Tại Hội nghị giao ban Khoa giáo quý III-2016 mới đây, ông Phạm Văn Luận - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ - phấn khởi chia sẻ: "Đội tuyển karatedo Cần Thơ vừa giành được vị trí Nhất toàn đoàn Giải vô địch Karatedo quốc gia lần thứ XVI-2016, với 4HCV, 7 HCB, 4 HCĐ. Đây là thành tích rất bất ngờ và chưa có tiền lệ của một bộ môn thể thao Cần Thơ ở giải đấu quốc gia. Điều này cho thấy thể thao Cần Thơ đang có những bước tiến vững chắc để hướng tới mục tiêu trở thành một trong những trung tâm thể thao mạnh của cả nước".
So với các đơn vị có thế mạnh về karatedo của cả nước như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Quân đội, Công an... thì Cần Thơ chưa có được "bề dày" truyền thống, thậm chí là còn khá non trẻ với khoảng gần chục năm thành lập đội tuyển năng khiếu karatedo. Thế nhưng, karatedo Cần Thơ đã phát triển vượt bậc, như đi "hài bảy dặm" để vươn lên đứng đầu giải quốc gia. Đạt được thành quả ấy, theo ông Phạm Văn Luận, là nhờ quá trình đầu tư tập trung, nghiêm túc của thành phố, đặc biệt là trong 5 năm gần đây.
 |
|
Đỗ Thanh Nhân (trái), một trong những võ sĩ triển vọng của karatedo Cần Thơ, đoạt HCV hạng cân 78kg tại Giải vô địch Karatedo quốc gia lần thứ XVI-2016. Trong ảnh: Thanh Nhân đấu trận chung kết với võ sĩ của Quân đội. Ảnh: LAM TUYỀN |
Không chỉ có karatedo, Cần Thơ cũng đã xác định đầu tư trọng điểm 12 môn thể thao khác để phát triển lâu dài, giúp thể thao Cần Thơ cất cánh. Đây là những môn sẽ được đầu tư mạnh cả về lực lượng và cơ sở vật chất, trang thiết bị, khoa học y sinh... Công tác tuyển chọn, đào tạo VĐV năng khiếu ban đầu ở các câu lạc bộ, trường học cũng sẽ được quan tâm nhiều hơn, thông qua sự phối hợp chặt chẽ với ngành giáo dục. Trường Phổ thông Năng khiếu TDTT Cần Thơ, nơi tập trung xây dựng, đào tạo và phát triển lực lượng VĐV cơ bản cho thể thao thành tích cao, cũng đã có sự thống nhất với Trung tâm TDTT Cần Thơ, hình thành hệ thống đào tạo các tuyến từ năng khiếu - trẻ - tuyển.
Từ năm 2010, Cần Thơ đã ban hành các chính sách thu hút chuyên gia, HLV, VĐV, với chế độ đãi ngộ tương đối tốt. Hiện tại, các môn vovinam, karatedo, bơi lội, điền kinh và thể dục dụng cụ của Cần Thơ đã có chuyên gia từ bên ngoài hỗ trợ chuyên môn, nâng chất các bài tập cho VĐV và cập nhật phương thức huấn luyện cho lực lượng HLV địa phương. Ông Hứa Tấn Bảo, Phó phòng Thể thao thành tích cao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Cần Thơ, cho biết: "Để đáp ứng yêu cầu phát triển thể thao trong thời gian tới, các HLV đều được tham gia các khóa học nâng cao nghiệp vụ hoặc sẽ mời các chuyên gia vừa trực tiếp đào tạo VĐV vừa "thị phạm" cho lực lượng HLV". Theo ông Bảo, lâu nay, lực lượng HLV tại chỗ ít có cơ hội và điều kiện tiếp xúc với công nghệ huấn luyện hiện đại ở bên ngoài, nên còn nhiều hạn chế chưa thể nâng tầm thể thao của địa phương. Thực tế, khoảng từ năm 2010 trở lại đây, khi ngành thể thao được thuê HLV, chuyên gia về đào tạo, thể thao Cần Thơ mới khởi sắc.
Tại Đại hội TDTT toàn quốc 2014, thể thao Cần Thơ đã hoàn thành chỉ tiêu xếp hạng 10 toàn đoàn trong tổng số 65 tỉnh, thành, ngành. Tuy nhiên, thành tích này của thể thao Cần Thơ vẫn còn kém hơn so với 4 thành phố trực thuộc trung ương khác và vài tỉnh ở khu vực ĐBSCL như An Giang, Vĩnh Long. Ông Phạm Văn Luận khẳng định: "Cần Thơ sẵn sàng mời gọi chuyên gia cấp cao, HLV giỏi và cả VĐV giỏi, để đầu tư phát triển hiệu quả các môn thể thao trong thời gian tới. Nếu làm tốt 13 môn trọng điểm, tôi tin rằng thể thao Cần Thơ sẽ mạnh nhất khu vực ĐBSCL, xứng đáng với vị thế là một trong 5 thành phố lớn của cả nước".
NGUYỄN MINH