24/06/2020 - 10:43

Thi đua, tạo động lực phát triển 

Trong 5 năm qua (2015-2020), phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực được các ban, ngành, đoàn thể của quận Bình Thủy tập trung chỉ đạo kịp thời theo chủ đề hằng năm, đặc biệt là chủ đề “Đồng thuận cao, thi đua giỏi, về đích sớm”. Quận tổ chức phát động các phong trào thi đua thường xuyên, từng chuyên đề... qua đó, tạo được những hiệu ứng tích cực.

Ông Trần Quốc Vũ, Bí thư Quận ủy (thứ 4, từ trái sang) và ông Trần Thanh Bình, Chủ tịch UBND quận Bình Thủy tặng quà cho hộ nghèo.

Thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, 5 năm qua, quận Bình Thủy đã xây dựng mô hình xã hội hóa đào tạo nghề se đan kết thảm, đảm bảo đầu ra cho sản phẩm nhằm giải quyết việc làm; xây dựng 16 căn nhà Ðại đoàn kết cho hộ nghèo không có đất. Ðồng thời, vận động 33 cơ sở tôn giáo với trên 25.000 lượt tín đồ tham gia mô hình 3 không: không có cơ sở tôn giáo vi phạm pháp luật; không có gia đình phật tử, tín đồ vướng vào tệ nạn xã hội; không có người vi phạm giao thông.

Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) quận Bình Thủy triển khai nhiều mô hình, chương trình, phần việc thi đua, như: “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp”, “Ðồng hành cùng phụ nữ biên cương”, “Phụ nữ vì sức khỏe gia đình và cộng đồng”. Ðặc biệt, Hội LHPN đã cụ thể hóa các phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “Vì an ninh Tổ quốc”, “Phụ nữ Công an học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, kỷ cương, sáng tạo vì an ninh Tổ quốc; xây dựng gia đình hạnh phúc”... Hội Cựu chiến binh (CCB) quận Bình Thủy thành lập 46 Câu lạc bộ “6 không”, 8 đội CCB tham gia tuyên truyền giữ gìn trật tự an toàn giao thông, trong đó thực hiện 46 mô hình, phần việc theo Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; tập hợp 915 cựu quân nhân vào Ban liên lạc; huy động trên 17 tỉ đồng vốn nội bộ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình; hỗ trợ 326 triệu đồng cho hội viên CCB ốm đau, bênh tật… góp phần giữ vững chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Phong trào thi đua “Chung tay vì người nghèo và công tác từ thiện xã hội” trên địa bàn quận Bình Thủy đã phát huy tinh thần đoàn kết, sức mạnh của cả hệ thống chính trị, toàn xã hội và cộng đồng trong việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức, tinh thần chủ động, sáng tạo của mỗi cá nhân, tập thể, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn xã hội. Qua đó, thực hiện đồng bộ, có hiệu quả cơ chế, chính sách giảm nghèo để cải thiện điều kiện sống và tăng khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản của người nghèo; liên kết doanh nghiệp đào tạo nghề, giải quyết việc làm hằng năm từ 2.500 đến 3.000 lao động.

   Phường Trà An là địa phương triển khai tốt phong trào thi đua gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong 5 năm qua, Ðảng ủy phường đã lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng thành công các mô hình: “Câu lạc bộ tiểu thương”, “Cổng trường an toàn, văn minh”, “Tương trợ công đoàn viên hoàn cảnh đặc biệt khó khăn”, “Camera an ninh”, “Xây dựng cơ sở tai mắt, nắm chắc tình hình, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn phường”... Trong đó, Ðảng ủy phường chọn Chi bộ 3B trực thuộc Ðảng bộ bộ phận khu vực 3 để triển khai thí điểm mô hình “Khu dân cư tiên tiến”. Thực hiện mô hình, tất cả hộ dân chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Ðảng, chính quyền địa phương. Ðồng chí Ðỗ Thị Bích Sáu, Bí thư Ðảng ủy phường Trà An, cho biết: “Việc triển khai các mô hình trong thực hiện Chỉ thị 05 trên địa bàn phường đã góp phần làm chuyển biến ý thức tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất, đạo đức trong cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt; tạo sự thống nhất trong Ðảng, sự đồng thuận trong xã hội. Sắp tới, Ðảng ủy phường tiếp tục duy trì và nhân rộng các mô hình nổi bật: xã hội hóa an sinh xã hội; nâng cấp, mở rộng các tuyến hẻm; phát triển các mô hình kinh tế... Ðồng thời, triển khai thực hiện chuyên đề cụ thể hằng năm nhằm tiếp tục tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động trong đảng viên và nhân dân để việc làm theo gương Bác ngày càng lan tỏa, góp phần giữ vững danh hiệu phường văn minh đô thị”.

Giai đoạn 2020-2025, Ðảng bộ, chính quyền quận Bình Thủy tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; tập trung nâng cao chất lượng hiệu quả phong trào thi đua; đặc biệt là thi đua cao điểm chào mừng Ðại hội Ðảng các cấp tiến tới Ðại hội Ðảng toàn quốc lần thứ XIII. Ông Trần Thanh Bình, Chủ tịch UBND quận Bình Thủy, cho biết: “Quận phát động các cấp, các ngành trong toàn quận tập trung đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức các phong trào thi đua yêu nước theo hướng: tập trung về cơ sở, bám sát nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách để tổ chức phát động với các hình thức thi đua phong phú, hấp dẫn, có chủ đề, tên gọi dễ nhớ, có tiêu chí cụ thể, nội dung thiết thực, chống hình thức. Tổ chức triển khai đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với các hoạt động thi đua và việc làm thi đua, góp phần thực hiện thành công các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội và củng cố an ninh - quốc phòng trên địa bàn quận giai đoạn 2020-2025”.

Bài, ảnh: X.Đào

Chia sẻ bài viết