Những ngày này, trên địa bàn phường Tân Lộc, quận Thốt Nốt, nhiều công trình xây dựng cơ bản đang được triển khai thi công và đẩy nhanh tiến độ. Theo lãnh đạo phường, trong trạng thái bình thường mới, phường tiếp tục thực hiện các biện pháp kiểm soát dịch COVID-19, thích ứng an toàn, linh hoạt để nỗ lực đạt được 2 mục tiêu là kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 và phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra năm 2021.

Tuyến đường Vạc Cò đang được đầu tư nâng cấp, mở rộng.
Có mặt tại công trình xây dựng hàng rào trụ sở làm việc của Đảng ủy, HĐND, UBND phường Tân Lộc, chúng tôi chứng kiến không khí lao động hối hả, khẩn trương. Anh Nguyễn Văn Dũng, công nhân đang xây tường, chia sẻ: “Hơn 1 tháng nay, chúng tôi làm việc liên tục, phấn đấu công trình sẽ bàn giao đưa vào sử dụng vào cuối năm. Dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, anh em chúng tôi thường xuyên nhắc nhau thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch và bảo đảm tiến độ”.
Theo đồng chí Chung Khánh Nghị, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Tân Lộc, trong trạng thái bình thường mới, thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP của Chính phủ về quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”, Đảng ủy và UBND phường đã triển khai nhiều biện pháp vừa bảo đảm phòng, chống dịch an toàn, vừa phát triển kinh tế - xã hội. Theo đó, ngoài triển khai xây dựng hàng rào trụ sở làm việc của Đảng ủy, HĐND và UBND phường, phường đang triển khai xây dựng 3 công trình giao thông, gồm: tuyến giao thông Vạc Cò ở khu vực Trường Thọ 1, dài 550m, rộng 4m; tuyến giao thông Ấp Chiến Lược ở khu vực Tân An, dài 1.305m, rộng 5m và tuyến giao thông Đình Tân Đông - Đò Bà Giá ở khu vực Tân Mỹ 1, dài 1.800m, rộng 4m. Các công trình này phường vận động nhân dân di dời vật kiến trúc, hoa màu, hiến đất để mở rộng đường từ 2-3m ra 4-5m, Nhà nước đầu tư mặt cứng. Các công trình dự kiến sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng vào cuối năm nay. Ngoài ra, phường cũng phối hợp tiến hành kiểm kê, đền bù giai đoạn 1 để chuẩn bị thi công tuyến đường liên khu vực Phước Lộc - Tân Mỹ 2, dài 6.800m, rộng từ 6-7m, với tổng chi phí hơn 90 tỉ đồng.
Đảng ủy phường chỉ đạo UBND phường Tân Lộc tuyên truyền, vận động nhân dân thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch COVID-19 nhằm phục hồi kinh tế - xã hội. Theo đó, tất cả người dân đều phải thực hiện tốt 5K, khai báo y tế điện tử, quét mã QR; 24 doanh nghiệp và nhiều cơ sở sản xuất hoạt động trở lại phải có phương án phòng, chống dịch COVID-19, định kỳ 1 tuần phải lấy mẫu xét nghiệm COVID-19, không tập trung quá 30 người; có 8 bến đò, bến phà hoạt động phải bảo đảm phương án, biện pháp an toàn phòng, chống dịch. Chị Phạm Thị Phương, chủ bến đò Tân Lộc - Thuận An, nói: “Theo hướng dẫn của chính quyền địa phương, chúng tôi kẻ vạch quy định người đi đò phải đứng giữ khoảng cách tối thiểu 2m, bố trí nước sát khuẩn tay, thực hiện quét mã QR… Chúng tôi quyết tâm thực hiện tốt các quy định để góp phần cùng cấp ủy, chính quyền địa phương kiểm soát, không để dịch COVID-19 bùng phát trở lại”.
Trên địa bàn phường có 8 chợ truyền thống và chợ tự phát, Đảng ủy và UBND phường chỉ đạo các lực lượng chức năng sắp xếp các lô sạp trong chợ để các tiểu thương buôn bán giãn cách tối thiểu 2m, có tấm chắn giọt bắn ở từng lô sạp. Đồng thời, bố trí lối đi một chiều thông thoáng và bố trí lực lượng bảo vệ dân phố túc trực trước mỗi cổng chợ để sắp xếp người dân vào chợ theo thứ tự, tránh tập trung đông người. Sau khi sắp xếp giãn cách lô sạp, hàng chục tiểu thương bị dôi dư, phường hướng dẫn và cho phép những tiểu thương này được tổ chức buôn bán trước cửa nhà mình để có thu nhập, bảo đảm cuộc sống.
Đồng chí Chung Khánh Nghị, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Tân Lộc, cho biết: Hiện nay, dịch COVID-19 trên địa bàn quận nói chung, địa bàn phường nói riêng, đang diễn biến hết sức phức tạp. Cấp ủy đảng và chính quyền phường tăng cường chỉ đạo các biện pháp phòng, chống dịch có hiệu quả, quyết tâm thực hiện thắng lợi tất cả 14 chỉ tiêu chủ yếu theo Nghị quyết Đảng ủy phường đề ra năm 2021.
Bài, ảnh: ANH DŨNG