28/07/2025 - 09:00

Thạnh Phú khởi sắc 

Trong 5 năm qua, Đảng bộ xã Thạnh Phú triển khai đồng bộ nhiều giải pháp thực hiện nghị quyết đại hội (ĐH) đảng bộ các cấp, Nghị quyết ĐH Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025. Từ đó thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, đời sống nhân dân từng bước nâng cao; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đảng viên (ĐV) được nâng lên; hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Xã Thạnh Phú đã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Trong 5 năm qua, Đảng ủy xã Thạnh Phú đã ban hành hàng trăm nghị quyết, quyết định, kế hoạch, chương trình, công văn để chỉ đạo tổ chức thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết ĐH Đảng bộ xã. Đến nay, qua rà soát, xã đã thực hiện đạt và vượt tất cả 14 chỉ tiêu chủ yếu theo Nghị quyết ĐH Đảng bộ xã đề ra trong nhiệm kỳ 2020-2025.

Một trong những kết quả nổi bật là hệ thống chính trị xã đã hỗ trợ nhiều mặt giúp người dân sản xuất nông nghiệp, thủy sản theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả. Trong đó, hỗ trợ 2.082 lượt hộ vay hơn 89 tỉ đồng để sản xuất; tổ chức tập huấn kỹ thuật; trợ giá giống cây trồng; xây dựng mô hình cánh đồng lớn; hướng dẫn người dân tham gia vào Đề án phát triển bền vững 1 triệu héc-ta chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng ĐBSCL đến năm 2030…

Nhờ vậy, giá trị sản xuất bình quân năm 2024 đạt hơn 195 triệu đồng/ha. Đến cuối năm 2024, thu nhập bình quân đầu người đạt 81,6 triệu đồng (tăng 34,7 triệu đồng so với năm 2020); xã chỉ còn 1 hộ nghèo (giảm 25 hộ so với năm 2020), còn 21 hộ cận nghèo (giảm 174 hộ so với năm 2020).

Cùng với phát triển kinh tế, Đảng ủy xã chỉ đạo thực hiện tốt các mặt văn hóa - xã hội. Nổi bật là huy động nguồn lực xã hội hóa chăm lo đời sống người dân, tặng quà nhân dịp lễ, Tết; huy động các nguồn lực được gần 700 triệu đồng hỗ trợ xây 22 căn nhà Đại đoàn kết, Mái ấm, nhà tình thương tặng hộ nghèo, hộ khó khăn.

Đầu năm 2025, bà Trần Thị Lia, hộ khó khăn ở ấp Thạnh Hưng được địa phương hỗ trợ 60 triệu đồng xây nhà Đại đoàn kết. Bà Lia phấn khởi nói: "Gia đình tôi tự bù công lao động và 20 triệu đồng để căn nhà tươm tất hơn. Từ nay, gia đình tôi bớt phần khó khăn, vất vả".

Xây dựng kết cấu hạ tầng cũng là một trong những kết quả nổi bật trong việc thực hiện Nghị quyết ĐH Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025 ở xã Thạnh Phú. Trong 5 năm qua, theo chỉ đạo của Đảng ủy, xã huy động được hơn 166 tỉ đồng, trong đó nhân dân đóng góp trên 14,1 tỉ đồng và 21.070 ngày công lao động xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn. Điển hình là tuyến đường B5 (bên trái) ấp 6 dài 3.500m; tuyến đường B1 (bên trái) ấp 4 dài 3.750m; tuyến đường B5 (bên phải) ấp 5 dài 3.500m; tuyến đường B7 (bên trái) ấp 7 dài 3.500m; tuyến đường A4 (bên trái) ấp 1 dài 3.200m; tuyến đường A7 (bên trái) ấp 2 dài 3.300m... Đầu năm 2023, xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh được chú trọng. Các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng được triển khai quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả. Công tác cán bộ được thực hiện chặt chẽ, đúng quy trình, quy định. Công tác phát triển ĐV được thực hiện tốt, đã kết nạp được 63 ĐV, đạt 105% chỉ tiêu nhiệm kỳ. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, đã ngăn ngừa có hiệu quả ĐV vi phạm và đã thi hành kỷ luật 6 ĐV vi phạm. Đảng bộ xã hằng năm được cấp trên đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Bên cạnh những kết quả đạt được, đồng chí Trần Thái Nghiêm, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã thẳng thắn nhìn nhận những khuyết điểm cần khắc phục: một số ĐV vi phạm kỷ luật; thu hút đầu tư phát triển kinh tế chưa hiệu quả; sản xuất nông nghiệp chưa đa dạng, vẫn còn độc canh cây lúa; ô nhiễm môi trường từng lúc, từng nơi vẫn còn xảy ra…

"Nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả phát triển kinh tế nông nghiệp, nhất là vận động, hướng dẫn, hỗ trợ người dân tham gia sâu Đề án phát triển bền vững 1 triệu héc-ta chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng ĐBSCL đến năm 2030. Đồng thời, tập trung thu hút đầu tư vào địa bàn, nhất là đầu tư phát triển doanh nghiệp, kinh tế tập thể trong lĩnh vực nông nghiệp; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển mạnh mẽ…" - đồng chí Trần Thái Nghiêm khẳng định.

Bài, ảnh: HOÀNG DUNG

Chia sẻ bài viết