18/08/2014 - 20:49

Đồng Tháp

Thăm dò khảo cổ tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Gò Tháp

(CT)- Ban Quản lý Khu di tích Gò Tháp và Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh) đang tiến hành thăm dò khảo cổ tại vị trí xây dựng Đền thờ Thiên Hộ Dương và vị trí xây dựng Miếu Bà Chúa Xứ thuộc Khu di tích Gò Tháp, xã Tân Kiều, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp.

Theo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các đơn vị tiến hành thăm dò từ ngày 15-8 đến 15-10-2014 trong diện tích 80m2. Bộ yêu cầu, những hiện vật thu thập được trong quá trình khảo cổ phải được tạm nhập vào Bảo tàng Tổng hợp Đồng Tháp để giữ gìn, bảo quản. Sau khi kết thúc đợt thăm dò, chậm nhất 3 tháng, các đơn vị tiến hành thăm dò phải báo cáo sơ bộ và sau một năm phải báo cáo khoa học về Cục Di sản văn hóa – Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Khu di tích Gò Tháp được Thủ tướng Chính phủ xếp hạng Di tích Quốc gia cấp đặc biệt năm 2013. Đầu năm 2014, Ban Quản lý Khu di tích Gò Tháp phối hợp với Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP Hồ Chí Minh đã tiến hành khảo cổ, khai quật 3 đợt tại Gò Minh Sư, Khu mộ táng và Khu Đìa Phật - Đìa vàng trong Khu di tích và phát hiện thêm nhiều loại hình di tích, di vật văn hóa Óc Eo ở Gò Tháp.

Đăng Huỳnh

Chia sẻ bài viết