29/03/2017 - 22:04

Thị trường chứng khoán

Thanh khoản đang tăng cao kỷ lục

Kể từ sau Tết Nguyên đán 2017 đến nay thanh khoản trên thị trường chứng khoán (TTCK) đang tăng cao, có phiên đạt đến 6.050 tỉ đồng. Trung bình đạt gần 5.000 tỉ đồng một phiên giao dịch trên cả 3 sàn HOSE, HNX và Upcom. Đây là con số cao kỷ lục vì nó diễn ra trong thời gian rất dài so với các năm trước. Dự kiến thanh khoản cao như hiện nay sẽ còn kéo dài đến tháng 4 và 5 năm nay, khi các doanh nghiệp đang chuẩn bị bước vào mùa đại hội cổ đông, phân phối lợi nhuận, chia cổ tức.

Công ty Chứng khoán Rồng Việt tổ chức giới thiệu cổ phiếu của Công ty cổ phần Thực phẩm đông lạnh Kido (KDF) ngày 27-3-2017. Ảnh: VDSC

Tính từ đầu tháng 2-2017 đến nay thanh khoản của TTCK tăng cao nhiều phiên liên tục. Trong đó cao nhất có phiên lên đến 6.050 tỉ đồng trên cả 3 sàn, kể cả giao dịch thỏa thuận. Phiên có thanh khoản thấp nhất kể từ đầu năm Đinh Dậu đến nay cũng không dưới 3.700 tỉ đồng. Trung bình thanh khoản hai sàn đạt khoảng gần 5.000 tỉ đồng một phiên giao dịch. Đây là một con số khá cao, kéo dài gần hai tháng nay và hiện chưa có dấu hiệu suy giảm. Trước đây, mỗi lần các Quỹ ETF tái cơ cấu danh mục đầu tư thì thị trường cũng xuất hiện những phiên giao dịch lên đến 4-5 ngàn tỉ đồng một phiên nhưng đây chỉ là cá biệt. Năm nay, kể cả trước và sau khi các quỹ này tái cơ cấu, thanh khoản của thị trường vẫn luôn ở mức cao. Nguyên nhân chủ yếu do gần đây số lượng doanh nghiệp niêm yết trên sàn ngày càng nhiều. Đặc biệt, hai cổ phiếu lớn mới lên sàn và đóng góp vào thanh khoản của thị trường mỗi phiên giao dịch cả nghìn tỉ đồng là cổ phiếu ROS của Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros, lên sàn HOSE ngày 1-9-2016 và cổ phiếu VJC của Công ty cổ phần Hàng không VietJet lên sàn HOSE ngày 28-2-2017.

Theo số liệu của Ủy ban Chứng khoán (UBCK) Nhà nước công bố ngày 9-3, từ đầu năm 2017 đến ngày công bố TTCK đã đạt vốn hóa 2,28 triệu tỉ đồng, chiếm 50,3% GDP, thanh khoản đầu năm 2017 đạt trung bình 3.760 tỉ đồng một phiên giao dịch, tăng 76% so với trung bình cả năm 2016. Nếu cập nhật đến cuối tháng 3-2017, con số này lên đến gần 5.000 tỉ đồng mỗi phiên. Đây là dữ liệu mà UBCK NN công bố để tạo điều kiện cung cấp thông tin rộng rãi cho nhà đầu tư để chuẩn bị cho việc ra mắt sản phẩm chứng khoán phái sinh đầu tiên của TTCK Việt Nam với 2 sản phẩm đầu tiên là Hợp đồng tương lai trên chỉ số cổ phiếu (VN30 và HNX30) và Hợp đồng tương lai trên trái phiếu chính phủ. Các hợp đồng tương lai và chứng khoán phái sinh khác như option, kỳ hạn... trên các loại tài sản cơ sở sẽ được ra đời khi điều kiện thị trường phù hợp hơn.

Sàn giao dịch Upcom tuần qua đã chứng kiến sự vượt mốc 500 cổ phiếu niêm yết trên sàn khi có hơn 20 doanh nghiệp đã đồng loạt niêm yết lên sàn này trong nửa đầu tháng 3-2017. Đáng chú ý nhất là các tổng công ty, tập đoàn lớn như Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) vốn điều lệ 22 ngàn tỉ đồng, vốn hóa thị trường 112 ngàn tỉ đồng; Tổng Công ty Hàng không Việt Nam, Vietnam Airlines (HVN) vốn điều lệ lên đến 12.270 tỉ đồng, vốn hóa 38 ngàn tỉ đồng; Tổng công ty Tập đoàn Dệt may Việt Nam (VGT) vốn điều lệ 5.000 tỉ đồng, vốn hóa thị trường 6.500 tỉ đồng; Tổng Công ty cổ phần May Việt Tiến (VGG) vốn điều lệ 420 tỉ, vốn hóa thị trường 3.000 tỉ đồng... cũng đã lần lượt niêm yết trên sàn Upcom từ đầu năm 2016 đến nay và góp phần làm tăng mạnh thanh khoản của sàn Upcom này lên đáng kể so với các năm trước.

Thanh khoản thị trường chứng khoán trong 5 ngày giữa tháng 3-2017. Đồ họa: T.Đ

Việc thị trường có thêm nhiều sản phẩm, cổ phiếu có chất lượng, thanh khoản thị trường tăng cao sẽ giúp cho nhà đầu tư trong và ngoài nước dễ dàng trong việc lựa chọn cổ phiếu tốt, cổ phiếu có thanh khoản cao để đầu tư, lựa chọn cách thức, sản phẩm để giao dịch. Doanh nghiệp cũng dễ dàng hơn trong việc huy động vốn thông qua thị trường chứng khoán. Qua đó giúp cho doanh nghiệp có điều kiện mở rộng sản xuất kinh doanh mà không phải quá phụ thuộc vào một nguồn vốn từ ngân hàng như trước đây nữa.

Bài, ảnh: TRẦN ĐĂNG

Chia sẻ bài viết