24/01/2021 - 22:34

Thị trấn Cờ Đỏ vươn lên xứng tầm đô thị trung tâm huyện 

Nhân dịp kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2021), chúng tôi đến thị trấn Cờ Đỏ, huyện Cờ Đỏ, nơi thành lập Chi bộ An Nam Cộng sản Đảng đầu tiên, tiền thân của Đảng bộ TP Cần Thơ hôm nay. Tiếp bước truyền thống cách mạng vẻ vang của Đảng, thị trấn Cờ Đỏ đang từng bước chuyển mình và có nhiều khởi sắc.

Diện mạo thị trấn Cờ Đỏ ngày càng khang trang.

Diện mạo thị trấn Cờ Đỏ ngày càng khang trang. 

Cách đây hơn 91 năm, vào ngày 10-11-1929, tại một căn chòi gần lẫm lúa của đồn điền Cờ Ðỏ, Chi bộ An Nam Cộng sản Ðảng ra đời. Chi bộ có 3 đồng chí: Hà Huy Giáp, Nguyễn Văn Nhung và Bảy Núi, do đồng chí Hà Huy Giáp làm Bí thư. Từ đây, phong trào cách mạng, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Chi bộ đã phát triển mạnh mẽ. Từ năm 1930-1975, dưới sự lãnh đạo của chi bộ đảng Cờ Ðỏ, nhiều cuộc đấu tranh, biểu tình của nhân dân và lực lượng cách mạng nổ ra làm cho kẻ thù khiếp sợ, góp phần tích cực cùng với quân, dân tỉnh Cần Thơ và cả nước đánh đuổi giặc ngoại xâm, viết lên trang sử rạng ngời của dân tộc.

Phát huy truyền thống cách mạng của quê hương, trong công cuộc đổi mới, thị trấn Cờ Ðỏ đã giành được nhiều thành tựu to lớn, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội. Nhờ đó, từng bước cải thiện, nâng cao đời sống mọi mặt của nhân dân, diện mạo trung tâm huyện ngày càng khởi sắc.

Ðồng chí Lư Thanh Hiền, Bí thư Ðảng ủy thị trấn, cho biết: Từ 1 chi bộ có 3 đảng viên, đến nay, Ðảng bộ thị trấn phát triển lên 14 chi bộ, với 314 đảng viên. Tự hào là "địa chỉ đỏ", sau ngày miền Nam giải phóng, thống nhất đất nước, nhất là trong thời kỳ đổi mới, Ðảng bộ thị trấn tập trung chỉ đạo phát triển thương mại - dịch vụ, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao, sản xuất các sản phẩm nông nghiệp theo hướng hàng hóa, đưa cơ giới hóa vào sản xuất nông nghiệp...

Chị Trần Thị Hà, tiểu thương tại chợ Cờ Ðỏ, nói: "Ðược cấp ủy, chính quyền địa phương tạo điều kiện thuận lợi nhiều mặt, nhất là xây dựng chợ Cờ Ðỏ rộng rãi, sạch đẹp, thông thoáng, thuận tiện cho xe cộ ra vào, chúng tôi buôn bán thuận lợi, doanh số ngày càng tăng". Còn gia đình ông Nguyễn Văn Sang, nông dân ấp Thạnh Hòa, có 13 công ruộng. Ðược chính quyền địa phương trợ giá giống cây, tập huấn kỹ thuật, ông đã chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng chanh không hạt, dừa, bưởi da xanh. Từ năm 2016 đến nay, vườn cây cho ông thu huê lợi mỗi năm từ 200-300 triệu đồng.

Ðến năm 2020, thị trấn Cờ Ðỏ có hơn 2.000 cơ sở, hộ gia đình làm thương mại - dịch vụ, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp; gần 500ha đất sản xuất nông nghiệp đã xây dựng được các mô hình cánh đồng lớn, rau màu, trồng cây ăn trái có giá trị kinh tế cao. Thu nhập bình quân đầu người đạt 60 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 0,23%, tỷ lệ hộ cận nghèo chỉ còn 4,46%...

Bây giờ, ở thị trấn Cờ Ðỏ, hầu hết đường giao thông từ trung tâm thị trấn đến các ấp đều trải nhựa và bê tông hóa sạch đẹp, những ngôi trường cao tầng được xây dựng khang trang. Các khu dân cư, nhất là khu dự án đầu tư xây dựng khu chỉnh trang đô thị và cảnh quan môi trường sống thị trấn Cờ Ðỏ 16,5ha, dự án Khu di tích lịch sử chi bộ An Nam Cộng sản Ðảng Cờ Ðỏ gần 4ha được xây dựng hoàn thành, đã tô điểm diện mạo thị trấn xứng tầm là trung tâm kinh tế, văn hóa - xã hội của huyện.

Trong lĩnh vực văn hóa - xã hội, công tác giáo dục và đào tạo luôn được quan tâm, tỷ lệ huy động học sinh ra lớp cả 3 cấp học hằng năm đạt 100%; tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình bậc tiểu học, trung học cơ sở đạt 100%. Hoạt động chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được quan tâm, không có dịch bệnh lớn xảy ra trên địa bàn; 100% ấp có nhân viên y tế. Công tác xây dựng Ðảng luôn được chú trọng, trong đó, cán bộ, đảng viên nâng cao ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức lối sống và đẩy mạnh học tập làm theo Bác Hồ. Thị trấn đã đạt tiêu chí văn minh đô thị và tiêu chí đô thị loại IV. "Ðây là kết quả của sự năng động trong lãnh đạo, điều hành của Ðảng bộ, chính quyền, sự chung sức, đồng lòng của nhân dân" - đồng chí Nguyễn Trường Giang, Phó Chủ tịch HÐND thị trấn, khẳng định.

Với những kết quả đạt được, thị trấn Cờ Ðỏ đã và đang vững bước trên con đường xây dựng quê hương đổi mới. Ðồng chí Thạch Thị Diễm, Phó Bí thư Ðoàn thị trấn, đảng viên trẻ, bộc bạch: "Tự hào với quê hương giàu truyền thống cách mạng, nơi thành lập chi bộ đầu tiên của thành phố, những năm qua, tôi luôn phấn đấu, xung kích, tình nguyện trong các phong trào của tuổi trẻ và phong trào cách mạng của địa phương và vinh dự được kết nạp vào Ðảng năm 2018. Thời gian tới, tôi quyết tâm góp sức trẻ xây dựng quê hương ngày càng phát triển, giàu đẹp".

Bài, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết