23/08/2021 - 12:43

Tập trung chỉ đạo phòng, chống dịch 

Dịch bệnh COVID-19 diễn biến rất phức tạp, nguy cơ cao lây nhiễm cao. Trước tình hình đó, hệ thống chính trị và nhân dân huyện Thới Lai đã đồng lòng triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ nhiều giải pháp để khống chế dịch bệnh. Đồng thời, vận động các nguồn lực xã hội để chăm lo cho những người gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh.

Đồng chí Nguyễn Văn Phong, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện trao giấy khen cho các sinh viên Trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ tham gia lấy mẫu và xét nghiệm COVID-19 trên địa bàn huyện.

Đồng chí Nguyễn Văn Phong, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện trao giấy khen cho các sinh viên Trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ tham gia lấy mẫu và xét nghiệm COVID-19 trên địa bàn huyện.

Theo đồng chí Võ Minh Thông, Bí thư Đảng ủy xã Trường Xuân A, xã có 1.480 hộ, với 5.508 nhân khẩu; trong đó có 8 hộ nghèo, 57 hộ cận nghèo, 29 hộ khó khăn, 190 người thuộc diện đối tượng bảo trợ xã hội, 41 gia đình chính sách và 350 lao động tự do không có việc làm do giãn cách xã hội. Từ giữa tháng 7-2021 đến nay, xã đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch bằng nhiều hình thức. Đồng thời, thành lập 3 tổ truy vết F0, F1, F2; thành lập 2 chốt kiểm soát dịch trên địa bàn. Tổ tuần tra liên ngành xã thường xuyên tổ chức tuần tra, đã xử phạt 21 trường hợp vi phạm về phòng, chống dịch với số tiền 52 triệu đồng.

Nhằm hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn, Đảng ủy xã Trường Xuân A chỉ đạo UBND, Ủy ban MTTQVN và các đoàn thể vận động nhà hảo tâm đóng góp tiền mặt, gạo và nhu yếu phẩm. Đến nay, đã có 22 doanh nghiệp, nhà hảo tâm, cơ sở tôn giáo đóng góp với tổng giá trị hơn 149 triệu đồng. Điển hình như ông Huỳnh Bảo Anh Quân ở phường Phú Thứ, quận Cái Răng, hỗ trợ 2 tấn gạo; Công ty An Bình ủng hộ 2 tấn gạo; ông Trần Tiền Diệp hỗ trợ 20 triệu đồng; ông Đào Anh Ngọc hỗ trợ gạo và các nhu yếu phẩm thiết yếu với tổng số tiền 28 triệu đồng… Tiền mặt, gạo và nhu yếu phẩm đã được tổ chức cấp phát kịp thời đến người dân. Bà Lê Thị Bồng ở ấp Trung Thành, chia sẻ: “Dịch bệnh bùng phát, cuộc sống của gia đình khó khăn, túng thiếu. Nhờ các ngành, đoàn thể địa phương hỗ trợ 20kg gạo, nhu yếu phẩm nên trước mắt cuộc sống gia đình tôi tạm ổn”. Theo đồng chí Võ Minh Thông, Bí thư Đảng ủy xã, đến nay xã chưa có ca F0, không có trường hợp thiếu ăn.

Ở xã Đông Bình, công tác phòng, chống dịch và chăm lo cho người có hoàn cảnh khó khăn được hệ thống chính trị xã thực hiện quyết liệt, đồng bộ. Đồng chí Nguyễn Thị E, Bí thư Đảng ủy xã, cho biết: Xã có 167 hộ chính sách và có công, 27 hộ nghèo, 191 hộ cận nghèo, 43 hộ dân tộc Khmer. Đảng ủy chỉ đạo UBND xã thành lập 59 tổ COVID cộng đồng với 188 thành viên tham gia, đã đi từng ngõ, gõ từng nhà, tuyên truyền người dân thực hiện tốt biện pháp phòng, chống dịch; tổ chức tuần tra, kiểm soát và xử phạt hành chính 33 trường hợp vi phạm với số tiền 103 triệu đồng. Nhờ thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch nên xã chưa có ca F0. Xã đã vận động nhà hảo tâm hỗ trợ 3,5 tấn gạo, 325 phần quà cấp phát cho người có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức cấp 52,8 triệu đồng hỗ trợ 44 người bán vé số dạo; lập danh sách 486 đối tượng là lao động tự do dể chuẩn bị chi hỗ trợ theo quy định...

Theo Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện Thới Lai, đến nay, trên địa bàn huyện đã ghi nhận 325 F0 đưa đi điều trị, 1.027 trường hợp F1 thực hiện cách ly tập trung và 1.338 trường hợp F2 theo dõi y tế tại nhà. Bên cạnh việc thực hiện nghiêm giãn cách xã hội toàn huyện theo tinh thần Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, huyện đã quyết định phong tỏa toàn bộ xã Trường Xuân, 1 ấp của xã Thới Tân và 2 ấp của xã Trường Thắng để bảo đảm công tác phòng, chống dịch. Theo đồng chí Huỳnh Thanh Phường, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 huyện, công tác thông tin, tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19 được đẩy mạnh bằng nhiều hình thức. Huyện đoàn phối hợp UBND các xã, thị trấn thành lập 94 tổ tình nguyện viên tại 94 ấp, có 586 tình nguyện viên, kết hợp với tổ COVID cộng đồng địa phương “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người” tuyên truyền, hướng dẫn người dân khai báo y tế. Huyện đã thành lập 6 khu cách ly tập trung được trang bị cơ bản đầy đủ trang, thiết bị đáp ứng yêu cầu phục vụ cách ly; tổ chức tiêm 20.116 liều vaccine, đạt 100% kế hoạch; vận động xã hội hóa hỗ trợ kịp thời cho người khó khăn, người dân trong khu cách ly với tổng trị giá 4,8 tỉ đồng. Đồng thời, chi 669,6 triệu đồng hỗ trợ 558 người bán vé số dạo; rà soát, lập danh sách 9.523 lao động tự do trên địa bàn huyện và số trẻ em thuộc đối tượng F0, F1 để đề xuất UBND thành phố thực hiện hỗ trợ theo quy định.

“Thời gian tới, huyện tiếp tục thực hiện quyết liệt, đồng bộ nhiều giải pháp để hạn chế dịch bệnh lây lan ra cộng đồng. Đồng thời, tiếp tục vận động xã hội hóa để chăm lo đời sống người gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch” - đồng chí Huỳnh Thanh Phường nhấn mạnh.

Bài, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết