Trong nửa đầu nhiệm kỳ 2021-2026, Hội LHPN phường Cái Khế, quận Ninh Kiều tập trung đẩy mạnh công tác chăm lo đời sống hội viên thông qua các chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế, giới thiệu việc làm, giúp đỡ hội viên có hoàn cảnh khó khăn... Ðồng thời, Hội LHPN phường đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, xây dựng các mô hình, sân chơi để tập hợp, thu hút chị em tham gia.
Cán bộ Hội LHPN phường Cái Khế tham quan mô hình làm cầu đá lông vịt tại gia đình bà Nguyễn Thị Hà (người thứ 2, bên phải qua).
Suốt 9 tháng của 1 năm học là khoảng thời gian lao động nhộn nhịp của các thành viên Tổ hợp tác (THT) “Cầu đá lông vịt” ở khu vực 6, phường Cái Khế. Trong khoảng thời gian này, bà Nguyễn Thị Hà, thành viên THT “Cầu đá lông vịt”, thuê 4 nhân công từ các hộ gia đình lân cận để kịp làm hàng giao cho đầu mối các tỉnh, thành. Bà Hà chia sẻ: “Tôi gắn bó với nghề làm cầu lông vịt hơn 20 năm qua. Trung bình mỗi tháng, tôi làm và xuất bán khoảng 3.000-4.000 chiếc cầu cho mối lái ở các tỉnh, thành. Giá bán khá ổn định với mức 37.000 đồng/10 chiếc cầu lớn, 30.000 đồng/10 chiếc cầu loại nhỏ”. Theo bà Hà, để làm ra thành phẩm chiếc cầu lông vịt phải qua nhiều công đoạn. Nhằm đảm bảo tiến độ giao sản phẩm, bà thuê nhân công làm các công đoạn vô đế, hớt lông vịt, khâu lông vịt, vô miếng nhựa… Trung bình, mỗi nhân công có thu nhập 80.000-100.000 đồng/ngày.
Chị Huỳnh Kim Anh, Chủ tịch Hội LHPN phường Cái Khế, cho biết: “Nhiều năm trước, hội viên tại khu vực 6 chủ yếu làm cầu đá lông vịt nhỏ lẻ. Tháng 8-2023, Hội LHPN phường phát động xây dựng THT “Cầu đá lông vịt”. Hiện nay, THT có 8 thành viên; thu nhập 4-5 triệu đồng/người/tháng. Mô hình được hội viên hào hứng tham gia bởi công việc này dễ học, nhẹ công lại tận dụng được thời gian nhàn rỗi”. Để hỗ trợ các thành viên sản xuất, kinh doanh, Hội LHPN quận Ninh Kiều hỗ trợ 20 triệu đồng từ nguồn “Vì phụ nữ nghèo” để các thành viên THT mua nguyên liệu; kết nối quảng bá, tìm đầu ra cho sản phẩm. Hội LHPN phường cũng thường xuyên tạo điều kiện cho chị em tham gia trưng bày sản phẩm tại các ngày hội, hội thi khởi nghiệp và hỗ trợ các chị tiếp cận vốn vay ưu đãi.
Toàn phường Cái Khế hiện có 8 chi hội phụ nữ, 113 tổ phụ nữ; đa số hội viên sống bằng nghề mua bán, lao động phổ thông. Với phương châm “Ở đâu có phụ nữ, ở đó có tổ chức Hội”, những năm qua, Hội LHPN phường tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; đẩy mạnh việc chăm lo, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh. Hằng năm, Hội đều tiến hành rà soát số lượng hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ, đề ra các giải pháp giúp đỡ cụ thể, phù hợp, như: hỗ trợ vay vốn, giới thiệu việc làm, học nghề... Nửa đầu nhiệm kỳ 2021-2026, Hội đã hỗ trợ 6 phụ nữ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh; giới thiệu việc làm cho 247 lao động nữ. Từ nguồn vốn Ngân hàng Chính sách xã hội, Hội giới thiệu 216 chị vay trên 12,6 tỉ đồng để phát triển kinh tế gia đình.
Chị Trần Thị Phấn ở khu vực 2, phường Cái Khế được vay 50 triệu đồng từ chương trình cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm. Chị Phấn chia sẻ: “Nhà tôi ở khu vực đông dân cư nên việc kinh doanh thuận lợi. Trước đây, tôi chỉ bán rau cải, thịt cá trước cửa nhà vào mỗi buổi sáng. Năm 2023, tôi được Hội hỗ trợ làm hồ sơ tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội để kinh doanh thêm tiệm tạp hóa. Mỗi ngày, tiền lời bán tạp hóa khoảng 200.000 đồng, kinh tế gia đình tôi ngày càng ổn định”.
Cùng với việc hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, Hội LHPN phường tập trung triển khai sâu rộng các hoạt động an sinh xã hội thông qua các mô hình “Ngôi nhà xanh”, “Phụ nữ chung tay mua bảo hiểm y tế cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn”, “Bếp ấm”, chương trình “Triệu phần quà chia sẻ yêu thương”… Từ năm 2021 đến nay, Hội LHPN phường trao gần 3.000 phần quà cho hội viên, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn nhân các dịp lễ, Tết với tổng trị giá trên 465 triệu đồng; hỗ trợ 6 hội viên bệnh hiểm nghèo; tặng 17 thẻ bảo hiểm y tế cho học sinh và hội viên có hoàn cảnh khó khăn; tặng 23 suất học bổng “Nguyễn Thị Định”; trao 1 Mái ấm tình thương... Bên cạnh đó, Hội duy trì và phát triển các mô hình, câu lạc bộ: “Gia đình hạnh phúc”, “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, “Quản lý, giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội”, “Phụ nữ thực hành 3 xanh: nhà xanh - hẻm xanh - cơ quan xanh”; “Phụ nữ thực hiện 3 tự quản về an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường”...
Các mô hình, hoạt động đã và đang phát huy hiệu quả trong việc tập hợp, thu hút các tầng lớp phụ nữ tham gia hoạt động Hội; góp phần nâng chất hoạt động, phong trào Hội tại địa phương.