30/11/2014 - 19:53

Thể thao Hậu Giang “liệu cơm gắp mắm”

Hậu Giang là một trong những đơn vị có số môn thể thao dự tranh ít nhất tại Đại hội thể dục thể thao (TDTT) toàn quốc lần thứ VII-2014. Đoàn thể thao tỉnh này chỉ cử VĐV tham gia 5 môn là Judo, Taekwondo, Vovinam, Điền kinh và Cử tạ với mục tiêu đoạt 2 HCV.

2 HCV của thể thao Hậu Giang là chỉ tiêu chia đều cho 2 môn Judo và Taekwondo. Đây được xem là 2 môn chủ lực của thể thao Hậu Giang nhiều năm qua, được đầu tư kỹ lưỡng, có khả năng đoạt thành tích cao nhất tại Đại hội lần này. Ở môn Judo, có thể trông cậy vào gương mặt triển vọng là VĐV Trần Thúy Duy, từng đoạt HCĐ ở SEA Games 27. Mới đây VĐV này còn giành HCĐ tại giải Judo quốc tế Hồng Công mở rộng năm 2014. Tại Đại hội TDTT toàn quốc năm 2010, Thúy Duy chính là VĐV mang về chiếc HCV thứ 2 cho đoàn thể thao Hậu Giang. Cùng với Thúy Duy, VĐV Danh Út Kiên hiện đang sở hữu thành tích: HCV giải Judo quốc tế mở rộng năm 2012, HCĐ giải Judo quốc tế Hà Nội năm 2012, HCV giải vô địch trẻ - thiếu niên Judo toàn quốc năm 2012, HCĐ giải vô địch Judo Đông Nam Á 2013...

VĐV Trần Thế Huynh (thứ 2 từ trái qua) đoạt HCV tại giải Taekwondo Hàn Quốc mở rộng 2014. Ảnh: nhân vật cung cấp.

Taekwondo Hậu Giang cũng đã xây dựng được lực lượng VĐV cơ bản ở 3 tuyến năng khiếu, trẻ và tuyển. Nhiều VĐV trong số đó đang tập trung tại đội tuyển trẻ và tuyển quốc gia như: Nguyễn Thanh Na, Nguyễn Thị Thu Thảo, Phạm Thị Mỹ Duy, Trần Thế Huynh... Trong đó, sáng giá nhất là nữ VĐV Thế Huynh vừa đoạt HCV tại giải Taekwondo Hàn Quốc mở rộng 2014.

Dốc toàn lực cho mục tiêu giành HCV tại Đại hội TDTT toàn quốc, vừa qua Taekwondo Hậu Giang đã cử 3 VĐV đi tập huấn tại Hàn Quốc; Judo có 5 VĐV tập luyện cùng đội tuyển quốc gia Hà Nội.

Những năm qua, thể thao Hậu Giang chủ yếu tập trung đầu tư 8 môn thể thao là Xe đạp, Cử tạ, Judo, Taekwondo, Karatedo, Bóng chuyền nữ, Bóng rổ và Điền kinh. Theo ông Nguyễn Phúc Anh, Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao Hậu Giang, số lượng các môn thể thao được tập trung đào tạo không nhiều là do từ khi tách tỉnh (2004), thiếu hụt nguồn lực thể thao thành tích cao. Đến năm 2007, Hậu Giang mới bắt tay vào xây dựng kế hoạch phát triển thể thao thành tích cao. Do kinh phí cho hoạt động thể thao còn khó khăn, hạn hẹp cộng thêm nguồn nhân lực hạn chế nên thời gian qua ở nhiều môn, lực lượng VĐV không đầy đủ ở 3 tuyến. Tham dự Đại hội TDTT toàn quốc 2010, đoàn Hậu Giang giành được 1 HCV ở môn Judo, 1 HCV và 1 HCB ở môn đua ghe ngo. Tại Đại hội TDTT toàn quốc năm nay, môn đua ghe ngo không được tổ chức thi đấu, nên xem như Hậu Giang mất cơ hội nâng cao thành tích.

Quyết tâm cho mục tiêu giành HCV, thể thao Hậu Giang đã động viên tinh thần thi đấu VĐV bằng kế hoạch khen thưởng cụ thể. Ngoài khen thưởng huy chương theo quy định chung của chính phủ (HCV thưởng 5 triệu, HCB thưởng 3 triệu, HCĐ thưởng 2 triệu), Hậu Giang sẽ thưởng nóng 20 triệu đồng cho VĐV đoạt HCV. Ông Nguyễn Phúc Anh cho biết thêm: "Sau Đại hội TDTT toàn quốc lần này, Hậu Giang sẽ có kế hoạch phát triển thêm một số môn thể thao, xây dựng đề án phát triển thể thao thành tích cao, xin chỉ tiêu đào tạo cụ thể về lâu dài. Mục tiêu ở các kỳ Đại hội tiếp theo, Hậu Giang sẽ tham dự nhiều môn thể thao hơn nữa".

Xuân Thanh

Chia sẻ bài viết