04/05/2019 - 18:11

Tập trung xây dựng công trình giao thông 

Trong quý I-2019, Đảng ủy, UBND phường Thới Thuận, quận Thốt Nốt tập trung triển khai các công trình giao thông thủy lợi. Cụ thể, tổ chức họp dân triển khai mục đích, ý nghĩa thực hiện công trình nạo vét kênh Đường Xuồng trên địa bàn xã, với chiều dài toàn tuyến là 2,1km, tổng số tiền gần 954 triệu đồng; đồng thời gia cố các điểm sạt lở tuyến Ngã Tắc (nhánh trái) thuộc khu vực Thới Hòa 1, dài 130m.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Thốt Nốt và phường Thới Thuận tổ chức Lễ khánh thành và đưa vào sử dụng cây cầu Bà Hồi. 

Bên cạnh đó, Đảng ủy, UBND phường Thới Thuận nỗ lực tuyên truyền, vận động người dân không lấn chiếm lòng đường, hè phố, không cơi nới, làm mái che, đặt biển quảng cáo sai quy định, làm mất mỹ quan đô thị, gây cản trở an toàn giao thông... Đẩy mạnh xã hội hóa, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động, phối hợp với các ngành chức năng mời gọi đầu tư; đa dạng hóa các nguồn lực, tranh thủ tiếp cận các nguồn vốn để triển khai thực hiện các công trình, dự án mới năm 2019 và công trình chuyển tiếp năm 2018, nhất là dự án bờ kè chống sạt lở tuyến sông Bò Ót- Thới Bình, thuộc khu vực Thới Thạnh 2, có chiều dài 87m, kinh phí trên 1,3 tỉ đồng do Nhà nước đầu tư. Đảng ủy, UBND phường còn chỉ đạo các ngành chức năng thường xuyên kiểm tra về trật tự đô thị tại các chợ, dọc các tuyến quốc lộ 91, quốc lộ 80 và các tuyến đường chính trong phường... Qua đó, đảm bảo cảnh quan môi trường sáng- xanh- sạch- đẹp, góp phần xây dựng phường đạt chuẩn văn minh đô thị.

Bà Nguyễn Thị Cẩm Châu, Phó Chủ tịch UBND phường Thới Thuận, quận Thốt Nốt, cho biết: “Tháng 2-2019, phường Thới Thuận đã được công nhận “Phường đạt chuẩn văn minh đô thị”. Tuy nhiên, tình trạng mua bán lấn chiếm vỉa hè vẫn còn xảy ra; ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường của một bộ phận người dân chưa cao, vẫn còn xả rác ở nơi công cộng mặc dù địa phương đã tuyên truyền, nhắc nhở... Để giữ vững danh hiệu “Phường đạt chuẩn văn minh đô thị”, Đảng ủy, UBND phường chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể và khu vực tích cực tuyên truyền, phổ biến phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; đảm bảo an ninh trật tự và trật tự an toàn giao thông, đặc biệt là tuyến quốc lộ 80 và quốc lộ 91 ngang qua địa bàn phường; duy trì thực hiện mô hình Cổng trường an toàn giao thông...”.

Bài, ảnh: Xuân Đào

Chia sẻ bài viết