13/01/2022 - 08:38

Thi đua “dân vận khéo” 

TÂM KHOA

Phong trào thi đua “Dân vận khéo” (DVK) được cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận và đoàn thể các cấp huyện Thới Lai quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Phong trào đã được các cơ quan, đơn vị và nhân dân tích cực hưởng ứng, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị ở địa phương.

Chùa Vạn Đức chuẩn bị suất ăn để hỗ trợ các lực lượng tuyến đầu chống dịch và người dân có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Ảnh: Ban Dân vận Huyện ủy Thới Lai cung cấp

Năm 2021, các đoàn thể, địa phương trong huyện đăng ký thực hiện 278 mô hình DVK; trong đó, có 118 mô hình tập thể, 160 mô hình cá nhân. Qua khảo sát, có 148 mô hình đạt hiệu quả cao, tập trung vào việc tổ chức tốt phong trào vận động xã hội hóa nâng cấp, gắn đèn chiếu sáng, camera an ninh các tuyến đường, đảm bảo các tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới nâng cao; hỗ trợ nhân dân phát triển kinh tế, phòng, chống dịch COVID-19 và chăm lo an sinh xã hội… Ban Dân vận Huyện ủy đề nghị UBND huyện khen thưởng 5 mô hình tập thể, 10 cá nhân.

Trên lĩnh vực kinh tế, mô hình Tổ hợp tác (THT) làm vườn ấp Thới Quan B do Hội Nông dân xã Thới Tân thực hiện, mang lại hiệu quả thiết thực. Theo ông Lê Văn Truyền, Chủ tịch Hội Nông dân xã, 24 thành viên THT chủ yếu trồng bưởi da xanh, bưởi Năm Roi, cam xoàn, cam mật… Hiện nay, thu nhập trung bình của các hộ trồng bưởi da xanh là khoảng 70 triệu đồng/công/năm. Mô hình THT trồng ổi ruột hồng do Hội Nông dân xã Thới Tân xây dựng từ năm 2017 cũng mang lại hiệu quả thiết thực. Tất cả sản phẩm ổi của THT đều được bao tiêu. Ông Ðinh Thanh Chồi ở ấp Thới Phước B, thành viên THT nói: “Tôi tham gia THT 3 năm nay. Hiện nay, ổi ruột hồng được bao tiêu với giá 4.000 đồng/kg. Trung bình mỗi công ổi, anh em trong THT thu nhập khoảng 50 triệu đồng. Gia đình tôi trồng 3 công, thu nhập hơn 100 triệu đồng/năm”. Ông Lê Văn Truyền, Chủ tịch Hội Nông dân xã Thới Tân, thông tin thêm: “Chúng tôi rất phấn khởi vì được Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu ổi ruột hồng Thới Tân vào tháng 6-2021”.

Tại xã Thới Thạnh, mô hình cải tạo đất lúa kém hiệu quả chuyển sang trồng vú sữa bơ hồng của ông Phan Quốc Dũng ở ấp Thới Bình A, được đánh giá có khả năng nhân rộng. Ông Dũng kể, gia đình ông có khoảng 2.000m2 đất trồng lúa. Cách nay 8 năm, ông chuyển khoảng 1 công đất sang trồng 20 gốc vú sữa bơ hồng. Thấy hiệu quả kinh tế cao, 3 năm sau, ông tiếp tục chuyển diện tích còn lại sang trồng vú sữa. Hiện tại, 40 gốc vú sữa của gia đình ông Dũng cho huê lợi hơn 200 triệu đồng/năm. Trên lĩnh vực kinh tế còn nhiều mô hình mang lại hiệu quả kinh tế cao, như: mô hình trồng vú sữa lò rèn (4 công) của ông Nguyễn Văn Hài ở xã Trường Xuân B, lợi nhuận trên 80 triệu đồng/năm; mô hình sản xuất bánh tráng của hộ bà Cao Thị Mỹ Tuyền ở xã Tân Thạnh, thu lời trung bình 600.000 đồng/ngày…

Năm 2021, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, nhiều mô hình DVK trên lĩnh vực chăm lo an sinh xã hội được các đoàn thể, các tôn giáo thực hiện, góp phần phòng, chống dịch bệnh. Thông qua mô hình “Thực phẩm miễn phí cùng nhau chống dịch”, chùa Vạn Ðức (xã Thới Thạnh) tổ chức bếp ăn trong khuôn viên chùa, nấu ăn cung cấp cho bà con trong các khu phong tỏa và lực lượng tuyến đầu chống dịch, cung cấp hơn 22.000 suất cơm, ước trị giá trên 300 triệu đồng. Chùa Vạn Ðức cũng đã tiếp nhận hơn 20 tấn hàng hóa, bao gồm gạo, thực phẩm, nhu yếu phẩm, khẩu trang, dung dịch sát khuẩn... trị giá hơn 350 triệu đồng chuyển đến bệnh viện, các chốt kiểm dịch, các khu cách ly, khu phong tỏa... Bà Nguyễn Thị Ðào ở ấp Thới Hòa, nói: “Tôi sống neo đơn, ai kêu gì làm nấy. Chính quyền địa phương, chùa Vạn Ðức hỗ trợ quà 4 đợt, gồm gạo, nhu yếu phẩm và động viên tôi cố gắng vượt qua lúc khó khăn”. Gia đình bà Trần Thị Ánh Hồng, ở ấp Thới Bình A2, thuộc diện hộ nghèo, không đất sản xuất. Bà Ánh Hồng kể: “Lúc chưa có dịch bệnh, con tôi chở thuê, ngày cũng kiếm được 100.000-200.000 đồng. Dịch bệnh bùng phát, con tôi bị mất thu nhập. Những suất quà của chùa Vạn Ðức cùng Mặt trận xã Thới Thạnh tặng, giúp gia đình vơi bớt phần nào khó khăn”. 

Theo thống kê của Ban Dân vận Huyện ủy Thới Lai, tổng nguồn vận động, chăm lo, hỗ trợ đối tượng khó khăn của huyện trong năm 2021 là hơn 12,35 tỉ đồng. Trong đó nổi bật là các mô hình DVK được thực hiện trong thời gian huyện thực hiện giãn cách xã hội để phòng, chống dịch COVID-19, như: Huyện Ðoàn tổ chức mô hình “Chuyến xe mang yêu thương và niềm chia sẻ”; Hội LHPN huyện tích cực hưởng ứng chương trình “Triệu phần quà san sẻ yêu thương”, “Ði chợ hộ cho hội viên phụ nữ nghèo, có con nhỏ gặp khó khăn do dịch COVID-19”; LÐLÐ huyện vận động hỗ trợ công đoàn viên, người lao động vượt qua khó khăn, thực hiện gói hỗ trợ “An sinh Công đoàn”… Kết quả, đã huy động và phát trên 5.780 phần quà cho các hộ nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn do dịch COVID-19.

Ông Nguyễn Hữu Phúc, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy Thới Lai, đánh giá: “Phong trào thi đua DVK đã góp phần hoàn thành các nhiệm vụ chính trị ở địa phương, giải quyết được những vấn đề mới nảy sih có liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích chính đáng của nhân dân. Năm 2022, Ban Dân vận Huyện ủy tiếp tục phát động sâu rộng phong trào xây dựng mô hình DVK. Ðặc biệt là chú trọng nhân rộng các mô hình, việc làm mang lại hiệu quả thiết thực, có sức lan tỏa và được nhiều người hưởng ứng”.

Chia sẻ bài viết