07/09/2020 - 09:07

Thêm nhiều công trình ý nghĩa 

Mấy tháng nay, ông Trần Văn Bé, khu vực Phúc Lộc 2, phường Thạnh Hòa, quận Thốt Nốt, rất phấn khởi khi tuyến đường phía trước nhà được mở rộng, tráng bê tông sạch đẹp, đi lại thuận tiện, góp phần làm cho diện mạo khu dân cư khang trang hơn. Việc nâng cấp, mở rộng tuyến đường này là một trong nhiều công trình do Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể và nhân dân phường thực hiện nhằm lập thành tích chào mừng đại hội (ĐH) đảng các cấp.

Phường Thạnh Hòa huy động các nguồn lực được 250 triệu đồng bắc cầu bê tông ở khu vực Phúc Lộc 2.

Cùng chúng tôi sải bước trên con đường bê tông sạch đẹp, ông Trần Văn Bé cho biết: Tuyến đường này trước đây chỉ rộng 2m, trải cát đá. Những ngày trời mưa sình lầy, đi lại khó khăn. Ðầu năm nay, chính quyền địa phương vận động, ông và người dân trong khu vực hiến gần 1.000m2 đất, đóng góp tiền, ngày công lao động cùng Nhà nước mở rộng, tráng bê tông tuyến đường mặt rộng 4m. Ông nói: "Nhà nước và nhân dân đã đầu tư 950 triệu đồng để làm tuyến đường này. Ðường rộng rãi, sạch đẹp, xe ô tô về tới nhà, bà con ai nấy đều vui mừng".

Theo đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Thường trực Ðảng ủy phường, chào mừng ÐH đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 tiến tới ÐH Ðại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng, Ðảng ủy phường chỉ đạo thực hiện nhiều công trình, phần việc có ý nghĩa. Ngoài nâng cấp, mở rộng và tráng bê tông tuyến đường ở khu vực Phúc Lộc 2, phường vận động xã hội hóa 70 triệu đồng phối hợp cùng phường Trung Kiên bắc 2 cầu phụ, mỗi cầu rộng 1,5m (cặp 2 bên cầu 30-4 qua sông Thốt Nốt); vận động các đơn vị thành phố và nhân dân khu vực Phúc Lộc 2 đóng góp 250 triệu đồng bắc cầu bê tông dài 38m, rộng 4,5m nối khu dân cư và cánh đồng lớn 184ha của phường... Bà Nguyễn Thị Nga, ở khu vực Phúc Lộc 2, nói: "Trước đây, cầu ván bắc qua sông để bà con qua lại sản xuất tại cánh đồng lớn đã xuống cấp, không bảo đảm an toàn. Giờ có cầu bê tông, ô tô qua lại chở lúa thuận lợi...".

Cùng với xây dựng các công trình giao thông, Ðảng ủy phường chỉ đạo huy động các nguồn lực chăm lo cho người nghèo. Riêng từ đầu năm đến nay, phường đã vận động xã hội hóa được 270 triệu đồng, hỗ trợ xây 8 căn nhà Ðại đoàn kết. Bà Trần Thị Út, hộ nghèo ở khu vực Phúc Lộc 3, nói: "Gia đình tôi làm mướn chỉ đủ sống, căn nhà xuống cấp, không có tiền sửa sang lại. Vừa qua, được địa phương hỗ trợ 40 triệu đồng, gia đình vay mượn thêm anh em góp thêm 20 triệu đồng để xây căn nhà tường tươm tất". Bà Bùi Thị Thu Hà, hộ nghèo khu vực Thạnh Phước 1, cũng được địa phương hỗ trợ 50 triệu đồng, bà vay mượn thêm 20 triệu đồng bù vào nên căn nhà Ðại đoàn kết được khang trang hơn. Hiện nay, phường đã vận động và chuẩn bị hỗ trợ xây thêm 1 căn nhà Ðại đoàn kết nữa để tặng hộ nghèo.

Với sự chỉ đạo sâu sát của Ðảng ủy phường, MTTQVN, các đoàn thể chính trị - xã hội, các cơ quan, đơn vị và các khu vực trong phường đã thực hiện 12 mô hình "Dân vận khéo" trên các lĩnh vực, góp phần xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn. Ðiển hình như: Hội LHPN phường xây dựng câu lạc bộ làm bánh dân gian; Ðoàn Thanh niên, Hội Nông dân và Hội Chữ thập đỏ phường vận động xã hội hóa xây nhà ở cho đoàn viên, hội viên nghèo; Công an phường vận động xã hội hóa được 80 triệu đồng lắp đặt 22 camera an ninh trên các tuyến đường. Hay như Hội Cựu chiến binh phường vận động nhân dân khu vực Phúc Lộc 2 đóng góp 120 triệu đồng xây cầu Xẻo Cao dài 38m, rộng 2,5m; cán bộ khu vực Phúc Lộc 2 vận động nhân dân tháo dỡ hàng rào, hiến đất mở rộng tuyến đường Xẻo Cao; cán bộ khu vực Thạnh Phước 1 vận động nhân dân đóng góp 45 triệu đồng sửa chữa, tráng bê tông gần 100m đường Vạn Lịch... 

Ðồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Thường trực Ðảng ủy phường, khẳng định: Việc phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng ÐH đảng bộ các cấp không chỉ là những "món quà" ý nghĩa để dâng Ðảng, mà còn góp phần phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh trật tự, cổ vũ nhân dân tham gia xây dựng quê hương ngày thêm giàu đẹp.

Bài, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết