04/07/2026 - 16:35

ĐBSCL

Tập trung đề phòng mưa lớn, kèm theo giông lốc ảnh hưởng sinh hoạt và sản xuất 

(CTO) - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng hoàn lưu cơn bão số 1, khu vực Nam Bộ và vùng ĐBSCL hiện có nhiều mây, mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều và tối 4-7 có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Đến ngày 5-7, mưa giông tại Nam Bộ và vùng ĐBSCL có xu hướng giảm dần.

Cũng theo dự báo, từ tháng 7 đến 9-2026, bão và áp thấp nhiệt đới xuất hiện và hoạt động trên khu vực Biển Đông, ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam ở mức tương đương so với trung bình nhiều năm (trung bình nhiều năm trên Biển Đông có 6,5 cơn bão, đổ bộ vào đất liền 2,8 cơn). Từ tháng 10 đến 12-2026, bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên khu vực Biển Đông và ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền ở mức thấp hơn so với trung bình nhiều năm (trung bình nhiều năm trên Biển Đông có 4,5 cơn, đổ bộ vào đất liền 1,9 cơn).

 

Điểm sạt lở nguy hiểm tại bờ sông Thuận Hưng, thuộc khu vực Tân Phú (phường Thuận Hưng, TP Cần Thơ), đang cần hỗ trợ khắc phục.

Trong tháng 7 này, tổng lượng mưa trên cả nước xuất hiện và phổ biến xấp xỉ so với trung bình nhiều năm. Trong đó tại Nam Bộ, tổng lượng mưa trong tháng 7 phổ biến 200-400mm, có nơi cao hơn. Đến tháng 10-2026 phổ biến từ 200-350mm, có nơi cao hơn. Tháng 11-2026, tổng lượng mưa phổ biến từ 70-150mm. Tháng 12-2026, tổng lượng mưa phổ biến từ 25-65mm. Các địa phương cần đề phòng mưa lớn, kèm giông lốc, mưa đá ảnh hưởng sinh hoạt, sản xuất của người dân.

Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn TP Cần Thơ đã ghi nhận 3 loại hình thiên tai gây ảnh hưởng đời sống người dân. Đó là sạt lở bờ sông, bờ biển 61 đợt, với tổng chiều dài sạt lở 1,5km, ảnh hưởng đến 15 căn nhà và nhiều tuyến lộ giao thông nông thôn; mưa lớn kèm theo giông lốc xuất hiện 5 đợt tại xã Vĩnh Thạnh, Thới Lai, Đại Hải, Mỹ Tú và phường Thốt Nốt, làm tốc mái, hư hại 14 căn nhà; xâm nhập mặn sâu xuất hiện 3 đợt, đe dọa hàng ngàn héc-ta đất sản xuất nông nghiệp…

Tin, ảnh: HÀ VĂN

Chia sẻ bài viết