28/06/2021 - 08:40

Thấu hiểu nỗi lo của dân 

Ðồng chí Nguyễn Hoàng Cương, Bí thư Chi bộ, Trưởng khu vực 4, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều tâm niệm là cán bộ (CB), đảng viên (ÐV) phải gần dân, tôn trọng dân và chăm lo việc của dân. Với suy nghĩ ấy, đồng chí cùng các đảng viên của Chi bộ đề ra nghị quyết lãnh đạo sát hợp lòng dân, quan tâm giải quyết nguyện vọng của dân.

Ðồng chí Nguyễn Hoàng Cương (bên trái) thăm hỏi đời sống của người dân.

Sau nhiều năm công tác trong ngành Công an, năm 2012, đồng chí Nguyễn Hoàng Cương nghỉ hưu. Năm 2013, đồng chí được bầu làm Trưởng khu vực, Phó Bí thư Chi bộ. Năm 2019, đồng chí được bầu làm Bí thư Chi bộ, Trưởng khu vực đến nay. Ðồng chí Hoàng Cương chia sẻ: “Ðối với những việc liên quan đến nhân dân, cán bộ phải tuyên truyền, giải thích để bà con hiểu. Tư tưởng thông, bà con sẽ đồng lòng thực hiện...”. Với vai trò Bí thư Chi bộ, Trưởng khu vực, đồng chí Cương luôn sâu sát công việc, các phong trào, gắn bó mật thiết với nhân dân. Những việc liên quan đến nhân dân, đồng chí đều đưa ra Chi bộ, Ban Nhân dân khu vực bàn bạc, tạo sự thống nhất trong tập thể rồi cùng CB, ÐV khu vực vận động người dân thực hiện.

Ðiển hình như đồng chí cùng CB, ÐV khu vực vận động người dân nâng cấp hẻm 70/40. Ông Nguyễn Văn Vinh, người dân khu vực 4, cho biết: “Mặt hẻm này trước đây thấp, mưa lớn hay triều cường dâng cao gây ngập, đi lại bất tiện. CB khu vực tổ chức họp dân, vận động người dân góp sức cùng nhau đóng góp tiền bê tông mặt hẻm sạch đẹp, đi lại dễ dàng”. Nhờ phát huy dân chủ, tôn trọng nhân dân, 3 năm qua, người dân khu vực đồng lòng đóng góp 80 triệu đồng nâng cấp các hẻm.

Ðồng chí Hoàng Cương cùng CB, ÐV khu vực cũng đã vận động nhân dân đóng góp 6 triệu đồng lắp 27 cột cờ; ra quân lập lại trật tự đô thị, vận động người dân buôn bán không lấn chiếm vỉa hè...  Nhằm góp phần giữ gìn an ninh trật tự ở khu dân cư, đồng chí Cương cùng CB khu vực phối hợp với Công an phường vận động nhân dân đóng góp 110 triệu đồng lắp 24 camera an ninh. Ông Trần Ngọc Ẩn ở khu vực 4, nói: “Việc CB khu vực vận động lắp camera an ninh, bà con rất đồng tình. Nhờ vậy, bọn tội phạm ngán ngại, góp phần làm cho tình hình an ninh trật tự đảm bảo hơn; người dân cũng nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường”.

Dưới sự lãnh đạo của đồng chí Cương, công tác chăm lo đời sống nhân dân được CB khu vực quan tâm thực hiện thường xuyên. Nổi bật là các hoạt động: giới thiệu vay vốn; tặng quà, gạo; hỗ trợ xây dựng và sửa chữa 4 căn nhà cho người dân còn khó khăn về nhà ở... Năm 2020, khu vực có 1 hộ thoát nghèo. Hiện nay, khu vực còn 2 hộ nghèo, 2 hộ cận nghèo. Bà Nguyễn Thị Lệ nói: “Vợ chồng tôi thường xuyên bị bệnh, còn phải lo cho 2 cháu ngoại, cuộc sống khó khăn. Tôi biết ơn CB phường, khu vực quan tâm hỗ trợ thay tôn mái nhà, giúp gia đình tôi có chỗ ở tươm tất, không còn chịu cảnh mưa dột như trước đây. Vợ chồng tôi còn được CB khu vực vận động hỗ trợ gạo, quà...”.

Ðồng chí Hoàng Cương luôn chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt của chi bộ và hoạt động của đảng viên, cùng với chi ủy, chi bộ lãnh đạo khu vực hoàn thành tốt các mặt công tác. Chi bộ nhiều năm đạt trong sạch vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Nhắc đến những kết quả đạt được, người Bí thư Chi bộ 59 tuổi đời, 34 tuổi Ðảng, từ tốn nói: “Những thành tích hôm nay là nhờ sự đoàn kết của CB, ÐV và nhân dân trong khu vực. Tâm đắc lời Bác dạy việc gì có lợi cho dân, cho nước thì phải hết sức làm, dù ở cương vị nào tôi cũng cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Ðảng và nhân dân giao, góp sức xây dựng quê hương ngày càng phát triển”.

Bài, ảnh: NGUYỄN HUY

Chia sẻ bài viết