25/12/2014 - 22:06

Tập trung đầu tư các môn thể thao thế mạnh, nỗ lực xã hội hóa tạo kinh phí cho phát triển

(CT)- Sáng 25-12, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) TP Cần Thơ họp tổng kết công tác tham dự Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) toàn quốc lần thứ VII- năm 2014. Đồng chí Lê Hùng Dũng, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ đến dự.

Tại Đại hội, đoàn thể thao Cần Thơ hoàn thành nhiệm vụ xếp thứ 10 toàn đoàn với 17 HCV (16 HCV đoạt tại Đại hội và cộng thưởng 1 HCV tại SeaGames 27), 15 HCB và 9 HCĐ trong 14 môn thể thao dự tranh. Mặc dù đứng thứ 10 toàn đoàn nhưng Cần Thơ không đạt chỉ tiêu HCV đã đề ra (22 đến 25 HCV). Sở VH-TT&DL Cần Thơ phân tích nguyên nhân thất bại ở một số môn: thể hình, xe đạp, võ cổ truyền, điền kinh, cầu lông, bơi lội... là do: không đánh giá đúng thực lực của các vận động viên; nhập nhằng trong hợp đồng với các chuyên gia, gây ảnh hưởng kế hoạch huấn luyện; sự lơ là trong việc theo dõi quá trình tập luyện của vận động viên; một số huấn luyện viên còn yếu kém trong công tác xây dựng kế hoạch huấn luyện, xử lý tình huống kém…

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Lê Hùng Dũng ghi nhận sự nỗ lực của đoàn thể thao Cần Thơ để đạt kết quả xếp thứ 10 toàn đoàn. Định hướng cho thể thao Cần Thơ, đồng chí Chủ tịch UBND TP đề nghị cần tập trung đầu tư những môn thể thao thế mạnh; xúc tiến kế hoạch thu hút huấn luyện viên, vận động viên giỏi; đẩy mạnh đào tạo trẻ, mạnh dạn tuyển chọn và loại trừ những vận động viên yếu kém. Phát triển thể thao thành tích cao cũng phải đi đôi với thể thao quần chúng và thể thao học đường. Trong các hoạt động thể thao, các hội, liên đoàn, bộ môn cần nỗ lực xã hội hóa hơn nữa để tạo kinh phí cho phát triển, không nên chỉ trông chờ vào ngân sách nhà nước.

XUÂN THANH

Chia sẻ bài viết