07/12/2020 - 09:00

Thi đua xây dựng quê hương 

“Trước đây, cây cầu này chỉ rộng 1 mét rưỡi, bị xuống cấp hư hỏng, qua lại không an toàn. Bây giờ, cầu được xây mới, rộng 3m, vững chắc”. Đó là chia sẻ của ông Nguyễn Văn Bảy, người dân khu vực Bình An, phường Phước Thới, quận Ô Môn, khi cùng chúng tôi đi trên cầu Năm Nữ vừa khánh thành.

Lãnh đạo phường Phước Thới thực hiện nghi thức khánh thành cầu ở khu vực Bình An.

Theo lời kể của ông Nguyễn Văn Bảy, tháng 10-2020, cấp ủy, chính quyền địa phương đề ra chủ trương và vận động nhân dân đóng góp xây cầu. Gia đình khá giả đóng góp nhiều, hộ khó khăn đóng góp ít hơn. Nhờ sự đồng lòng của nhân dân, chỉ hơn 1 tháng thi công, cây cầu đã hoàn thành.

Ðồng chí Nguyễn Văn Thiệt, Phó Bí thư Thường trực Ðảng ủy, Chủ tịch HÐND phường, cho biết: Chào mừng đại hội (ÐH) đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới ÐH đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng, Ðảng ủy phường đã phát động phong trào thi đua trên các lĩnh vực. Trong lĩnh vực xây dựng kết cấu hạ tầng, Ðảng ủy chỉ đạo huy động nhiều nguồn lực nâng cấp, xây dựng giao thông. Kết quả, phường vận động nhân dân đóng góp hơn 1,5 tỉ đồng bắc cầu Năm Nữ, dài 40m, rộng 3m, ở khu vực Bình An và khu vực Bình Hòa B; bắc 2 cây cầu, mỗi cây rộng 3m, dài 20m ở khu vực Bình Hưng, khu vực Bình Phước và khu vực Bình Hòa B; tráng bê tông tuyến đường Thới Ngươn B, rộng 3m, dài 1.200m; tráng bê tông tuyến đường khu vực Bình Hòa B, rộng 3m, dài 1.800m. Bà Huỳnh Thị Út, người dân khu vực Bình Hòa B, nói: "Cấp ủy, chính quyền địa phương phân tích hợp tình, hợp lý, thực hiện công khai rõ ràng các khoản thu chi, chúng tôi rất tin tưởng và tình nguyện đóng góp xây dựng quê hương". Bên cạnh đó, phường đã tranh thủ sự đầu tư của quận để nâng cấp, tráng bê tông tuyến đường Lộ Vòng Cung - Út Sắc, dài 1.400m, rộng 4m.

Cùng với xây dựng kết cấu hạ tầng, Ðảng ủy phường Phước Thới chỉ đạo các ngành, đoàn thể tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân nâng chất các tiêu chí phường văn minh đô thị. Trong đó, thường xuyên ra quân lập lại trật tự kỷ cương đô thị trên các tuyến đường chính, như: đường Tôn Ðức Thắng, đường Nguyễn Văn Linh, Lộ Vòng Cung, đường Trương Văn Diễn và đường Ðặng Thanh Sử. Ðồng thời, trồng cây xanh, trồng hoa, vệ sinh môi trường trên các tuyến đường rộng 4m; kiểm tra chặt chẽ, không để xảy ra tình trạng xây dựng không phép, sai phép...

Theo chỉ đạo của Ðảng ủy, các ngành, đoàn thể phường đã vận động xã hội hóa 198 triệu đồng hỗ trợ xây 2 căn nhà Ðại đoàn kết, 1 Mái ấm nông dân, 1 Mái ấm Chữ thập đỏ và sửa chữa 9 căn nhà tặng các hộ nghèo. Ðồng thời, hỗ trợ người dân vay vốn, tập huấn kỹ thuật và trợ giá giống cây trồng cải tạo hơn 10ha vườn kém hiệu quả, trồng các loại cây ăn trái: cam xoàn, bưởi da xanh, sầu riêng… Ðồng chí Trương Hoàng Phúc, Trưởng Khối vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN phường, cho biết: Thi đua lập thành tích chào mừng ÐH đảng bộ các cấp, các đoàn thể, cơ quan, đơn vị phường đã thực hiện 36 mô hình "Dân vận khéo" trên các lĩnh vực. Tiêu biểu như mô hình vận động nhân dân đóng góp lắp đèn chiếu sáng trên tuyến đường dài 1.000m của Chi hội Cựu chiến binh khu vực Bình Phước; mô hình vận động nhân dân thu gom bao bì, vỏ chai thuốc bảo vệ thực vật bỏ vào thùng và hố xây bằng bê tông đúng quy định của Hội Nông dân phường; mô hình đoàn viên thanh niên phối hợp với lực lượng cảnh sát khu vực, dân quân tự vệ và bảo vệ dân phố tuần tra canh gác mỗi tháng tuần tra từ 10 - 15 cuộc của Chi đoàn khu vực Bình An; mô hình sửa chữa thay mới trang thiết bị điện cho gia đình chính sách, hộ nghèo và cận nghèo của Ðoàn phường…

Việc đẩy mạnh phong trào thi đua chào mừng ÐH đảng bộ các cấp ở phường Phước Thới đã góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển.

Bài, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết