24/04/2016 - 18:26

Thắc thỏm chuyện thi cử

Năm nào cũng vậy, chuyện thi cử của các lớp cuối cấp luôn là vấn đề thu hút sự quan tâm của các bậc phụ huynh, học sinh lẫn giáo viên. Dù biết rằng giáo dục Việt Nam đang trong quá trình tìm mô hình học- thi như thế nào hiệu quả nhất, nhưng quả thật tình trạng mỗi năm mỗi có thay đổi- không ít thì nhiều- trong việc thi- xét tốt nghiệp cuối cấp và tuyển sinh đầu cấp luôn khiến phụ huynh, học sinh, giáo viên thắc thỏm, lo âu.

Mới đây nhất, phụ huynh có con em đang học lớp 9 chương trình tiếng Anh thí điểm xôn xao trước Công văn số 723/SGDĐT-GDTrH ngày 8- 4- 2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo TP Cần Thơ về việc "Hướng dẫn thi tuyển lớp 10 Chương trình Tiếng Anh thí điểm năm học 2015-2016". Theo công văn này, kể từ năm học 2015-2016 học sinh học chương trình tiếng Anh thí điểm 10 năm theo Đề án Ngoại ngữ sẽ thi tuyển sinh vào lớp 10 theo chương trình thí điểm đã học. Nội dung kiến thức thi nằm trong chương trình tiếng Anh thí điểm lớp 9. Đề thi tuyển sinh lớp 10 chương trình thí điểm bao gồm trắc nghiệm và tự luận theo cấu trúc đề thi học kỳ nhưng không có phần nghe và nói. Học sinh lớp 9 chương trình tiếng Anh thí điểm trúng tuyển hoặc được xét tuyển vào lớp 10 sẽ tiếp tục học chương trình tiếng Anh thí điểm lớp 10, không phải qua kỳ thi khảo sát.

Trong khi đó, theo thông báo từ đầu năm học của Sở Giáo dục và Đào tạo TP Cần Thơ, học sinh học chương trình tiếng Anh thí điểm vẫn thi theo chương trình bình thường. Điều này đã được các trường có dạy chương trình tiếng Anh thí điểm thông báo đến phụ huynh và học sinh. Để chuẩn bị, nhiều phụ huynh của học sinh đang học lớp 9 chương trình tiếng Anh thí điểm đã cho con em mình học thêm, ôn thi môn tiếng Anh theo chương trình bình thường. Vì vậy, trước thông báo mới nhất của Sở Giáo dục và Đào tạo, nhiều phụ huynh không khỏi ngỡ ngàng lẫn bức xúc. Dù biết rằng học chương trình nào thi chương trình đó sẽ thuận lợi hơn cho học sinh nhưng lẽ ra việc này cần thông báo ngay từ đầu năm hoặc từ đầu học kỳ II để những người liên quan có sự chuẩn bị tốt nhất chứ không phải chỉ còn cách ngày thi gần 2 tháng mới thông báo, gây nên tâm lý bất an cho một bộ phận học sinh, phụ huynh, giáo viên.

Liên quan đến vấn đề này, nhiều câu hỏi đặt ra: nếu học sinh lớp 9 chương trình tiếng Anh thí điểm có nguyện vọng không tiếp tục học chương trình này ở lớp 10 hoặc đăng ký thi vào lớp 10 ở trường không có tổ chức dạy chương trình tiếng Anh thí điểm thì các em có cần thiết phải thi theo đề của chương trình thí điểm? Việc thi môn tiếng Anh của học sinh chương trình thí điểm được tổ chức như thế nào trong hội đồng thi chung của các trường?… Hàng loạt vấn đề trên được phụ huynh đặt ra với giáo viên chủ nhiệm, giáo viên giảng dạy tiếng Anh thí điểm ở các trường nhưng giáo viên cũng lúng túng bởi theo nhiều giáo viên, Sở Giáo dục và Đào tạo, vẫn chưa có những hướng dẫn cụ thể trên.

Thi cử luôn là vấn đề xã hội nhạy cảm. Từ nhiều năm qua, ngành giáo dục cũng như các ngành liên quan luôn nỗ lực giảm áp lực học hành thi cử. Thiết nghĩ, để góp phần thực hiện mục tiêu này, những vấn đề liên quan đến thi cử cần được công bố sớm, rõ ràng, cụ thể, những thắc mắc cần được giải đáp kịp thời, tạo sự an tâm cho học sinh, phụ huynh, giáo viên trong học và thi.

QUỐC THỤY

Chia sẻ bài viết