16/06/2026 - 11:09

Tạo thêm động lực phát triển kinh tế - xã hội 

Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN TP Cần Thơ vừa tổ chức giám sát tại xã Phú Hữu và phường Trung Nhứt về việc thực hiện dân chủ cơ sở gắn với trách nhiệm của người đứng đầu theo Quy định số 124-QĐ/TW của Ban Bí thư. Qua giám sát ghi nhận việc thực hiện quy chế dân chủ tại các địa phương ngày càng hiệu quả, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.

Ông Lê Nguyễn Sinh Nhựt, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP Cần Thơ, phát biểu tại buổi giám sát ở xã Phú Hữu.

Đoàn giám sát ghi nhận, tại xã Phú Hữu và phường Trung Nhứt, những nội dung công khai được lãnh đạo xã, phường triển khai bằng nhiều hình thức: niêm yết tại trụ sở UBND xã, phường; nhà văn hóa ấp, khu vực; lồng ghép trong các cuộc họp, buổi sinh hoạt của các đoàn thể, họp dân; thông báo trên hệ thống truyền thanh; đồng thời, đăng tải trên trang thông tin điện tử xã, phường và các nhóm Zalo chính thức của cộng đồng dân cư… Từ đó, người dân nắm được các chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; việc triển khai thực hiện các công trình, dự án trên địa bàn; chế độ, chính sách có liên quan…

UBND xã Phú Hữu, UBND phường Trung Nhứt tổ chức các cuộc họp dân, đối thoại, lấy ý kiến cộng đồng công khai, dân chủ, tạo sự đồng thuận trong xã hội. Chủ tịch UBND xã Phú Hữu và Chủ tịch UBND phường Trung Nhứt duy trì tiếp công dân định kỳ; tăng cường nắm tình hình, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân để chỉ đạo giải quyết kịp thời. UBND 2 xã, phường cũng tổ chức thực hiện phân loại, xử lý đơn thư theo thẩm quyền; nhiều vụ việc được giải quyết, góp phần ổn định tình hình địa phương và hạn chế phát sinh điểm nóng. Các địa phương chú trọng ứng dụng công nghệ số trong phục vụ người dân và nâng cao mức độ hài lòng của tổ chức, công dân trong thực hiện thủ tục hành chính… Việc công khai dân chủ đã tạo được sự đồng thuận của nhân dân trên nhiều lĩnh vực: chỉnh trang đô thị, bảo đảm an ninh trật tự, thực hiện chính sách đảm bảo an sinh xã hội... Qua đó, phường Trung Nhứt đã vận động nhân dân đóng góp 29,5 triệu đồng nạo vét 3 công trình thủy lợi nội đồng bằng cơ giới phục vụ tưới tiêu 19ha đất sản xuất nông nghiệp và nhiều công trình phúc lợi công cộng khác…

Theo ông Đỗ Trung Nam, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN xã Phú Hữu, Mặt trận xã làm nòng cốt phối hợp Đảng ủy, UBND xã thực hiện hiệu quả mô hình “Tháng nghe nhân dân nói”, tiếp nhận thông tin và kịp thời giải quyết những kiến nghị của dân. Mặt trận và các đoàn thể xã phối hợp vận động xã hội hóa hơn 1 tỉ đồng lắp hơn 1.500 trụ đèn năng lượng ở 18/21 ấp, góp phần xây dựng các tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn, hướng đến xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu…

Đoàn giám sát cũng ghi nhận việc thực hiện quy chế dân chủ ở các địa phương hiện vẫn còn những mặt khó khăn, hạn chế: năng lực chuyên môn của một số cán bộ, công chức chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Bên cạnh đó, kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ chuyên sâu của thành viên ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư của cộng đồng còn hạn chế… Lãnh đạo xã Phú Hữu và phường Trung Nhứt kiến nghị thành phố tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng giám sát, phản biện xã hội và chuyển đổi số cho cán bộ, công chức, thành viên ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư của cộng đồng; hỗ trợ địa phương đầu tư nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin…

Trong quá trình giám sát, ông Nguyễn Hữu Nghĩa, Phó Bí thư Thường trực Thành đoàn, thành viên đoàn giám sát, đề nghị lãnh đạo địa phương phân tích sâu tinh thần nêu gương, trách nhiệm giải trình của người đứng đầu; đánh giá kết quả giám sát của Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với người đứng đầu, cũng như đánh giá cụ thể hoạt động đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu với nhân dân, kết quả giải quyết sau đối thoại... Bà Trần Thị Hằng, Phó Chủ tịch Hội LHPN thành phố, thành viên đoàn giám sát, đề nghị lãnh đạo địa phương cần phân tích nguyên nhân và đề ra giải pháp khắc phục khó khăn, hạn chế trong thực hiện dân chủ cơ sở…

Phát biểu tại các buổi giám sát ở 2 địa phương, ông Lê Nguyễn Sinh Nhựt, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP Cần Thơ, Trưởng Đoàn giám sát, đề nghị lãnh đạo các xã, phường tiếp tục triển khai, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về quy chế dân chủ ở cơ sở; thực hiện đúng các quy trình, quy định về thực hiện quy chế dân chủ; thực hiện tốt những nội dung công khai, minh bạch theo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở nhằm tạo niềm tin, sự đồng thuận của nhân dân. Ông Lê Nguyễn Sinh Nhựt đề nghị những khoản đóng góp trong dân cần phải được công khai rõ ràng; phải tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân tham gia bàn, quyết định, giám sát, kiểm tra quá trình thực hiện các nội dung có liên quan đến người dân. Các địa phương phải thực hiện tốt quy định trách nhiệm của người đứng đầu UBND trong việc tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân…

Bài, ảnh: THANH THY

Chia sẻ bài viết