17/01/2022 - 08:23

Tạo nền tảng vững chắc để phát triển 

Bài, ảnh: PHƯƠNG NAM

Ngay sau đại hội (ÐH) đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp, các cấp ủy đảng quận Cái Răng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức nhiều phần việc nhằm đưa nghị quyết đi vào cuộc sống. Trong năm đầu thực hiện nghị quyết ÐH đảng bộ các cấp, quận đã đạt được nhiều kết quả tích cực, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển trong những năm tiếp theo.

Trong năm đầu thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, quận Cái Răng đã nâng cấp nhiều công trình giao thông.

Những ngày này, nông dân khu vực 3, phường Hưng Thạnh, đang nỗ lực chăm sóc rau sạch để cung cấp cho thị trường Tết Nguyên đán. Anh Phạm Văn Lắm phấn khởi nói: "Gia đình tôi có 2,5 công đất. Trước đây, chưa làm nhà lưới, chi phí sản xuất cao, năng suất rau thấp, có vụ thua lỗ. Từ khi được địa phương hướng dẫn xây dựng mô hình trồng rau trong nhà lưới, canh tác theo hướng sử dụng phân sinh học, năng suất đạt cao, chất lượng rau tốt và an toàn nên bán được giá cao hơn".

Theo đồng chí Nguyễn Thị Mỹ Linh, Bí thư Ðảng ủy phường Hưng Thạnh, thực hiện nghị quyết ÐH đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, Ðảng ủy phường đã chỉ đạo xây dựng nhiều mô hình kinh tế mới. Trong đó, mô hình trồng rau trong nhà lưới là một trong những mô hình mang lại hiệu quả kinh tế cao. Ðến nay, nông dân trong phường đã phát triển mô hình sản xuất rau xanh trong nhà lưới, với tổng diện tích gần 4ha, năng suất, giá cả cao hơn ngoài mô hình từ 15-20% nên đời sống từng bước nâng lên. Bên cạnh đó, Ðảng ủy phường chỉ đạo kêu gọi đầu tư xây dựng điểm mua bán tạm tại vị trí quy hoạch chợ Trung tâm Văn hóa Tây Ðô để người dân mua bán, tiêu thụ nông sản. Chỉ đạo huy động nhiều nguồn lực để xây dựng kết cấu hạ tầng, nâng chất các tiêu chí phường văn minh đô thị. Ðến nay, phường đã xây dựng 2 cây cầu tuyến đường bờ kè sông Cần Thơ, xây dựng tuyến bờ kè chống sạt lở đất rạch Ba Gừa; nâng cấp, sửa chữa 2 cây cầu và nâng cấp mở rộng 1 tuyến đường. Trong năm, phường đã vận động xây mới, sửa chữa 5 căn nhà Ðại đoàn kết; vận động xã hội hóa tổng trị giá được 1,52 tỉ đồng chăm lo Tết và hỗ trợ cho người dân khó khăn do ảnh hưởng dịch COVID-19...

Tại phường Tân Phú, theo đồng chí Phan Ðức Trí, Bí thư Ðảng ủy phường, trong năm đầu thực hiện nghị quyết ÐH đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, Ðảng ủy phường chỉ đạo huy động hàng tỉ đồng nâng cấp, mở rộng, tráng bê tông nhiều tuyến đường, với tổng chiều dài gần 8.000m, rộng 4m. Ðồng thời, chỉ đạo hỗ trợ vay vốn, giống cây trồng, tập huấn kỹ thuật giúp người dân đẩy mạnh sản xuất, nâng cao đời sống. Ðến nay, phường đã thành lập 8 tổ hợp tác và tổ hội nghề nghiệp trồng cây ăn trái kết hợp với trồng màu. Theo chỉ đạo của Ðảng ủy, các ngành, đoàn thể phường đã huy động các nguồn lực đóng góp 320 triệu đồng hỗ trợ xây mới 8 căn nhà Ðại đoàn kết; vận động xã hội hóa tổng trị giá hơn 224 triệu đồng hỗ trợ người khó khăn do ảnh hưởng dịch COVID-19. Chị Quảng Thị Hồng, hộ nghèo ở khu vực Phú Lợi, chia sẻ: "Tôi bị khuyết tật, ở nhà chăm sóc hai con nhỏ. Cuộc sống gia đình phụ thuộc vào tiền làm thuê của chồng tôi, căn nhà cũ dột nát, không có tiền sửa sang. Cuối năm rồi, chúng tôi được phường hỗ trợ 50 triệu đồng xây nhà Ðại đoàn kết, cuộc sống ổn định hơn".

Theo đồng chí Lê Ðức Toàn, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HÐND quận, trong năm đầu thực hiện Nghị quyết ÐH Ðảng bộ quận, với nỗ lực của cả hệ thống chính trị và nhân dân, quận đã thực hiện nhiệm vụ chính trị đạt nhiều kết quả tích cực. Hầu hết các chỉ tiêu đề ra năm 2021 đều cơ bản đạt và vượt kế hoạch. Nổi bật như giá trị sản xuất nông nghiệp - thủy sản đạt 106%, công nghiệp - xây dựng đạt 115%, thương mại - dịch vụ đạt 103%, xây dựng 30 căn nhà Ðại đoàn kết, tuyển quân đạt 100%, phát triển đảng viên đạt 100%… Quận đã huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng tuyến đường hậu Tân Thạnh Tây, tuyến đường kinh Thạnh Ðông, tuyến đường Cảng Cần Thơ - Khu Công nghiệp 1A, tuyến đường vào Khu Công nghiệp Hưng Phú, Trường THCS Thường Thạnh, khu tái định cư quy mô 525 nền… "Kết quả năm đầu thực hiện nghị quyết ÐH đảng bộ các cấp đã góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ của cả nhiệm kỳ, tạo nền tảng vững chắc để quận phát triển trong giai đoạn mới" - đồng chí Lê Ðức Toàn khẳng định.

Chia sẻ bài viết