17/05/2008 - 09:53

Thêm nhiều điểm sạt lở mới trên sông Cần Thơ

(CT)- Sở Giao thông công chính TP Cần Thơ cho biết, tại công trường xây dựng cầu Rạch Kè trên tỉnh lộ 923 (đoạn Cái Răng -Phong Điền) vừa xảy ra vụ sạt lở bờ sông sâu vào đất liền khoảng 4 mét, dài khoảng 30 mét đe dọa trực tiếp một mố cầu vừa xây dựng. Bước đầu, Sở Giao thông công chính và UBND huyện Phong Điền đã thống nhất giải pháp làm kè tạm bằng các vỏ đựng đá để giữ hiện trạng công trình, chờ thuê tư vấn tìm nguyên nhân và giải pháp khắc phục.

Trước đây, trên sông Cần Thơ thuộc địa bàn huyện Phong Điền đã từng xảy ra 2 vụ sạt lở nghiêm trọng ở bờ kè chợ Phong Điền và đoạn kè gần chợ Mỹ Khánh, làm hàng chục ngôi nhà sụp xuống sông. Đối với vụ sạt lở bờ kè chợ Phong Điền, các đơn vị có liên quan đã chia sẻ trách nhiệm như: nhà thầu chịu toàn bộ số tiền bảo hiểm hơn 960 triệu đồng; nhà thầu giám sát chịu 88 triệu đồng. Phần chi phí còn lại sau khi trừ chi phí bảo hiểm và chi phí giám sát, nhà thầu thiết kế chịu 65%, đơn vị thi công chịu 35%. Các đơn vị có liên quan đang đổ bê tông cọc và dự kiến việc khắc phục sẽ hoàn thành trong quý IV-2008. Đối với việc xử lý sạt lở đoạn kè Mỹ Khánh đang ở giai đoạn thẩm tra thiết kế và dự toán.

Ngoài các điểm sạt lở nói trên, ngày 10-5-2008 tại công trường xây dựng cầu Cái Răng thuộc địa bàn phường An Bình, quận Ninh Kiều đã xảy ra một vụ sạt lở bờ sông Cần Thơ, làm 3 ngôi nhà bị nhấn chìm dưới nước.

NHẬT CHÁNH

Chia sẻ bài viết