Trong 5 năm qua, cùng với thực hiện tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Đảng bộ xã Trường Thành, huyện Thới Lai chỉ đạo thực hiện nhiều giải pháp đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội. Đến nay, diện mạo nông thôn mới có nhiều khởi sắc, đời sống người dân được nâng lên, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 80 triệu đồng. Đảng bộ xã hằng năm được Ban Thường vụ Huyện ủy đánh giá "Hoàn thành tốt nhiệm vụ" trở lên, riêng các năm 2021, 2022 và 2023 "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ".

Trong 5 năm qua, xã Trường Thành đã nâng cấp được gần 18.000m đường rộng 4m.
Theo đồng chí Phan Văn Tấn, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng ủy xã đã chỉ đạo đẩy mạnh hỗ trợ vay vốn, kỹ thuật, giống cây trồng, giúp người dân chuyển đổi được hơn 561ha đất ruộng sang vườn trồng cây ăn trái giá trị kinh tế cao. Đến nay, toàn xã có 1.290ha vườn cây ăn trái, trong đó hơn 1.000ha đã cho thu hoạch. Anh Phạm Hữu Tước, nông dân ấp Trường Thạnh, chia sẻ: "Nghe theo tuyên truyền, vận động của cán bộ địa phương, tôi cải tạo, trồng và chăm sóc 3ha sầu riêng. Ba năm nay, mỗi năm gia đình tôi thu hàng tỉ đồng từ vườn sầu riêng. Cuộc sống dư dả, xây dựng được nhà cửa khang trang, nuôi con cái học hành tới nơi, tới chốn".
Bên cạnh đó, xã hỗ trợ người dân thành lập thêm 3 hợp tác xã thu mua trái cây, tổng cộng có 4 hợp tác xã đang hoạt động; thành lập và nâng chất hoạt động 4 tổ hợp tác; hỗ trợ người dân xây dựng sản phẩm sầu riêng đạt OCOP 4 sao. Theo lãnh đạo UBND xã, những năm gần đây, bình quân mỗi héc-ta sầu riêng người dân thu huê lợi 300-600 triệu đồng/năm, mỗi héc-ta vú sữa thu huê lợi 250 triệu đồng... Xã tuyên truyền, vận động người dân đưa các loại giống lúa có năng suất cao vào canh tác trên phần lớn diện tích ruộng.
Cùng với phát triển kinh tế nông nghiệp, Đảng ủy xã chỉ đạo UBND, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đẩy mạnh tuyên truyền, hỗ trợ vay vốn và tạo điều kiện thuận lợi để người dân kinh doanh. Vì thế, lĩnh vực tiểu thủ công nghiệp, thương mại - dịch vụ có bước tăng trưởng khá cả về quy mô và giá trị; nhiều mô hình kinh tế có hiệu quả được quan tâm đầu tư, nhân rộng, góp phần giải quyết việc làm cho lao động tại địa phương. Đến nay, xã có 200 cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, giải quyết việc làm cho trên 700 lao động có thu nhập ổn định.
Trong quá trình xây dựng và phát triển, Đảng ủy xã Trường Thành quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt công tác an sinh xã hội. Trong 5 năm qua, Đảng ủy xã chỉ đạo vận động các nguồn lực được gần 3,7 tỉ đồng tặng quà và hỗ trợ người dân nhân dịp lễ, Tết; vận động các nguồn lực được gần 3,4 tỉ đồng hỗ trợ xây 61 căn nhà tình nghĩa, tình thương, Đại đoàn kết. Đến nay, xã không còn gia đình sinh sống trong nhà xiêu vẹo. Anh Ngô Văn Lâm ở ấp Trường Thạnh A, bộc bạch: "Vợ chồng tôi làm mướn, cuộc sống khó khăn. Mới đây, được địa phương hỗ trợ 50 triệu đồng xây nhà Đại đoàn kết. Gia đình đã có nhà ở ổn định, an tâm lao động". Nhờ thực hiện nhiều giải pháp phát triển kinh tế, đến cuối năm 2024, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 80,2 triệu đồng, tăng gần 25 triệu đồng so với năm 2020, tỷ lệ nghèo chỉ còn 1,6%, giảm 2,7% so với năm 2020.
Đảng ủy xã chỉ đạo UBND, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và các ấp tích cực vận động nhân dân hiến đất mở các tuyến đường 2m ra 4m và tráng bê tông sạch đẹp; huy động các nguồn lực đẩy mạnh xây dựng hoàn thiện kết cấu hạ tầng. 5 năm qua, xã đã nâng cấp được gần 18.000m đường rộng 4m như tuyến Cái Túc, tuyến Mương Khai, tuyến Lung Sập - Bông Giếng, tuyến Lò Mo - KH8, tuyến Bông Giếng - Bàng Bọng nhỏ; bắc 2 cầu bê tông; nâng chất Trường Mầm non Trường Thành đạt chuẩn quốc gia mức độ II; nâng chất 8 nhà văn hóa ấp và Trung tâm Văn hóa xã; xây dựng ấp Trường Đông và ấp Trường Trung thành ấp thông minh… Bà Trần Thị Thủy, người dân ấp Trường Đông, chia sẻ: "Chính quyền thực hiện xây dựng các công trình dân chủ, công khai, tổ chức bàn bạc thấu đáo nên chúng tôi rất tin tưởng, tích cực đóng góp tiền của, công sức xây dựng quê hương. Bây giờ, quê hương phát triển, đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, ai cũng tự hào".
Những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2020-2025 là nền tảng vững chắc để xã Trường Thành phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn mới.
Bài, ảnh: ANH DŨNG