đầu năm đến nay, các cấp Hội Nông dân thành phố đã vận động, hỗ trợ xây dựng 8 “Mái ấm nông dân”, trị giá trên 1 tỉ đồng, giúp các gia đình ổn định cuộc sống.

Bên cạnh hỗ trợ xây dựng nhà ở, các cấp Hội Nông dân thành phố tích cực phối hợp tạo điều kiện để hội viên tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi đầu tư phát triển sản xuất. Cụ thể, từ đầu năm đến nay, các cấp Hội đã vận động Quỹ Hỗ trợ nông dân được 2,5 tỉ đồng, nâng tổng nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân toàn thành phố lên trên 48 tỉ đồng; chủ động phối hợp Ngân hàng Chính sách xã hội tạo điều kiện cho hơn 37.000 lượt hội viên vay vốn với tổng dư nợ trên 1.600 tỉ đồng; phối hợp Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hỗ trợ hội viên vay trên 60 tỉ đồng... Các hội viên sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, xây dựng nhiều mô hình kinh tế hiệu quả, tiêu biểu như mô hình nuôi dê của ông Võ Văn Mỹ, hội viên nông dân ấp Lợi Đức, xã Đại Ngãi.

Ông Mỹ xây dựng mô hình chăn nuôi từ năm 2020, với quy mô khoảng 20 con dê. Ông được Hội Nông dân xã giới thiệu vay 100 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội để mở rộng sản xuất. Nhờ chịu khó chăm sóc, đàn dê của gia đình ông đã phát triển lên 78 con. Gia đình ông đã ký hợp đồng bán dê ổn định cho thương lái, mang lại nguồn thu nhập cao. Chia sẻ về hiệu quả từ nguồn vốn vay, ông Võ Văn Mỹ phấn khởi, cho biết: “Số vốn vay ưu đãi giúp tôi có điều kiện đầu tư chuồng trại, mua thêm con giống để mở rộng quy mô chăn nuôi. Đàn dê phát triển tốt, nguồn thu nhập của gia đình ổn định, tôi có điều kiện chăm lo con cái học hành chu đáo hơn”.

Các cấp Hội Nông dân thành phố chú trọng vận động hội viên, nông dân tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Trong 6 tháng đầu năm 2026, các cấp Hội phối hợp vận động xây dựng, sửa chữa 203km đường giao thông nông thôn; kiên cố hóa, sửa chữa 126km kênh mương; nâng cấp, sửa chữa và làm mới 220 cây cầu, cống các loại… Tổng giá trị do hội viên, nông dân thành phố đóng góp hơn 22 tỉ đồng, trên 41.700 ngày công lao động và hiến 141.503m2 đất.

Ông Nguyễn Văn Sử, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN thành phố, Chủ tịch Hội Nông dân TP Cần Thơ, khẳng định: “Thời gian tới, các cấp Hội tiếp tục tập trung chăm lo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của hội viên, nông dân, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong hoạt động. Chúng tôi sẽ đẩy mạnh hoạt động tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật, nhân rộng các mô hình sản xuất kinh doanh giỏi; đồng thời quản lý và phát huy hiệu quả các nguồn vốn vay ưu đãi, giúp hội viên tiếp cận và sử dụng hiệu quả nguồn vốn vay ưu đãi, phát triển sản xuất để nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Bên cạnh đó, các cấp Hội tiếp tục vận động hội viên chung tay xây dựng hạ tầng giao thông, giúp người dân giao thương, vận chuyển hàng hóa thuận lợi hơn”.

Bài, ảnh: THANH THƯ

Chia sẻ bài viết