14/06/2021 - 15:57

Thiết thực chăm lo cho dân 

Ông Nguyễn Công Trường, Bí thư Chi bộ, Trưởng khu vực 8, phường An Bình, quận Ninh Kiều tự giác rèn luyện, gương mẫu, làm những việc đem lại lợi ích thiết thực cho nhân dân. Qua đó, góp phần xây dựng khu dân cư ngày càng phát triển.

Ông Nguyễn Công Trường thăm hỏi cuộc sống của người dân. 

Sinh năm 1959, ông Nguyễn Công Trường từng tham gia lực lượng bảo vệ dân phố, rồi làm phó khu vực, trưởng khu vực. Ông Trường bộc bạch: “Tôi luôn khắc ghi lời Bác Hồ dạy, việc gì có lợi cho dân thì hết sức làm. Mỗi người cùng góp sức sẽ xây dựng quê hương phát triển hơn”. Từ suy nghĩ đó, được bà con tín nhiệm bầu làm trưởng khu vực từ năm 2008 đến nay, ông cùng cán bộ (CB) phường, khu vực tích cực vận động bà con đóng góp xây dựng hạ tầng khu dân cư khang trang. Ðiển hình, ông Trường và CB khu vực đã vận động bà con đóng góp nâng cấp hẻm 3. Bà Văn Thị Lệ sống trong hẻm, bày tỏ: “Trước đây, mặt hẻm sình lầy khi mưa lớn và ngập khi thủy triều dâng cao. Giờ hẻm được nâng cấp khang trang, đi lại dễ dàng”. Trong 5 năm qua, ông Trường cùng CB khu vực vận động bà con đóng góp 80 triệu đồng nâng cấp 2 hẻm ở tổ 3; hằng năm vận động bà con ở tổ 6, tổ 7 đóng góp khoảng 10 triệu đồng nâng cấp đường giao thông dài hơn 1.000m,...

Bên cạnh đó, ông Trường cùng CB khu vực còn vận động nhân dân đóng góp 50 triệu đồng xây dựng 140 cột cờ. Ông Nguyễn Việt Hùng, người dân khu vực 8, cho biết: “Trước đây, các hộ tự treo cờ mỗi kiểu khác nhau nên chưa đồng bộ. Giờ đây, đến ngày lễ, Tết, cờ được treo thẳng tắp một hàng, trông đẹp hơn”.

Theo một số người dân ở khu vực 8, trước đây, cống ranh kinh ấp chiến lược bị bồi lắng, ảnh hưởng đến tưới tiêu, gây ô nhiễm môi trường. Ông Trường và CB khu vực đã xin chủ trương xã hội hóa nạo vét. Ông Trường kể: “Sau khi khảo sát, Chi ủy, Ban Nhân dân khu vực tổ chức họp dân nêu chủ trương nạo vét và vận động nhà hảo tâm hỗ trợ tiền thuê máy cuốc nạo vét, bà con đóng góp cây cối dọc tuyến kinh nơi máy cuốc đi qua”. Nhờ phát huy được sức dân, cống kinh ấp chiến lược dài 450m được nạo vét với tổng chi phí 30 triệu đồng và nhân dân đóng góp 20 ngày công lao động. Bà Nguyễn Thị Bảy ở khu vực 8, bộc bạch: “Cách làm công khai, dân chủ, rõ ràng của CB khu vực được bà con ủng hộ, cùng nhau đóng góp xây dựng khu dân cư sạch, đẹp”.

Song song đó, ông Trường và CB khu vực còn quan tâm chăm lo đời sống nhân dân. Hằng năm, ông cùng CB khu vực vận động gạo, nhu yếu phẩm trị giá khoảng 150 triệu đồng tặng hộ nghèo, cận nghèo. Trong 5 năm qua, vận động xây dựng và sửa chữa 3 căn nhà tặng người dân còn khó khăn về nhà ở; giới thiệu nhiều hộ vay vốn phát triển kinh tế gia đình; vận động 10.000 quyển tập và 5 triệu đồng tặng học sinh… Năm 2020, khu vực có 6 hộ thoát nghèo. Hiện nay, khu vực còn 5 hộ nghèo, 2 hộ cận nghèo. Bà Nguyễn Thị Màu chia sẻ: “Nhờ CB khu vực giới thiệu vay vốn, tôi mua thêm máy may, phụ liệu may đồng phục. Mỗi tháng thu nhập 1-4 triệu đồng. Ngoài ra, tôi còn giúp khoảng 6 chị em có thêm thu nhập từ nghề may gia công”.

Với sự tâm huyết và tinh thần trách nhiệm với dân, ông Nguyễn Công Trường là một trong những gương điển hình được UBND quận Ninh Kiều khen thưởng qua 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ông Nguyễn Công Trường cho biết: “Năm 2019 đến nay, tôi được đảng viên, nhân dân khu vực tín nhiệm bầu làm Bí thư Chi bộ, Trưởng khu vực. Tôi thấy mình càng phải phấn đấu nhiều hơn trong xây dựng Chi bộ, Ban Nhân dân, các đoàn thể đoàn kết, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần xây dựng khu dân cư văn minh”.

Bài, ảnh: NGUYỄN HUY

Chia sẻ bài viết