30/06/2026 - 09:10

Tạo đồng thuận từ cơ sở 

Hội nghị đối thoại với các doanh nghiệp, hộ kinh doanh và nhân dân về chính sách thuế, môi trường đầu tư, do UBND phường Cái Khế phối hợp Ủy ban MTTQVN phường Cái Khế tổ chức diễn ra rất thẳng thắn, dân chủ. Nhiều vướng mắc đã được giải đáp kịp thời, tạo đồng thuận cao từ cơ sở. Qua đó, quyền giám sát và vai trò tham gia xây dựng chính quyền của Mặt trận và nhân dân tiếp tục được phát huy mạnh mẽ.

Hộ kinh doanh phát biểu ý kiến tại buổi đối thoại.

Tại hội nghị, các doanh nghiệp, hộ kinh doanh đã thẳng thắn trao đổi những vấn đề còn thắc mắc và đề nghị lãnh đạo phường thông tin để hiểu, thực hiện tốt. Bà Nguyễn Thị Kim Anh, hộ kinh doanh ở Trung tâm Thương mại Cái Khế, đặt câu hỏi: “Hộ kinh doanh của tôi có doanh thu năm 2025 và dự kiến năm 2026 dưới 1 tỉ đồng. Theo quy định của pháp luật, tôi phải thực hiện nghĩa vụ thuế như thế nào?”. Bà Phạm Thị Như Thảo, hộ kinh doanh ở khu vực 1, băn khoăn: “Hộ kinh doanh của tôi có doanh thu khoán năm 2025 là 1,5 tỉ đồng. Dự kiến doanh thu năm 2026 từ 1,5-2 tỉ đồng. Vậy, cách tính thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân và khai thuế ra sao?”.

Ông Nguyễn Ngọc Vĩnh, Trưởng cơ sở thuế 1, thông tin: Hộ kinh doanh có doanh thu năm dưới 1 tỉ đồng thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng, không phải nộp thuế thu nhập cá nhân. Tuy nhiên, hộ kinh doanh phải thực hiện nghĩa vụ thông báo doanh thu thực tế phát sinh trong năm với cơ quan thuế và ghi chép sổ kế toán. Ông Vĩnh cũng trao đổi về cách tính thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân; khai thuế, nộp thuế, hóa đơn điện tử để hộ kinh doanh biết thực hiện đúng theo quy định.

Về lĩnh vực chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin, ông Hà Hữu Hiện, hộ kinh doanh ở khu vực 9, đề nghị hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh thực hiện các thủ tục hành chính trực tuyến: đăng ký, điều chỉnh thông tin, chứng thực, xác nhận, nộp hồ sơ dịch vụ công để giảm thời gian đi lại và không phải nộp lại nhiều lần cùng một loại giấy tờ. Vấn đề này, ông Võ Thành Tuấn, Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội phường Cái Khế, cho biết: “Trung tâm Phục vụ hành chính công phường sẽ hỗ trợ người dân, doanh nghiệp tạo tài khoản, đăng nhập nộp hồ sơ trực tuyến, theo dõi tình trạng xử lý hồ sơ, nhận kết quả điện tử đối với các thủ tục đủ điều kiện thực hiện trực tuyến. UBND phường sẽ lưu trữ, số hóa theo quy định để phục vụ việc tra cứu, tái sử dụng, hạn chế thấp nhất việc yêu cầu nộp lại nhiều lần đối với cùng một loại giấy tờ. Đối với doanh nghiệp nhỏ, hộ kinh doanh, người lớn tuổi hoặc trường hợp chưa quen thao tác trên môi trường số, Trung tâm Phục vụ hành chính công phường sẽ phân công công chức hướng dẫn tận tình để người dân thực hiện thủ tục trực tuyến, không bị lúng túng về kỹ thuật…”.

Tại hội nghị đối thoại, nhiều ý kiến đề nghị ngành chức năng thông tin quy định về sử dụng hóa đơn điện tử đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh. Đồng thời, đề nghị hỗ trợ quảng bá sản phẩm, dịch vụ, mở rộng hoạt động kinh doanh cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh, người sản xuất hàng hóa… Những vấn đề này được cán bộ phường, ngành thuế, ngân hàng thông tin, hướng dẫn từng nội dung để người dân biết và thực hiện đúng.

Phát biểu tại buổi đối thoại, ông Bùi Văn Kiệt, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Cái Khế, nhấn mạnh, UBND phường sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức; tăng cường chuyển đổi số; kịp thời tháo gỡ khó khăn, đồng hành cùng doanh nghiệp, hộ kinh doanh và nhân dân nhằm hướng đến xây dựng chính quyền phục vụ, công khai, minh bạch, hiệu quả. Chủ tịch UBND phường mong tiếp tục nhận được sự đồng hành, hợp tác và đóng góp ý kiến của doanh nghiệp, hộ kinh doanh và nhân dân để xây dựng địa phương ngày càng phát triển văn minh, hiện đại, là điểm đến thuận lợi cho đầu tư và kinh doanh.

Bài, ảnh: NGUYỄN HUY

Chia sẻ bài viết