09/10/2010 - 22:30

Taekwondo Cần Thơ

Thắp lên hy vọng mới

Các võ sĩ taekwondo Cần Thơ tập luyện. Ảnh: ĐÌNH PHƯỢNG 

Trước khi tham dự Đại hội Thể dục Thể thao (TDTT) toàn quốc 2010, dù ban huấn luyện đội tuyển taekwondo Cần Thơ hạ quyết tâm có huy chương vàng (HCV) nhưng những người lạc quan nhất cũng không mấy hy vọng. Nguyên nhân là lực lượng của đội hiện rất mỏng, chỉ có 6 vận động viên (VĐV). Đã thế, trước thềm Đại hội TDTT toàn quốc 2010, nữ võ sĩ Nguyễn Thị Hồng Thảo - niềm hy vọng số một ở nội dung đối kháng nữ chấn thương nặng, phải bỏ cuộc sớm, khiến nội dung đồng đội nữ - từng là thế mạnh của taekwondo Cần Thơ - cũng bị “gãy”. Ban huấn luyện đội tuyển taekwondo Cần Thơ chuyển sang phương án B - đưa võ sĩ Nguyễn Thị Hồng Thuận 22 tuổi, thường thi đấu hạng 49 kg chuyển xuống đấu hạng 46 kg.

Đúng như dự kiến đội tuyển Taekwondo Cần Thơ lần đầu tiên giành được HCV ở Đại hội TDTT toàn quốc 2010. Người mang HCV về cho taekwondo Cần Thơ chính là nữ võ sĩ Hồng Thuận. Ở những vòng đấu loại, Hồng Thuận thắng áp đảo trước các đối thủ mạnh của Quân đội, Khánh Hòa... Dù bị chấn thương nhưng Hồng Thuận vẫn thi đấu kiên cường để giành chiến thắng trong cuối hiệp đấu thứ 4 của trận chung kết gay cấn trước võ sĩ Nguyễn Thị Kim Quê của TP Hồ Chí Minh -từng nhiều lần giành HCV trên đấu trường quốc gia.

Chiếc HCV đầu tiên của taekwondo Cần Thơ là bất ngờ bởi tại Đại hội TDTT toàn quốc 2010 môn taekwondo là môn thi đấu có tính cạnh tranh cao, cả ĐBSCL không tỉnh nào giành được hơn một chiếc HCV kể cả Tiền Giang - địa phương được xem là lá cờ đầu của teakwondo trong khu vực. Trong khi đó, đội tuyển taekwondo TP Cần Thơ mới được gầy dựng khoảng 6 năm. Hơn nữa, đấu đối kháng chưa phải là thế mạnh của taekwondo Tây Đô so với các đơn vị mạnh như: TP Hồ Chí Minh, Quân đội...

Thành công bước đầu của taekwondo Cần Thơ đã thể hiện nỗ lực đầu tư cho môn thể thao này trong 4 năm qua của ngành TDTT và bộ môn taekwondo. Trước nay, taekwondo Cần Thơ chủ yếu phát triển theo hướng phong trào, ít dự những giải đấu cấp quốc gia. Năm 2004, đội tuyển taekwondo Cần Thơ được thành lập, sau đó, đội đã có nhiều đợt tập huấn, tham dự hầu như đủ các giải đấu cấp khu vực, quốc gia. Từ đó đến nay, thành tích của taekwondo Cần Thơ khá ổn định với 2 HCĐ nội dung đồng đội quyền và đối kháng 51 kg nữ năm 2006; HCB nội dung quyền đồng đội năm 2007; hai HCĐ cá nhân; HCB đồng đội nữ năm 2009 và năm 2010 là HCV của Hồng Thuận.

Hiện nay, đội tuyển taekwondo TP Cần Thơ đã có đủ nhà tập, thảm đấu, dụng cụ tập luyện... Chế độ tiền ăn đã được nâng lên giúp các VĐV yên tâm tập luyện. Các VĐV năng khiếu được đảm bảo mọi điều kiện ăn, ở, học văn hóa trong Trường Phổ thông năng khiếu Thể dục thể thao... Để đảm bảo sự ổn định và đi lên của đội tuyển taekwondo TP Cần Thơ điểm mấu chốt là cần được bổ sung lực lượng kịp thời. Từ năm 2006 đến nay, đội tuyển taekwondo TP Cần Thơ mất 6 VĐV giỏi bởi nhiều nguyên nhân. Đội tuyển trẻ chỉ còn 2 VĐV. Ông Trần Trọng Cần - HLV trưởng đội tuyển taekwondo TP Cần Thơ nói: “Đội tuyển taekwondo Cần Thơ giờ chỉ có 8 VĐV. Cần bổ sung khoảng 12 VĐV để có thể tham dự 8 hạng cân đối kháng và quyền. Điều này nằm trong tầm tay bởi hiện nay taekwondo Cần Thơ có hơn 40 CLB”.

CHÍ LIÊM

Chia sẻ bài viết