07/10/2012 - 15:06

AN GIANG

Tháo gỡ khó khăn cho người nuôi tôm càng xanh

Phong trào nuôi tôm càng xanh ở tỉnh An Giang được khởi đầu từ xã Phú Thuận, huyện Thoại Sơn vào năm 2006. Ngư dân thả nuôi bằng nhiều hình thức luân canh trong ruộng lúa, thâm canh trong ao đất và đăng quầng, cho năng suất từ 0,1 tấn - 5 tấn/ha tùy mô hình, tập trung ở nhiều địa phương trong tỉnh như huyện Châu Thành, Châu Phú, Phú Tân và vương quốc tôm càng xanh ở huyện Thoại Sơn, cho lợi nhuận cao, người nuôi rất phấn khởi.

Tuy nhiên trong những năm gần đây, nghề nuôi tôm giảm mạnh do thiếu con giống, phụ thuộc vào khai thác ngoài tự nhiên; tôm giống có kích cỡ không đồng đều dẫn đến tình trạng tôm ăn lẫn nhau trong quá trình lột xác; ngoài ra ngư dân chưa có kỹ thuật và kinh nghiệm nuôi, chỉ tận dụng thức ăn từ cua, ốc… ngoài tự nhiên; dịch bệnh trên tôm phổ biến chưa có biện pháp phòng trị. Hiện diện tích thả nuôi trong tỉnh dần bị thu hẹp, năm 2007 diện tích thả nuôi là 650 ha, đến cuối năm 2011 giảm còn khoảng 390 ha và hiện nay là 151 ha tập trung tại huyện Thoại Sơn.

Trước tình hình trên, tỉnh An Giang đang có nhiều giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn cho người nuôi tôm càng xanh. Bà Phạm Thị Hòa - Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang cho biết, hiện Trung tâm giống Thủy sản tỉnh An Giang đang kết hợp với Khoa Thủy sản - Trường Đại học Cần Thơ, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh An Giang triển khai nhiều đề tài nghiên cứu "Thực nghiệm xây dựng mô hình nuôi tôm càng xanh thương phẩm trong ao đất ở tỉnh An Giang", "Ứng dụng KHKT vào sản xuất con giống", "Phòng trị bệnh cho tôm", "kỹ thuật nuôi tôm luân canh trên chân ruộng lúa"… nhằm cải thiện kỹ thuật nuôi, khắc phục hạn chế về số lượng, năng suất, chất lượng… con giống cũng như tôm thương phẩm, giúp ngư dân mạnh dạn khôi phục nghề nuôi, sản lượng đủ cung ứng cho nhu cầu tiêu thụ nội địa, đặc biệt là xuất khẩu, nâng cao thu nhập, làm giàu cho ngư dân. Bà Hòa nhấn mạnh, trong thời gian tới tỉnh tập trung qui hoạch vùng nuôi gắn với hình thành chuỗi giá trị sản xuất con giống tôm càng xanh, khai thác hợp lý và hiệu quả tiềm năng diện tích mặt nước hiện có và tiếp tục nghiên cứu quy trình nuôi tôm càng xanh trong ruộng lúa, ao đất theo hướng nâng cao chất lượng theo tiêu chuẩn VietGAP, đảm bảo phát triển bền vững về số lượng, chất lượng và đầu ra thuận lợi.

THU TRANG (TTXVN)

Chia sẻ bài viết