01/11/2019 - 09:04

Tạo môi trường rèn luyện tốt 

Ban Chấp hành (BCH) các Đoàn trường đã tổ chức nhiều hoạt động chăm lo, giáo dục đoàn viên thanh niên (ĐVTN) học sinh. Qua đó, giúp học sinh phát triển năng lực, hoàn thiện nhân cách; góp phần xây dựng trường học thân thiện, nâng cao chất lượng giáo dục.

Hằng năm, BCH Đoàn Trường THPT Nguyễn Việt Hồng (quận Ninh Kiều) đều duy trì, nâng chất các hoạt động truyền thống: hội trại chào mừng Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26-3), hội thi văn nghệ “Hành khúc Nguyễn Việt Hồng”, cuộc thi hát Quốc ca, Đoàn ca… Đặc biệt, BCH Đoàn trường tham mưu Ban Lãnh đạo trường tổ chức chương trình văn nghệ gây quỹ giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn với tên gọi “Thắp sáng niềm tin”. Năm học qua, chương trình nhận được hơn 50 triệu đồng từ học sinh, phụ huynh học sinh và nhà hảo tâm để trao học bổng cho học sinh nghèo. Nhằm nâng cao kỹ năng, tổ chức thêm nhiều sân chơi trải nghiệm cho học sinh, BCH Đoàn Trường Nguyễn Việt Hồng phối hợp với các tổ bộ môn tổ chức nhiều hoạt động. Cụ thể, phối hợp với Tổ Sử - Địa tổ chức cho học sinh trải nghiệm, học tập tại Bến Nhà Rồng, Bảo tàng Chứng tích chiến tranh Việt Nam, Dinh Độc Lập (TP Hồ Chí Minh); phối hợp với Tổ Ngoại ngữ tổ chức sân chơi tranh tài tiếng Anh giúp học sinh rèn luyện kỹ năng nói tiếng Anh…

Học sinh Trường THPT Nguyễn Việt Hồng tham quan Dinh Độc Lập (TP Hồ Chí Minh). Ảnh: CTV

Cô Phạm Mĩ Hạnh, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Việt Hồng, cho biết, BCH Đoàn trường đã tổ chức được nhiều sân chơi bổ ích cho học sinh; đồng thời, giúp các em phát triển năng khiếu thông qua xây dựng, củng cố các câu lạc bộ bóng đá, bóng rổ, nhiếp ảnh, văn nghệ, Windy, sách và hành động… Nhằm giúp hoạt động Đoàn ở trường thuận lợi, bên cạnh hỗ trợ kinh phí, lãnh đạo trường luôn tạo điều kiện cho cán bộ Đoàn là giáo viên học tập nâng cao trình độ, tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đoàn. Bên cạnh đó, lãnh đạo trường học tập những mô hình hay ở các trường bạn để phối hợp cùng Đoàn trường tổ chức. Điển hình như năm học 2018-2019, Đoàn trường và Tổ Sinh học xây dựng mô hình “Vườn trải nghiệm” rộng khoảng 70m2 để học sinh tìm hiểu về các loài thực vật.

Theo ông Nguyễn Hữu Nhân, Trưởng Phòng Chính trị tư tưởng Sở Giáo dục và Đào tạo TP Cần Thơ, thời gian qua, chất lượng giáo dục ở các trường THPT được nâng lên; các hoạt động, phong trào diễn ra sôi nổi, đa dạng về hình thức và nội dung; học sinh sống đẹp, sống có ích… Những kết quả trên có sự đóng góp quan trọng của các BCH Đoàn trường trong tổ chức hoạt động Đoàn. Trong đó nổi bật có các Đoàn trường: THPT Trung An (xã Trung An, huyện Cờ Đỏ), THPT Châu Văn Liêm (quận Ninh Kiều), THPT Chuyên Lý Tự Trọng (quận Cái Răng)… Các Đoàn trường dù ở ngay trung tâm hay xa trung tâm thành phố đều có những hoạt động giúp học sinh nâng cao hiệu quả trong học tập, phát triển khả năng văn - thể - mỹ.

Mặc dù vậy, sự phát triển của kinh tế - xã hội dẫn đến tình trạng học sinh đứng trước nhiều nguy cơ vi phạm pháp luật, ảnh hưởng lối sống hưởng thụ; sa vào các tệ nạn xã hội do tò mò, hạn chế bản lĩnh… Do đó, tổ chức Đoàn trong trường học cần phát huy vai trò định hướng, dẫn dắt ĐVTN, học sinh; tham mưu hiệu quả cho lãnh đạo trường những biện pháp quản lý, hỗ trợ học sinh phát triển toàn diện. Ông Nguyễn Hữu Nhân cho biết: “Phòng Chính trị tư tưởng sẽ tiếp tục tham mưu lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố chỉ đạo lãnh đạo các trường tạo điều kiện tốt nhất cho Đoàn trường hoạt động. Qua đó giúp các hoạt động Đoàn đổi mới theo hướng tăng cường hoạt động trải nghiệm học sinh; hỗ trợ học sinh nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp sáng tạo và thể hiện những kỹ năng, năng khiếu trong các hoạt động đội, nhóm”.

Phạm Trung

Chia sẻ bài viết